Đến nội dung chính

Chương 3

admin 487 Chữ Cài Đặt

Khương Dã còn có một người ba nghiện cờ bạc như mạng sống.

Nhưng cho dù là vì ai đi nữa, cô cũng không thể làm chuyện hèn hạ đến mức dù đã nghe thấy tất cả mà vẫn giả vờ không biết, tiếp tục ở lại bên Chu Kinh Túc, làm món đồ chơi ngoan ngoãn để người khác tùy ý chà đạp.

“Chuyện đó không phiền anh phải bận tâm.”

Thấy Khương Dã rời khỏi phòng mà không hề ngoảnh đầu lại, Chu Kinh Túc bực bội nới lỏng cà vạt, tu ừng ực mấy ngụm rượu.

Người bạn bên cạnh hỏi: “Khương Dã đi thật rồi, anh Túc, anh không đuổi theo à?”

Chu Kinh Túc đè nén sự phiền muộn trong lòng, siết chặt ly rượu: “Món đồ chơi mình nuôi dám cãi lại, vậy thì phải dạy cô ta lại cách nghe lời thôi.”

Ở chiếc ghế sofa da trong góc phòng.

Người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ bỗng đứng dậy, anh khoác áo gió, kéo khóa lên đến tận cùng, cầm lấy điện thoại rồi sải bước ra ngoài.
“A Tứ, đi đâu đấy?”

Thẩm Kinh Tứ không trả lời. Anh khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi quần, liếc nhìn Chu Kinh Túc đang uống rượu ừng ực, bình thản nói.

“Tôi còn có hẹn, anh trai tôi giao lại cho các anh trước.”

Khương Dã bước ra khỏi phòng, nước mắt không thể kìm nén được nữa mà trượt dài trên khóe mi.

Là cô đã quên mục đích ban đầu khi ở bên Chu Kinh Túc vốn dĩ xuất phát từ một cuộc giao dịch.

Người ba nghiện cờ bạc của cô nợ một khoản cho vay nặng lãi khổng lồ, đám người đòi nợ đó đã bắt cô vào khách sạn, dọa sẽ chụp ảnh khỏa thân của cô.

Trong cơn hoảng loạn chạy trốn, Khương Dã chẳng kịp nghĩ gì, lao bừa vào một căn phòng trống, trùng hợp đó lại là phòng của Chu Kinh Túc.

Lúc đó Chu Kinh Túc đã nói thế nào nhỉ?

“Tôi có thể giúp em giải quyết mọi chuyện. Nhưng đổi lại, em phải ở bên tôi, làm người phụ nữ của tôi.”
Đúng vậy. Là người phụ nữ chứ không phải bạn gái.

Anh ta có một ánh trăng sáng cất giấu trong lòng.

Là cô đã lún sâu trong sự dịu dàng mà Chu Kinh Túc dệt nên cho cô.

Là cô đã nghĩ nhiều rồi.

Ngay khi Khương Dã vừa đi chưa xa.

Bỗng nhiên một cánh tay vạm vỡ mạnh mẽ vươn ra từ trong bóng tối, ôm lấy vòng eo của cô, kéo cô cùng trốn vào góc rẽ của hành lang.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, hơn phần nửa cơ thể ẩn trong bóng tối.

Chỉ có thể nhìn thấy đường viền cằm sắc nét và đôi môi đang mỉm cười.

“Thẩm Kinh Tứ?”

Khương Dã chưa kịp hoàn hồn, theo bản năng đã siết chặt lấy cánh tay anh.