Đến nội dung chính

Chương 5

admin 727 Chữ Cài Đặt

Cô mở điện thoại kiểm tra,vẫn không có sóng. Điện thoại chỉ còn lại 21% pin, để tiết kiệm pin cô đành tắt nguồn. Hôm qua, cô mở điện thoại để dò sóng nên bây giờ nguồn pin đã gần cạn kiệt.

Cô quyết định không thể tiếp tục ngồi yên chờ đợi thêm nữa. Nếu cứ như vậy, chỉ tổ lãng phí thời gian. Cô phải tự tìm lối thoát cho mình.

Nghĩ vậy, cô mở ba lô ra, cẩn thận kiểm tra lại những thứ mình đang có. Bên trong chỉ còn vài món đơn giản: 1 chiếc điện thoại, 1 chiếc đèn pin, 1 con dao nhỏ, 1 chiếc quẹt ga, 1 chai nước suối rưỡi, 3 chiếc bánh ngọt và 9 viên kẹo.

Nhìn đống đồ ít ỏi ấy, lòng cô chợt nặng trĩu. Giá như mình mang theo nhiều bánh hơn. Số lương thực này không biết có đủ để cầm cự cho đến khi được tìm thấy hay không.

Ý nghĩ ấy khiến cô càng hiểu rõ một điều từ lúc này trở đi, cô phải tiết kiệm nước và bánh.
Cô cẩn thận leo xuống khỏi cành cây, men theo trí nhớ để quay lại nơi mình đã ngã hôm qua. Thế nhưng đi một hồi lâu, cảnh vật xung quanh vẫn hoàn toàn xa lạ, không hề xuất hiện dấu vết nào quen thuộc.

Một cảm giác hoảng hốt dâng lên trong lòng. Không lẽ…cô đã lạc xa hơn nữa rồi?

Cơ thể bắt đầu thấm mệt, bụng cũng cồn cào đói. Cô dừng lại, lấy ra một chiếc bánh ăn tạm rồi uống hết chai nước đang dùng dở. Kiểm tra lại ba lô, chỉ còn 2 chiếc bánh ngọt và 1 chai nước suối.

Không còn lựa chọn nào khác, cô tiếp tục dò đường theo bản năng, vòng qua vòng lại dựa vào ký ức mơ hồ về quãng đường hôm qua. Trên đường đi, cô bắt gặp không ít loài động vật kỳ lạ mà trước đây chưa từng thấy, ngay cả cây cối xung quanh cũng mang dáng vẻ khác thường.

Dù vậy, khu rừng này sẽ không có thú dữ, điều đó phần nào khiến cô yên tâm hơn để tiếp tục đi.
Cô đi liên tục cho đến chiều.

Sức lực dần cạn kiệt, đôi chân đau nhức đến tê dại. Cú ngã hôm qua khiến cơ thể cô vốn đã ê ẩm, nay lại càng đau hơn sau cả ngày di chuyển. Cuối cùng, cô tìm một góc cây tương đối khô ráo rồi ngồi sụp xuống.

Cô tháo giày ra, cúi nhìn bàn chân mình. Do đi lại lâu trong môi trường ẩm ướt, da chân đã bắt đầu phồng rộp, nhăn nheo vì ngấm nước. Cô nghỉ ngơi một lúc, ăn thêm một chiếc bánh và uống vài ngụm nước nhỏ.

Lúc này, cô hiểu rõ hơn bao giờ hết. Điều quan trọng nhất không còn là tìm lại con đường cũ, mà là phải tìm được nguồn nước và thức ăn để cầm cự.

Trời đã gần tối. Cô buộc mình phải tranh thủ tìm nước trước khi trời tối hẳn, rồi tìm một cái cây an toàn để leo lên nghỉ qua đêm.

Trên đường đi lúc nãy, cô đã nhìn thấy không ít loại trái cây lạ. Tuy nhiên, vì không biết chúng có ăn được hay không, cô đành bỏ qua, không dám hái. Còn nguồn nước thì hoàn toàn không thấy đâu, dù cô đã cố quan sát rất kỹ.
Cô đứng dậy, tiếp tục đi thêm một đoạn nữa với hy vọng mong manh tìm được nước hoặc chút thức ăn. Thế nhưng, trời dần sụp tối. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán cây không đủ để nhìn rõ đường đi.

Cô không dám bật đèn pin. Pin còn lại không nhiều, cô buộc phải để dành cho những tình huống thật sự cần thiết.

Cô lấy điện thoại ra, bật lên kiểm tra sóng. Màn hình chỉ hiện một vạch trống trơn. Không có tín hiệu. Pin cũng chỉ còn 20%. Sự thất vọng thoáng qua trong mắt cô, rồi cô nhanh chóng tắt nguồn điện thoại để tiết kiệm pin.

Khi trời tối hẳn, cô đành từ bỏ việc tìm kiếm. Cô quan sát xung quanh, chọn một cành cây tương đối chắc chắn rồi leo lên, chuẩn bị ngủ tạm qua đêm giữa khu rừng tối mịt.