Đến nội dung chính

Chương 510: Nguyên tắc

admin 768 Chữ Cài Đặt

Nhưng vẫn như muối bỏ bể.

Đỗ Hàm thật sự không hiểu mà nhìn cậu: “Lương Hoàn, cậu không cần phải giãy giụa nữa, cơ thể dị chủng mới là nền tảng của cậu, bản chất cậu chính là dị chủng biến dị do Xuyên Ô tạo ra. Hiện tại cơ thể dị chủng của cậu đã chết, cơ thể con người bị cưỡng ép tách ra này căn bản không chống đỡ được bao lâu, cho dù cậu may mắn có thể sống sót, cũng không thay đổi được vận mệnh diệt vong của nhân loại, huống hồ đây còn không phải là chủng tộc của cậu.”

Lương Hoàn nói: “Cách thức mà loài người chúng tôi công nhận đồng loại không cổ hủ như các người.”

Đỗ Hàm cười cười: “Ta cũng đã trà trộn vào loài người nhiều năm, đừng ngây thơ nữa, dị chủng sẽ không sinh ra tình cảm của con người. Ta cuối cùng cho cậu thêm một cơ hội, gia nhập chúng ta, ta có thể mang theo cậu rời khỏi hành tinh này, bằng vào trí tuệ của cậu, trong bầy dị chủng cũng sẽ có một vị trí.”
“Xấu quá, thôi.” Lương Hoàn nói.

Đỗ Hàm hoài nghi mình nghe lầm: “Cậu nói cái gì?”

Lương Hoàn chống một cánh tay máy điều khiển cơ giáp từ trong đống đổ nát một lần nữa đứng lên, giọng nói bình tĩnh: “Dị chủng các người lớn lên quá xấu, mỗi ngày đối diện với những thứ xấu xí như các người, căn bản không có ham muốn sống sót.”

Đỗ Hàm giận quá hóa cười: “Cậu thật là không biết điều!”

Ông ta trong lúc xông tới đã biến trở về thành dị chủng, chỉ là hình thể so với trước đây đã co lại hơn phân nửa, nhưng dù vậy cũng cao lớn hơn cơ giáp. Lương Hoàn điều khiển cơ giáp né tránh đòn tấn công thẹn quá hóa giận của ông ta, còn không quên khiêu khích đối phương: “Ông đến khu chợ đen dưới lòng đất của Khu Đông Thất, là định lấy quả trứng đen kia sao? Đừng có nằm mơ, tôi sẽ không để ông lấy được đâu.”
“A, đó vốn dĩ là đồ của dị chủng chúng ta!” Xúc tu của Đỗ Hàm sượt qua ngực cơ giáp một cách nguy hiểm.

Lương Hoàn trong lòng đã chắc chắn, quả nhiên ý đồ của ông ta là ở quả trứng đen kia: “Nó có thể cung cấp năng lượng cho những con dị chủng con của các người, ông đoán xem nếu bây giờ tôi cho nổ nó, những con ấu trùng của ông có chết theo không?”

Đòn tấn công của Đỗ Hàm đột nhiên dừng lại, ông ta đè nén cơn giận nói: “Các người đã làm gì nó?”

“Đỗ bộ trưởng, ông hẳn là còn nhớ tôi và Lệ Diệu đã từng vào khu chợ đen dưới lòng đất của Khu Đông Thất… lúc đó ông và Tư Giáng bị nhốt trong tòa nhà hành chính của Khu Đông Tam nên không thể cùng qua đây được.” Lương Hoàn hài hước nói: “Chúng tôi đã sớm chôn một lượng lớn bom hạt nhân hạng nặng bên dưới quả trứng đen, một khi căn cứ bị dị chủng xâm lấn, chúng tôi sẽ cho nổ tung quả trứng đen cùng toàn bộ căn cứ của nhân loại.”
Tuy rằng cũng không có cái gọi là bom hạt nhân hạng nặng, dù sao lúc đó cậu và Lệ Diệu ở lại thêm một lát nữa thôi cũng sẽ bị hỗn loạn tinh thần nghiêm trọng suýt nữa chết ở đó, nhưng binh bất yếm trá, cậu nói như thật, uy hiếp Đỗ Hàm lại càng không chút nương tay.

Đỗ Hàm cười lạnh nói: “Lệ Diệu không phải người như vậy, anh ta rất có nguyên tắc.”

“Anh ấy dám ép Tuân Tam soán vị còn có thể chấp nhận yêu đương với một dị chủng như tôi, anh ấy không có nguyên tắc như ông tưởng tượng đâu.” Lương Hoàn ngồi trong phòng điều khiển cơ giáp khẽ mỉm cười: “Có điều chuyện này không quan trọng, bởi vì tôi không có bất kỳ nguyên tắc nào.”

Đỗ Hàm hiểu rõ Lệ Diệu, nhưng cũng hiểu rõ Lương Hoàn, tuy rằng đối phương ra vẻ đạo mạo, nhưng dùng lời của con người mà nói chính là một kẻ điên tình cảm lạnh nhạt, đây cũng là nguyên nhân ông ta cực lực mời đối phương gia nhập dị chủng.

Cậu hoàn toàn có thể làm ra được chuyện mọi người đồng quy vu tận như thế này.