Người đó còn giẫm lên sống lưng Khương Phú Sinh, cao ngạo nhìn xuống ông ta: “Khương Phú Sinh? Hừ. Mày tưởng mày thay tên đổi họ trốn ở cái thị trấn nhà quê này thì tao không tìm được mày sao?”
“Tốt nhất là mày mãi mãi thối rữa ở cái nơi này, đừng bao giờ quay về Bắc Kinh, đừng để tao phát hiện ra mày dưới mí mắt tao.”
“Nếu không thì đừng trách tao không nể chút tình nghĩa cuối cùng.”
Dòng suy nghĩ quay về.
Khương Dã không kiêu ngạo cũng không tự ti nhìn thẳng vào ánh mắt của anh Cường.
Ánh mắt kiên định: “Từ hôm qua tôi nhận được tin nhắn đến hôm nay chỉ mới một ngày, tôi nói ba ngày có thể bù đủ năm trăm ngàn thì nhất định có thể.”
Anh Cường đột nhiên cười.
Gương mặt đầy hình xăm, khi cười lên, trông càng thêm hung tợn đáng sợ.
Anh ta đánh giá Khương Dã từ trên xuống dưới.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên cổ chân cô.
“Vậy tao cho mày thêm một ngày cũng không phải không được, sợi lắc chân trên cổ chân mày, đưa đây, năm trăm ngàn tao xóa nợ cho mày.”
“Không thể nào!”
Anh Cường nhướng mày, một tên đàn em bên cạnh anh ta bước về phía Khương Dã, nhanh chóng giật phăng sợi lắc chân của cô!
Khương Dã: ?
Cô căn bản không kịp phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn sợi lắc chân của mình bị giật mất.
Cô giận dữ nói: “Các người làm vậy là cướp đoạt rồi đó.”
“Cô Khương, Khương Phú Sinh nợ tao đúng năm trăm ngàn! Một ngày, tao không tính lãi của chúng mày đã là nhân từ lắm rồi!”
Nói rồi, anh Cường lắc lắc sợi lắc chân kim cương đỏ cao cấp.
Cuối cùng, bỏ vào túi.
“Một ngày sau, mày mang năm trăm ngàn đến đổi, nếu nó vẫn còn ở đây.”
“Được!”
Khương Dã cắn răng, xoay người định đỡ Khương Phú Sinh.
Nhưng mấy tay đả thủ đang đè Khương Phú Sinh căn bản không có ý định để Khương Dã đưa người đi.
“Các người có ý gì?”
Khương Dã có chút tức giận, hướng ánh mắt về phía anh Cường bên bàn bạc.
Lần này đến lần khác.
Anh Cường thong thả châm một điếu thuốc, ném con chip đang cầm trên tay xuống bàn.
“Cô bé, cho mày hoãn một ngày đã là giới hạn của tao rồi! Mày thanh toán hết năm trăm ngàn! Khương Phú Sinh muốn mang đi lúc nào cũng được!”
Khương Dã cố gắng lý luận: “Vừa rồi anh nói nếu tôi đưa lắc chân cho anh thì anh có thể xóa năm trăm ngàn tôi nợ, điều đó có nghĩa là giá trị sợi lắc chân của tôi vượt xa năm trăm ngàn!”
“Nếu đã vậy, bây giờ tôi để lắc chân ở đây, sau này chắc chắn sẽ quay lại chuộc! Vì vậy, tôi đưa ba tôi đi, không có gì là quá đáng cả!”