Nằm trên cây, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng cô dâng lên nỗi nhớ cha và các sư huynh đến nghẹn ngào. Cô khẽ xoay người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng.
Lúc này cô mới chợt nhận ra, bầu trời nơi đây đẹp đến lạ. Những vì sao rực rỡ, ánh sáng đan xen thành nhiều sắc màu kỳ ảo mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng rồi tim cô chợt khựng lại.
Trên cao, không phải một…mà là hai mặt trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời.
Cô sững người.
“Khoan đã… Trái Đất từ bao giờ lại có hai mặt trăng?”
“Không lẽ… nơi này không phải là Trái Đất?”
Dòng suy nghĩ ấy còn chưa kịp hoàn chỉnh thì bị cắt ngang bởi những âm thanh “sột soạt” vang lên từ phía dưới.
Cô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy những sinh vật nhỏ bé đang hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Tim cô chợt thắt lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô nín thở quan sát. Tiếng động ngày càng dồn dập, càng lúc càng nhiều. Những con thỏ có chiếc đuôi dài lạ lẫm, những con gà ú thân hình tròn mập, rồi cả những con nhím không hề có gai, tất cả đều chạy trốn trong tuyệt vọng, như thể phía sau có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang truy đuổi.
Bỗng nhiên, một bóng đen khổng lồ lao ra từ trong rừng rậm.
Trong chớp mắt, nó vồ lấy một con gà ú.
Con gà ấy trông giống gà bình thường, nhưng thân hình to gấp ba lần, béo mập và nặng nề. Thế nhưng so với kẻ săn mồi kia, nó vẫn nhỏ bé đến đáng thương.
Sinh vật vừa xuất hiện khiến toàn thân cô lạnh toát.
Nó có thân hình đồ sộ, màu lông giống báo đốm, nhưng lại to lớn hơn cả sư tử. Trên cổ là lớp bờm dày rậm, đôi mắt lóe lên ánh sáng hung tàn. Hàm răng nó dài và sắc nhọn, chẳng khác nào răng của hổ răng kiếm trong truyền thuyết.
Trong đầu cô vang lên lời dặn trước khi lên núi: “Nơi này không có thú dữ.”
Vậy mà sinh vật trước mắt… là gì đây?
Cô ngồi bất động trên cành cây, đến cả hơi thở cũng không dám mạnh. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng giây trôi qua dài như cả đời người. May mắn thay, con hung thú đã có mồi trong miệng, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô.
Nó tha con gà ú rời đi, bóng dáng khổng lồ dần chìm vào màn đêm rậm rạp của khu rừng.
Phải rất lâu sau, khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, cô mới dám khẽ cử động. Toàn thân đã cứng đờ vì căng thẳng, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Hai vầng trăng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng xa lạ mà lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, những gì cô đã chứng kiến từ hôm qua đến giờ lần lượt hiện lên trong đầu: “Khu rừng kỳ dị, động vật và thực vật chưa từng thấy, thời gian đảo lộn, hung thú đáng sợ…”
Một ý nghĩ chợt lóe lên, khiến lòng cô chấn động.
Nơi này…không phải là Trái Đất mà cô từng sinh sống.
Cô mở điện thoại lên thêm một lần nữa, nhưng màn hình vẫn lạnh lẽo như cũ, không một vạch sóng. Hi vọng mong manh cuối cùng trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt lặng lẽ rơi, trượt dài trên gò má lấm lem bùn đất. Cô không hiểu vì sao chuyện hoang đường và đáng sợ như thế này lại xảy ra với mình.
Giờ phút này, nhìn lại bản thân. Cơ thể dính đầy bùn đất, quần áo ẩm ướt, mùi mồ hôi và rừng núi hòa lẫn khiến cô khó chịu đến tột cùng. Vốn là người ưa sạch sẽ, cảm giác nhớp nháp ấy khiến lòng cô càng thêm tủi thân.
Cô cúi đầu, nước mắt rơi nhiều hơn, rồi lặng lẽ tắt nguồn điện thoại lần nữa, như cắt đứt sợi dây mong manh cuối cùng nối cô với thế giới cũ.