Giang Tiếu Nhiên ngồi lặng trong phòng thêm một lúc lâu.
Bên ngoài yên tĩnh đến lạ.
Không có ai tới hỏi han hắn, cũng chẳng có đệ tử nào xuất hiện. Cả Lăng Tiêu Phong rộng lớn như chìm trong một bầu không khí tiêu điều, lạnh ngắt như đã bị người đời lãng quên từ rất lâu rồi.
Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà đưa tay đẩy cửa bước ra ngoài.
“Cọt kẹt—”
Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh chói tai, như thể chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thôi là sẽ gãy lìa ngay tại chỗ.
Một trận gió núi lập tức ùa tới.
Làn gió mang theo hơi lạnh và mùi cỏ cây ẩm ướt, thổi tung vài sợi tóc trước trán hắn.
Rồi…
Giang Tiếu Nhiên im lặng.
Hoàn toàn im lặng.
Nếu lúc nãy hắn còn mang chút hy vọng mong manh rằng bên ngoài sẽ là tiên cảnh trong truyền thuyết, thì hiện tại… hy vọng ấy đã chết triệt để.
Trong nguyên tác, Thiên Huyền Tông được miêu tả là đại tông môn đứng đầu tu chân giới, tài nguyên chất đống, linh thạch nhiều đến mức tiêu ba đời cũng không hết.
Đặc biệt là nơi ở của nữ chính Lâm Thanh Nghi.
Ngọc Hành Phong trong truyện được tác giả miêu tả đẹp đến mức gần như không thuộc về nhân gian. Đình đài lầu các san sát, linh khí lượn lờ như sương khói. Đêm xuống thì minh châu treo khắp nơi sáng rực như ngân hà. Ngọc ngà, châu báu, pháp khí quý hiếm bày đầy cả điện.
Ngay cả bậc thang lát đường cũng dùng bạch ngọc thượng hạng.
Lúc đọc đến đó, Giang Tiếu Nhiên còn từng cảm thán:
Đúng là nữ chính Mary Sue tiêu chuẩn.
Thế nhưng bây giờ…
Hắn chậm rãi đảo mắt nhìn quanh Lăng Tiêu Phong của mình.
“…”
Khóe mắt hắn khẽ co giật.
Trước hiên phủ đầy lá khô chất thành từng lớp, gió vừa thổi qua đã bay tán loạn khắp nơi. Những cột gỗ hành lang mục nát đến mức nghiêng ngả, nhìn qua cứ như sắp gãy đến nơi.
Xa hơn nữa là những dãy phòng khác.
Cái thì bay mất nửa mái.
Cái thì cửa sổ thủng lỗ chỗ.
Cái thậm chí còn chẳng có cửa.
Một căn phòng ở góc xa nghiêng đến mức khiến hắn nghi ngờ chỉ cần có người bước vào, nó sẽ lập tức đổ sập ngay tại chỗ.
Toàn bộ Lăng Tiêu Phong to lớn… nhìn chẳng khác nào một ngôi miếu hoang bị bỏ phế nhiều năm.
Ngọc ngà châu báu đâu?
Bảo vật quý hiếm đâu?
Linh khí ngập trời đâu?
Giang Tiếu Nhiên đứng giữa sân, gió núi thổi vạt áo bay phần phật, vẻ mặt dần trở nên tê dại.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại căn phòng phía sau mình.
Lúc nãy còn cảm thấy căn phòng đó đơn sơ cũ kỹ.
Giờ nhìn lại…
Ít nhất nó vẫn còn nguyên cái mái.
Ít nhất ban đêm ngủ không sợ bị gió lùa chết cóng.
Ít nhất trần nhà chưa nứt đến mức nhìn thấy trời.
Hắn lẩm bẩm:
“Phòng ta đúng là nơi ấm áp nhất trong cái phong này…”
Một lúc sau, khóe môi hắn giật giật.
“Đây là Lăng Tiêu Phong cái gì…”
“Rõ ràng là Cái Bang Phong thì có.”
Tiếng gió thổi qua khoảng sân trống, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn lộc cộc dưới đất, càng làm khung cảnh thêm phần thê lương.
Giang Tiếu Nhiên đứng nhìn thêm một lúc nữa, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ hy vọng.