Đến nội dung chính

Chương 29: Nếu không vì gặp hắn…

admin 783 Chữ Cài Đặt

Ngày xưa chỉ có một mình Thẩm Tễ Quân cũng không đáng ngại, giờ đây có thêm một phàm nhân sẽ không khỏi phải chú ý thêm một chút.

Thẩm Tễ Quân lướt qua ngọn núi bị băng tuyết bao trùm, lấy một bức tượng gỗ lớn bằng quả hạch đào từ trong không gian trữ vật ra.

Hắn tiện tay ném xuống, tượng gỗ gặp được linh khí đã lớn lên, đến khi rơi xuống đất đã hóa thành một tòa đình đài lầu các đẹp đẽ.

Xưa nay Vân Trúc phong vẫn luôn trống trải, cũng chỉ có những bức tượng băng không có tình cảm và nhiệt độ bầu bạn bên cạnh.

Giờ đây Thẩm Tễ Quân không khỏi cảm thấy có phần đột ngột khi bỗng có thêm một tòa kiến trúc thế này.

Chẳng qua cũng chỉ một thời gian ngắn mà thôi, chờ trị khỏi đôi mắt cho Tạ Tiểu Vãn sẽ đưa y rời đi.

Thẩm Tễ Quân nghĩ vậy, bế Tạ Tiểu Vãn đi vào trong hạch điêu tiên cung.
Vì cả kiến trúc đều được tạo thành từ cây hạch đào nên khi vừa vào trong đã có thể ngửi được một mùi cây cỏ thoang thoảng. Bày trí bên trong lại càng tao nhã cao quý, không theo lối cũ.

Thẩm Tễ Quân đặt Tạ Tiểu Vãn lên giường quý phi.

Tạ Tiểu Vãn đã tiếp tục ngủ say.

Có lẽ vì có được lời hứa hẹn của Thẩm Tễ Quân nên trông y ngủ bình yên hơn nhiều so với trước, có thể nhìn ra vẻ khôn ngoan linh hoạt phù hợp với tuổi tác từ khuôn mặt y.

Thẩm Tễ Quân nhìn chăm chú giây lát, khi đang định đứng dậy thì bỗng phát hiện vạt áo hắn đã bị Tạ Tiểu Vãn nắm chặt trong tay, dù là đang ngủ cũng không chịu buông.

Trông thấy hình ảnh này, tâm tình Thẩm Tễ Quân lại dâng lên một gợn sóng.

Dù sao đây cũng chỉ là một thiếu niên phàm nhân.

Xuất thân trong gia đình giàu có, trưởng thành không lo cơm áo, tính cách đơn thuần chưa từng gặp trở ngại. Sau này thành hôn rồi vẫn luôn ngây thơ hồn nhiên.
Nếu không vì gặp hắn…

Suy cho cùng cuộc đời của Tạ Tiểu Vãn đã bị hủy hoại trong tay hắn.

Nếu không gặp hắn, có lẽ Tạ Tiểu Vãn sẽ có một phu quân yêu thương y, hai người có thể bạch đầu giai lão, cùng trồng hoa đào trong sân.

Chẳng biết tại sao, thế mà “phu quân” trong tưởng tượng của hắn lại xuất hiện dáng vẻ cụ thể. Dường như là Lâm Cảnh Hành, lại dường như là những người khác.

Tưởng tượng đến hình ảnh ấy, trong lòng Thẩm Tễ Quân bỗng nhiên xuất hiện một cảm xúc xa lạ, khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn không muốn truy cứu đến cùng bèn đưa tay vẽ ra một đường kiếm cắt rời tay áo thành hai nửa, sau đó quay người rời đi.

Bước chân vội vàng cứ như… Chạy trốn.

Sau khi Thẩm Tễ Quân rời đi, Tạ Tiểu Vãn vốn đã ngủ say trên giường lại lặng lẽ mở mắt.
Y vuốt ve nửa phần tay áo kia rồi vứt sang một bên như vứt một thứ rác rưởi, không liếc mắt nhìn lấy một lần.

“Là ghen tị.” Khóe môi y hiện lên ý cười, chậm rãi nói.

Sương tuyết ngàn năm không ngừng rơi lả tả trên Vân Trúc phong khiến tầm nhìn trở nên hạn chế.

Cũng không biết Thẩm Tễ Quân biết đã đứng giữa trời băng đất tuyết này bao lâu, gió lạnh thấu xương thổi tan đi hơi thở cỏ cây trên người khiến hắn dần bình tĩnh lại.

Những tạp niệm hỗn loạn trong lòng như sỏi đá lướt qua mặt hồ, chỉ gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, cuối cùng vẫn lặng lẽ chìm xuống đáy, không còn thấy tăm hơi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tạp niệm đã biến mất, dù có che giấu kỹ đến đâu thì cũng sẽ có ngày nước rút đá trồi.

Thẩm Tễ Quân nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thì hắn khôi phục vẻ thờ ơ thường ngày.

Vút!

Một vệt sáng đỏ lóe lên ở phía chân trời rồi đáp thẳng xuống đỉnh Vân Trúc phong khiến tuyết đọng trên mặt đất bay tứ tung. Đợi tuyết rơi xuống hết, một bóng người chậm rãi bước ra.

“Sư huynh!”

Người đến chính là Khương Lê An.

Hắn ta vừa nghe tin Tạ Tiểu Vãn được cứu đi đã vội vã chạy tới đây ngay.

Khương Lê An còn định giả vờ như không biết gì, tỏ vẻ quan tâm hỏi: “Sư huynh, nghe nói huynh đã rời khỏi Vân Trúc phong…”