Phu quân của thiếu niên cụp mắt, dù đối mặt với cảnh tượng thê thảm như thế thì hắn vẫn không mảy may dao động, vẫn lạnh lùng thờ ơ như đang nhìn một cánh hoa, một chiếc lá rơi rụng.
Hắn không nhanh không chậm nói: “Trần duyên giữa ngươi và ta đã hết, đợi chặt đứt nhân quả thì giữa ngươi và ta sẽ chấm dứt từ đây, không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Kết thúc rồi…
Môi thiếu niên mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được chút âm thanh nào. Y mở to mắt, sức sống dần dần lụi tàn.
Nhưng từ đầu đến cuối, trong mắt y vẫn không lóe lên chút hận ý nào, chỉ có sự mơ hồ và bất lực.
Là y đã làm gì sai sao?
Hay là phu quân bị bệnh, nhất thời bị ma quỷ mê hoặc nên mới làm ra chuyện như vậy.
Y… Sẽ chết sao?
Thẩm Tễ Quân đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình rồi nhắm mắt lại.
Đây đều là những việc mà hắn đã làm, lúc đó quyết tuyệt nhường nào, bây giờ xem lại một lần lại nảy sinh vài cảm xúc không nói rõ thành lời.
Không nên như vậy, ít nhất là không nên ra tay vô tình tàn nhẫn như thế.
Thẩm Tễ Quân đi đến bên cạnh Tạ Tiểu Vãn, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: “Ngươi sẽ không chết.”
Chỉ là một kiếm chặt đứt nhân quả, khó chịu một thời gian mà thôi, không tổn hại đến tính mạng.
Thiếu niên lại như không nghe thấy lời hắn, y nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, nếu không phải vẫn còn mạch đập yếu ớt thì có lẽ người ta sẽ tưởng y đã chết.
Thẩm Tễ Quân lặng lẽ chờ đợi.
Dựa theo diễn biến của câu chuyện này, tiếp theo hẳn là lúc Lâm Cảnh Hành xuất hiện, cứu thiếu niên một mạng, sau đó hai người đi đến Vọng Sơn tông…
Trong huyễn cảnh của tâm ma, điều tối kỵ nhất là thay đổi diễn biến câu chuyện.
Can thiệp tức là hối hận, một khi hối hận thì sẽ tạo cơ hội cho tâm ma thừa nước đục thả câu.
Nhưng hắn đợi mãi đến khi mưa tạnh mặt trời lặn mà vẫn không thấy Lâm Cảnh Hành xuất hiện.
Nơi này vô cùng hẻo lánh, xung quanh không có hàng xóm láng giềng, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, càng đừng nói đến chuyện đến cứu người.
Nếu không có ai xuất hiện nữa thì Tạ Tiểu Vãn sẽ chết ở đây.
Thẩm Tễ Quân biết đây chỉ là ảo ảnh, dù có chết thật thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhưng…
Thật sự là như vậy sao?
Thẩm Tễ Quân cụp mắt.
Hơi thở thiếu niên yếu ớt, vết máu dưới thân gần như đã khô cứng, đông lại thành cục màu nâu sẫm, ngay cả khi đang ở trạng thái mất ý thức thì y vẫn không ngừng nỉ non.
“Phu quân… Đừng đi…”
“Đừng… Ta đau quá…”
Tiếng nói như nỉ non nhưng rơi vào tai Thẩm Tễ Quân lại có thể nghe thấy rõ ràng.
Ánh mắt hắn ngưng lại.
Bất luận gặp phải chuyện gì, thiếu niên vẫn không sinh một chút oán hận nào, tình cảm của y chân thành mang theo sự ngây thơ và bướng bỉnh đặc hữu của thiếu niên, sẽ không dễ dàng thay đổi.
Cho dù là… Bị người trong lòng vô tình đâm một kiếm.
Nghĩ đến đây ngón tay Thẩm Tễ Quân khẽ run rẩy.
Bàn tay kiếm tu là vững vàng nhất.
Mỗi một đốt ngón tay, khớp xương, cơ bắp đều nằm trong tầm kiểm soát, không thể có một chút sai lầm nào, bàn tay cầm kiếm cũng không bao giờ run rẩy dù chỉ một chút.
Nhưng giờ đây Thẩm Tễ Quân luôn bình tĩnh tự kiềm chế lại có phần không khống chế được bản thân.
Nếu không có người xuất hiện giúp đỡ thì thiếu niên sẽ chết ở nơi này vì mất máu quá nhiều.
Nhưng… Đây chỉ là ảo cảnh tâm ma, dù thiếu niên ở đây thật sự chết đi cũng sẽ không xảy ra ảnh hưởng gì đối với hiện thực.
Hai luồng suy nghĩ không ngừng giao nhau trong đầu.
Cuối cùng Thẩm Tễ Quân rũ mắt nhìn lại.
Thiếu niên nằm nghiêng dưới mặt đất lầy lội, sắc mặt tái nhợt tựa như một đóa sen mọc lên từ bùn lầy. Ngực y nhuộm một mảng máu đỏ tươi dữ tợn.
Cứu thiếu niên, chẳng khác nào đang hối hận vì những chuyện ngày trước đã làm, từ đó về sau tâm ma quấn thân, không còn Vô Tình đạo.