Đến nội dung chính

Chương 35

admin 577 Chữ Cài Đặt

Thế thì còn gì để nói?

Một đám học sinh lập tức đồng lòng, con đường bạch quả của trường đẹp như vậy, đẹp thì cứ ngắm, đến khi tốt nghiệp vẫn phải ngắm cho đã.

Gió thổi qua, một chiếc lá bạch quả rơi xuống vai Vân Tinh Họa.

Cô nhẹ nhàng phủi nó xuống thì nghe phía sau có người gọi mình.

Giọng nói có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cô không nhớ ra là ai.

Vân Tinh Họa quay đầu lại.

Vừa nhìn thấy gương mặt kia, cô chỉ hận không thể tự cho mình một cái tát vì đã quay đầu quá nhanh.

Đúng là tự chuốc phiền phức!

Vân Tinh Họa lập tức quay đầu, cúi xuống bước nhanh về phía trước, mặc kệ tiếng gọi phía sau.

Người kia lại bám riết không buông, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp cô, đi bên cạnh hỏi:

“Gọi cậu đấy, không nghe thấy à?”

Vân Tinh Họa âm thầm trợn mắt, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn.
Thường Trạch kéo nhẹ đuôi tóc cô:

“Làm gì mà vội thế? Vội đi đầu thai à?”

Vân Tinh Họa lập tức gạt tay hắn ra:

“Không có chuyện gì thì cút về khu Không Hải của cậu đi.”

Minh Hải có ba khối học chính.

Vân Tinh Họa học ở Trí Viễn Bộ, tức khối phổ thông. Tiếp theo là Quốc tế Bộ, dành cho những học sinh có dự định đi du học. Chẳng hạn như Tiết Tử Mặc và Nhan Vũ My học chương trình IB, còn Khâu Thế Kiêu lựa chọn chương trình AP.

Khối cuối cùng khá đặc biệt.

Không Hải Bộ là hướng đào tạo ưu tiên dành cho học sinh muốn tham gia tuyển phi công hải quân và không quân. Khối này chỉ có hai lớp là Hải Chuyến Bay và Không Chuyến Bay, khu huấn luyện còn chiếm gần một nửa diện tích Minh Hải.

Thường Trạch chính là học sinh của Không Hải Bộ.

Bộ đồ huấn luyện màu xanh lam trắng càng tôn lên vóc dáng cao ráo, chân dài của hắn. Thời gian dài rèn luyện và vận động khiến làn da hắn mang màu lúa mạch khỏe khoắn. Ngũ quan tuấn tú, nụ cười phóng khoáng, trông vừa sáng sủa vừa thoải mái.
Vân Tinh Họa rất ghét hắn.

Bởi vì hắn chính là người từng chặn cô ở tòa nhà hành chính khi cô chuyển trường.

Thường Trạch lại cảm thấy cô rất thú vị.

Trước đây Vân Tinh Họa tuy không thích để ý đến hắn, nhưng ít nhất cũng chưa từng bảo hắn cút.

Nói cách khác, trước đây hắn vẫn cho rằng cô giống một đóa hải đường mềm mại. Xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, nhưng không có hương, nhìn lâu cũng thấy hơi thiếu thú vị.

Nhưng đến bây giờ hắn mới phát hiện, bên dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn, nhút nhát ấy lại là một đóa hoa hồng có gai.

Rực rỡ, kiêu hãnh, đầy sức sống, càng nhìn càng khiến người ta không thể rời mắt.

Hai mắt Thường Trạch sáng lên. Nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô, hắn không nhịn được muốn đưa tay véo thử:

“Làm sao vậy? Hôm nay nóng tính thế? Ai chọc cậu à?”
Vân Tinh Họa càng dùng sức gạt tay hắn ra:

“Nếu cậu rảnh quá không có việc gì làm thì mau chọn một ngày đẹp trời mà biến đi.”

Đồ thần kinh.

Nụ cười trên mặt Thường Trạch cứng lại.

Hắn cảm thấy lời này của cô có hơi quá đáng:

“Cậu có ý gì?”