Đến nội dung chính

Chương 335: Chuyện cũ

admin 1.220 Chữ Cài Đặt

Tác giả sửa từ chương 298 nha mọi người, do thấy sửa khá nhiều nên mình đăng thành chương mới set free ạ. Định thay thế chương cũ mà thôi, chương cũ để cho mn đọc cho vui. Bản mới sẽ khó hiểu hơn á, mn có thể quay lại chương cũ để đọc xem tác giả sửa như nào nhé. Nhân xưng và xưng hô các nhân vật có thể sẽ không giống cũ lắm do khá lâu rồi mình mới edit lại, mn thông cảm nha.

…… ❤️

“Sao tự nhiên lại hỏi thế?” Lương Hoàn cảm nhận mạch đập dưới đầu ngón tay: “Anh muốn có quan hệ với trẫm lắm sao?”

“Em phí hết tâm cơ kết hôn với anh, còn ngang nhiên can thiệp vào hồ sơ cá nhân. Ngay cả lúc trốn khỏi phòng thí nghiệm, em cũng phải mang theo con chip phẫu thuật của anh.” Lệ Diệu chợt nhận ra: “…rốt cuộc đã em thầm mến anh đến mức này rồi sao?”

Lương Hoàn nheo mắt lại.
“Nếu không, em là đồ biến thái.” Lệ Diệu khẳng định.

Lương Hoàn thản nhiên đáp: “Ban đầu, trẫm chỉ muốn thu nhận anh dưới trướng. Anh rất ưu tú.”

“Ồ, ra là em không chỉ thầm mến anh, mà còn là đồ biến thái.” Lệ Diệu nhéo cằm cậu lắc lư, không kìm được tiến lên hôn nửa bên môi cậu.

Lương Hoàn phản ứng chậm chạp, không né kịp, cũng chẳng rõ Lệ Diệu rút ra kết luận ấy kiểu gì, đành giữ lấy bàn tay không an phận của hắn: “Anh muốn nói gì thì nói vậy đi.”

“Vậy em đã làm thế nào?” Lệ Diệu vắt óc suy nghĩ mà chẳng hiểu. Hắn chắc chắn rằng hai hình xăm rồng đen này là do ý muốn chủ quan của mình. Chẳng lẽ, thể chất thí nghiệm của Lương Hoàn nghịch thiên đến mức thôi miên được hắn, thay đổi ý nghĩ của hắn?

Lương Hoàn nhìn hắn đầy ẩn ý: “Anh thật sự không nhớ ra chút gì sao?”
“Nhớ ra cái gì cơ?” Lệ Diệu nghi hoặc, cố động não vốn đã mơ màng vì ngâm thuốc, cuối cùng cũng lần ra chút manh mối: “Hình xăm này là sau khi anh vào căn cứ lính đánh thuê, làm nhiệm vụ ở khu vực bên ngoài lần đầu. Lúc đó, anh chưa kịp thích ứng với thể lực và tinh thần lực giảm mạnh, một ngày có thể phát cuồng bảy tám lần, uống thuốc nhiều quá nên hay bị mất trí nhớ… Á!”

Hắn nhìn Lương Hoàn đầy vẻ không thể tin: “Chẳng lẽ, chúng ta đã từng gặp nhau ở khu vực bên ngoài?”

“…” Đáy mắt Lương Hoàn thoáng hiện lên vài phần không vui: “Anh không nhớ gì cả.”

*

Ngày 9 tháng 12 năm 132.

Lúc đó, Lương Hoàn dẫn theo Mộ Bạc trốn khỏi phòng thí nghiệm của Xuyên Ô đã được chín tháng. Trong chín tháng này, Lương Hoàn có được thân phận cư dân hợp pháp của Đông Khu, học lái cơ giáp, và nổi danh nhờ Hắc Hoàng trong giải đấu cơ giáp. “Vô tình” gây chú ý cho Tuân Tảm trong cuộc diễn tập của quân đội, và thuận lợi tiến vào quân đội, được phân đến dưới quyền Úy Lạc Thông, lúc đó vẫn là phó tư lệnh, và nhanh chóng thăng đến chức thượng tá.
Mộ Bạc bị thương nặng ở tay, suốt chín tháng ăn không ngồi rồi trong căn hộ được phân, mà vết thương vẫn mãi chưa lành. Nếu không phải lúc trốn thoát, Mộ Bạc đã cứu cậu một mạng, Lương Hoàn chắc chắn đã tống khứ cái thứ ăn hại này.

Hôm đó, cậu cuối cùng cũng thu xếp được thời gian, nhét con dị chủng tàng hình đã nát hơn nửa đầu này vào cơ giáp quân dụng, mượn cớ làm nhiệm vụ để đến khu vực bên ngoài.

“Tìm chỗ nào đó ngủ rồi trị thương đi.” Cậu tắt bộ phim tài liệu về sinh sản động vật thời tiền tận thế mà Mộ Bạc đang xem.

Mộ Bạc ngơ ngác nhìn cậu: “Nhưng chúng nó vẫn chưa sinh con. Mãi đến tập mười sáu mới sinh cơ. Chúng nó xây tổ gần xong rồi, toàn giống đực cường tráng, sinh con, mở rộng lãnh địa… Tôi chưa xem xong mà.”

“Cậu đã xem hết ba mươi lần rồi.” Lương Hoàn nhẫn nại đáp: “Ngủ một giấc tỉnh dậy, cậu có thể tìm giống đực cường tráng về sinh con cho cậu đấy.”

Mộ Bạc mắt sáng rỡ: “Thật… Thật sao?”

Lương Hoàn mỉm cười: “Đương nhiên.”

“Còn anh?” Hệ thống ngôn ngữ của Mộ Bạc lúc được lúc không: “Anh có tìm được giống đực, để hắn sinh thật nhiều con cho anh không?”

Lương Hoàn vẫn mỉm cười: “Đương nhiên.”

Mộ Bạc quyến luyến giao nộp con chip, đào một cái hang trên núi để trốn vào. Vụng trộm, tự cho là bí mật, hắn ném bụi mù lên người Lương Hoàn.

Lương Hoàn chẳng buồn so đo với con dị chủng đầu óc không bình thường này, chỉ nhắc nhở hắn: “Đừng có chạy lung tung, cũng đừng tùy tiện ăn thịt người. Một khi cậu phát ra sóng tinh thần, cậu sẽ bị phòng thí nghiệm Xuyên Ô bắt được.”

Mộ Bạc thò cái đầu to tướng ra: “Anh hung dữ thế này, có tìm được bạn đời không đấy?”

Lương Hoàn giơ tay ấn hắn về hang.

Chuyến đi này của Lương Hoàn không chỉ để sắp xếp nơi ẩn náu cho con dị chủng tàng hình, mà còn để nhận một nhiệm vụ khó nhằn của quân đội. Tốc độ thăng chức của cậu trong quân đội quá nhanh, đã gây bất mãn cho rất nhiều người, còn Tuân Tảm mặc kệ cho nó phát triển, rõ ràng là muốn thử thách cậu.

Nhưng nhiệm vụ không suôn sẻ. Lúc đó, cậu còn chưa thể hoàn toàn khống chế tinh thần lực dao động mạnh trong cơ thể, và bị thương rất nặng.

Cậu buộc phải trốn vào một phòng thí nghiệm bỏ hoang gần đó. Để giữ tỉnh táo, cậu nuốt trọn một lọ thuốc tăng cường tinh thần lực, và dò tìm nơi ẩn nấp trong đêm tối.

Mặc dù đã sống ở thời đại này gần ba năm, cậu vẫn không thể quen với bầu trời đêm đen đặc như quan tài.

Cậu vừa vào đại sảnh, phía sau liền vang lên tiếng bước chân ồn ào. Cậu nhanh chóng ẩn nấp, và ánh đèn chiếu rọi lướt qua sau lưng cậu. Sau đó là một giọng nói lười biếng: “Đây là phòng thí nghiệm Ấn Thành sao?”

“Lệ Diệu, cậu cảnh giác cho tốt vào! Thái độ gì đấy hả?!” Một giọng nói quát mắng vang lên.

Lương Hoàn nghe thấy cái tên này, liền hé mắt nhìn qua khe hở. Thanh niên mặc đồng phục lính đánh thuê dáng người cao ráo, ngậm đèn pin trong miệng, lười biếng rút khẩu súng xung phong từ sau lưng.

“Không hiểu sao lại để hắn đi theo làm nhiệm vụ nữa. Loại rác rưởi này có chết cũng phải đi nhặt xác.”