Đến nội dung chính

Chương 1

admin 500 Chữ Cài Đặt

Quốc tế Thịnh Đường.

Trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất.

Khương Dã bị người đàn ông đè lên bức tường lạnh như băng, nụ hôn cuồng dại và nóng bỏng.

“Thẩm Kinh Tứ, dừng… Dừng lại một chút.”

Vành tai Khương Dã nóng bừng, tay chân khẽ run lên vì căng thẳng.

Anh cúi đầu, trán kề trán với cô, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc cổ trắng ngần.

“Chị dâu sao vậy? Bây giờ hối hận rồi à?”

“Chuyện của chúng ta có thể tạm thời đừng nói cho Chu Kinh Túc biết được không…”

Thẩm Kinh Tứ nhướng mày, nụ cười nửa như trêu chọc nửa như giễu cợt: “Chị với anh trai tôi chia tay rồi mà vẫn còn nghĩ cho anh ta à?”

“Tôi sợ nếu anh ta biết chuyện thì sẽ không tốt cho cậu.”

Thấy anh không trả lời, Khương Dã vòng tay qua cổ anh, hôn anh với ý lấy lòng.

“Được không? A Tứ…”
Giọng cô tràn ngập sự dịu dàng, tựa như móng vuốt của một chú mèo đang cào nhẹ vào tim anh.

Ánh mắt Thẩm Kinh Tứ chợt tối đi, cúi xuống bá đạo chiếm lấy môi cô.

Cơn mưa ở thành phố A đêm nay dường như lớn hơn mọi khi.

Khương Dã bị cuốn vào cơn điên cuồng chưa từng có, đến khi cô gần như mất hết ý thức, người đàn ông kia vẫn không biết mệt mỏi mà giày vò.

Nếu không phải vì những dấu vết lấm tấm khắp cơ thể, cô hẳn sẽ nghĩ tất cả chỉ là ảo giác.

Dù sao thì hai tiếng trước cô vẫn là bạn gái của anh trai anh, Chu Kinh Túc.

Và chỉ nửa tiếng sau khi cô vừa chia tay với Chu Kinh Túc, người em trai cùng cha khác mẹ của Chu Kinh Túc, Thẩm Kinh Tứ đã tự tìm đến tận cửa.

Sau đó cùng cô diễn nên một “bộ phim hành động” phiên bản giới hạn trong khách sạn này.

Bốn tiếng trước.
Vì muốn cho Chu Kinh Túc có một sinh nhật khó quên, Khương Dã đã đặt trước phòng riêng ở hộp đêm của Quốc tế Thịnh Đường từ nửa tháng trước.

Trong phòng được trang trí bằng vô số hoa hồng Damascus màu đỏ thẫm được vận chuyển bằng đường hàng không.

Khi Chu Kinh Túc và bạn bè của anh ta đến đủ, Khương Dã đẩy chiếc bánh kem, chuẩn bị mở cửa đi vào.

“Anh Túc, lần này anh với Khương Dã là thật đấy à?”

“Ý cậu là sao?”

“Anh với Khương Dã ở bên nhau bốn năm rồi, thật sự đã quên được chị Hứa Vụ, chuẩn bị cưới người khác thật sao?”

Bàn tay Khương Dã đặt trên tay nắm cửa hơi khựng lại.

Ngay sau đó, giọng của Chu Kinh Túc lại vang lên.

“Tôi sẽ không quên Hứa Vụ, càng không thể cưới Khương Dã.”

Không khí trong phòng bỗng lặng đi trong giây lát.

Một người bạn khác tiếp tục hỏi: “Anh Túc, anh không định cưới Khương Dã, vậy cứ nuôi cô ta mãi thế à?”