Chiều hôm sau.
Những viên gạch đá của Tuyết Viên Thính trong phủ công chúa lấp lánh dưới vô số bước chân. Dương Xán đã đi tới đi lui ở đó được nửa tiếng đồng hồ.
Nàng ôm chặt túi kim châm trong tay, góc vải cũng bắt đầu nhăn nhúm vì đầu ngón tay không ngừng vò nắn. Chẳng lẽ chân của Tưởng Du đã trở nặng hơn sau ba ngày châm cứu chậm trễ? Nhưng nỗi oán hận bị đuổi ra ngoài hôm đó vẫn nghẹn ngào trong cổ họng nàng, chữ “Công Chúa” là hành động phản kháng cuối cùng của nàng và nàng không thể nào đầu hàng trước được.
Ánh hoàng hôn phủ bóng dài lên người nàng. Nhìn thấy mặt trời sắp lặn nàng biết mình sẽ bỏ lỡ thời điểm lý tưởng nếu không đi ngay. Dương Xán nghiến răng, cuối cùng cũng quyết tâm lên đường đi về phòng ngủ của Tưởng Du.
Những bước chân của nàng rất đặc biệt. Đôi giày vải xanh của nàng đi trên nền gạch phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, kéo lê như sợ làm phiền tới điều gì đó, nhưng mỗi bước chân lại nặng nề hơn bình thường vì nàng lo lắng. Chúng vang vọng nhẹ nhàng trong hành lang yên tĩnh, khiến giọng nói của nàng cũng có thể dễ dàng nghe thấy từ xa.
Ngay khi túi vải được đặt lên bàn, Tưởng Du vẫn không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay vẫn mân mê những trang sách, giọng nói lạnh như băng: “Ta không cần ngươi châm cứu.”
Lời vừa thốt ra nàng chợt giật mình dừng lại. Rõ ràng là nàng định làm ra vẻ nhưng mắt nàng lại ngấn lệ, mũi cay xè. Nàng cảm nhận được sự thờ ơ của Dương Xán đối với mình. Nàng không nói gì nhưng lòng lại rối bời. Đêm đến, khi chân nàng đau nhức khủng khiếp thì nàng lại nhớ đến đôi tay cầm kim ngân và câu nói: “Ngươi nhất định sẽ đứng dậy được.” của Dương Xán.
Dương Xán vừa tháo nút thắt túi vải thì nghe thấy những lời này, động tác của nàng cũng đột nhiên khựng lại. Khi nàng ngẩng đầu lên liền thấy Tưởng Du đang cúi mặt, một giọt nước mắt rơi “tõm” xuống trang giấy, loang lổ ra một vệt mực nhỏ.
“Ngươi…” Dương Xán hoảng hốt. Vết thương trên lưng nàng vẫn còn nhói nhưng nàng không để ý, vội vã chạy đến bên xe lăn, khom người xuống nhìn Tưởng Du: “Sao ngươi lại khóc? Chân lại đau à?”
Tưởng Du quay mặt đi, tự lấy tay áo lau nước mắt. Giọng nàng nghẹn ngào vì uất ức nhưng vẫn kiên quyết: “Không liên quan đến ngươi.”
“Ta sai rồi.” Dương Xán buột miệng, cuống cuồng rút chiếc khăn tay nhàu nát từ trong ngực ra. Nàng muốn lau nước mắt cho Tưởng Du nhưng rồi lại khựng lại vì sợ nàng sẽ tránh né: “Đừng khóc. Ta sẽ châm cứu cho ngươi, được không? Sau đó sẽ không đau nữa.”
Tưởng Du nhìn thấy chiếc khăn tay nàng đột nhiên dừng lại.
Tưởng Du nhận ra chiếc khăn tay này.
Đó là chiếc khăn của nàng đã mất vào hôm Dương Xán nướng thỏ ngoài sân lần trước, khi đó nàng đã dùng nó lau miệng Dương Xán đang dính đầy dầu. Những bông hoa lan nhỏ được thêu trên tấm vải lụa mịn, đó cũng chính là nàng đã thêu nó vào năm ngoái. Lúc đó nàng vội vàng lau miệng bằng khăn tay xong rồi quay sang bảo thị nữ bên cạnh rót thêm trà. Khi nàng quay lại thì chiếc khăn đã biến mất. Nàng cứ nghĩ nó bị gió thổi bay hoặc bị cháy trên bếp than nên cũng không để ý lắm.
Nhưng nàng không ngờ… thiếu niên này lại lấy mất nó.
Nhìn mép khăn sờn rách, Tưởng Du biết Dương Xán đã giữ nó bao lâu. Nàng chợt nhớ đến mùi khói từ con thỏ nướng hôm đó, đôi mắt sáng ngời của cậu thiếu niên khi gặm chân thỏ và cảm giác đầu ngón tay nàng chạm vào cằm Dương Xán khi nàng đưa khăn tay cho nàng. Hóa ra có thứ gì đó đã được nàng lặng lẽ nhặt lên và giấu đi cẩn thận từ rất lâu trước khi nàng nhận ra.
“Ngươi vẫn còn giữ thứ này sao?” Giọng nàng ngập ngừng, nước mắt trong hốc mắt cũng chợt tan biến, thay vào đó là một cảm xúc khó tả như những gợn sóng lan tỏa trên mặt hồ nhỏ sau khi một viên sỏi được ném vào.
Dương Xán giật mình trước câu hỏi rồi nhìn xuống chiếc khăn tay trong tay mình trước khi kịp hiểu ra ý nghĩa câu hỏi. Má nàng đỏ bừng đáp: “Ta… ta thấy ngươi bỏ đi, ta cứ tưởng ngươi không cần nữa…” nàng lắp bắp, không thể giải thích tại sao mình lại giữ nó, và càng sợ hơn khi nói với Tưởng Du rằng nàng đã cố tình giữ nó. “Nếu ngươi còn muốn dùng thì ta trả lại cho ngươi.”
Nàng cố nhét chiếc khăn tay vào tay Tưởng Du.
Tưởng Du nhìn nàng, thầm mắng: “Thật ngu ngốc.” Ai lại đi nhặt đồ của người khác rồi trân trọng đến vậy, xong tới bây giờ lại mất công trả lại như thế chứ?
Nàng không nhận mà chỉ quay mặt đi, cố ý làm ra vẻ nghiêm nghị: “Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Ngươi đã làm gì sai?”
Dương Xán chợt nhớ ra mình vừa nói gì, lại lắp bắp.
Thật ra nàng vẫn còn oán hận. Nàng chỉ vì hái thảo dược mà chọc giận Nhị hoàng tử, nàng chỉ muốn Tưởng Du mau chóng bình phục thôi vậy tại sao lại thành người sai? Nhưng nhìn thấy Tưởng Du như vậy, tất cả oán hận đều tan biến, chỉ còn lại sự hoảng loạn.
Nàng há miệng hồi lâu mới nói được một câu mạch lạc. Gương mặt xinh đẹp của nàng lộ rõ
vẻ hoang mang, dường như muốn nói: “Ta cũng không biết, nhưng ngươi đừng khóc.” Giống như một chú cún con gây chuyện mà không hiểu mình đã làm sai điều gì, hai tai cũng đỏ bừng lên vì lo lắng.
Nhìn nàng như vậy, Tưởng Du bỗng cảm thấy mọi uất ức đều không cánh mà bay, thậm chí còn có chút muốn cười. Nàng nghiêm mặt hỏi: “Không nói được sao?”
“Ta…” Dương Xán lo lắng gãi gãi tóc, vết thương trên lưng nàng vì vậy mà lại đau khiến nàng rên lên đau đớn một tiếng, nhưng vẫn cố gắng nói: “Ta không nên gây sự với người của Nhị hoàng tử, không nên chọc giận ngươi, không nên… không nên gọi ngươi là công chúa.”
Câu cuối cùng nhẹ nhàng thốt ra, mang theo một chút hối hận mà chính nàng cũng khó mà nhận ra.
Đầu ngón tay Tưởng Du khẽ run nhưng nàng không nhấn mạnh thêm. Nhìn lớp mồ hôi mỏng trên trán Dương Xán, cùng vệt máu mờ nhạt trên lưng nàng chợt nhớ đến lời Phó thúc nói về “Hoa Lôi Phong chỉ được hái trên vách đá vào đêm giông bão”, lòng nàng như bị thứ gì đó đâm vào, khiến tim nàng bị một trận đau nhói.
“Kim châm đâu rồi?” nàng đột nhiên hỏi, giọng dịu lại nhưng ánh mắt vẫn lướt qua chiếc khăn tay: “Cứ giữ lấy, ta có đủ rồi.”
Dương Xán dừng lại rồi nhận ra nàng đã nhượng bộ. Mắt nàng sáng lên, vội vàng nhét chiếc khăn tay trở lại ngực rồi nhanh tay lấy kim bạc từ trong túi vải ra: “Đây! Ta châm cứu cho ngươi ngay!”
Nàng quỳ xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy kim bạc, động tác càng nhẹ nhàng hơn bình thường như là sợ làm đau người trước mặt. Ánh nắng vẫn như trước xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người như trước. Khi Tưởng Du cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy những vết đỏ trên gáy Dương Xán vẫn chưa mờ đi, giống như có thứ gì đó đã đâm vào làn da mịn màng ấy.
“Vết thương trên lưng ngươi…” nàng ngập ngừng, rồi hỏi: “Đã thay băng chưa?”
Dương Xán dừng tay, châm kim vào xong mới lẩm bẩm: “Đã thay… đã thay rồi.”
Tưởng Du không hỏi thêm, chỉ khẽ “ừm” một tiếng khi kim bạc đâm vào huyệt đạo. Âm thanh nhẹ nhàng như viên sỏi nhỏ tạo nên một khe hở nhỏ trên lớp băng mỏng giữa hai người.
Dương Xán lén ngước lên, thấy lông mi của Tưởng Du đã ngừng run, khóe môi dường như còn thoáng hiện một nụ cười. Đột nhiên nàng cảm thấy nỗi bất an khó hiểu ban nãy dường như không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần Tưởng Du không khóc, chỉ cần mình vẫn có thể châm cứu cho nàng, thì dù nàng có giữ khăn tay trong ngực không trả lại cũng không đến nỗi tệ.
Gió ngoài hành lang thổi qua giàn hoa tử đằng, mang theo hương hoa thoang thoảng như tiếng ai đó khẽ thở dài, hay có lẽ là tiếng ai đó đang cười thầm.