Đến nội dung chính

Chương 20

admin 736 Chữ Cài Đặt

“…Đau.”

Nỗi sợ hãi trong lòng khiến tay Cố Oanh Oanh run lên, nàng nhịn không nổi bật ra tiếng.

Khâm Dung vốn nắm tay nàng rất nhẹ, nghe tiếng nàng nức nở, liền ngước mắt nhìn, động tác bôi thuốc càng thêm dịu dàng:

“Nhịn một chút, sắp xong rồi.”

Trong lòng Cố Oanh Oanh vẫn còn bóng ma về hắn, luôn thấp thỏm sợ rằng chỉ trong chớp mắt, Khâm Dung lại sẽ bẻ tay nàng như trước.

Đặc biệt là khi nhìn thấy trên cổ tay hắn vẫn còn vết bầm đỏ mờ mờ, lòng nàng càng thêm chột dạ và sợ hãi. Vì thế, nàng nhỏ giọng nói:

“Không cần làm phiền Thái tử ca ca, Oanh Oanh tự bôi thuốc cũng được.”

Nàng thử rút tay về, nhưng Khâm Dung lại lặng lẽ siết chặt thêm, khiến nàng không thể nào rút ra.

“Oanh Oanh lại gọi sai rồi.”

Khâm Dung vừa mềm nhẹ bôi thuốc lên lòng bàn tay đỏ ửng của nàng, vừa như cười như không, giọng điệu thản nhiên:
“Thái tử ca ca của muội hiện tại đâu còn ở đây nữa.”

Đúng vậy…

Lúc này, Khâm Dung còn chưa phải là Thái tử.

Người mang danh Thái tử hiện tại vẫn là Cảnh Triệu Thời, vị Thái tử được Cố Hoàng hậu chống lưng.

Nếu không phải tay còn đang bị Khâm Dung nắm chặt, Cố Oanh Oanh thật sự muốn nhéo mình một cái cho bõ tức vì cái miệng lỡ lời.

Nàng vội vàng sửa miệng:

“Tam ca ca.”

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nàng cũng không thể nào thốt ra được bốn chữ “mỹ nhân ca ca”, đành miễn cưỡng chọn cách xưng hô này.

Lúc ấy, Tuệ Vân nữ quan cũng quay trở lại.

Nàng hành lễ với Khâm Dung, sau đó cúi đầu nói với Cố Oanh Oanh:

“Tam điện hạ, Cố tiểu thư. Vừa rồi ngoài cung truyền tin vào, nói rằng Cừu tiểu công tử trên đường hồi phủ đã hôn mê bất tỉnh. Thái hậu nương nương có ý, hôm nay Cố tiểu thư không cần trở về phủ, tạm thời ở lại Phật đường sám hối.”
Nói ngắn gọn, Tuyên Thái hậu sau khi nghe tin Cừu Úc chịu tội ở chỗ Cố Oanh Oanh, trong lòng vừa đau xót vừa hối hận vì khi nãy xử phạt còn quá nhẹ.

Bởi vậy, bà ấy quyết định từ hôm nay trở đi, bắt Cố Oanh Oanh quỳ ở Phật đường sáu ngày, coi như trừng phạt.

Đối với việc này, Cố Oanh Oanh cũng không oán trách gì.

Dù sao, thêm một ngày hay bớt một ngày cũng chẳng có gì khác biệt, ở Phật đường còn đỡ hơn bị đánh hai mươi đại bản.

Thấy Cố Oanh Oanh chỉ gật đầu mà vẫn ngồi lì trên ghế, Tuệ Vân nữ quan hơi cau mày:

“Cố tiểu thư, xin mời.”

Cố Oanh Oanh lúc này hai tay đều đã được Khâm Dung bôi thuốc, lòng bàn tay đầy chất thuốc mát lạnh còn chưa kịp thấm hết.

Sau khi trọng sinh, tính tình nàng tốt hơn rất nhiều, cũng không để bụng sự lạnh nhạt của nữ quan.
Nàng phồng má, vừa thổi thổi lòng bàn tay vừa đáp:

“Lập tức!”

Vì muốn mau chóng rời khỏi Khâm Dung, nàng thổi mạnh đến mức đầu óc có chút thiếu dưỡng khí.

Chờ khi lòng bàn tay tạm ổn, nàng lắc lắc đầu, chống ghế đứng dậy.

Không ngờ, do đứng dậy quá gấp, cộng thêm đầu còn choáng váng, nàng loạng choạng bước hai bước, phần eo va mạnh vào góc bàn, cả người nghiêng về một bên, suýt ngã.

Khâm Dung vốn đang tựa vào ghế, tay chống cằm, hờ hững nhìn Cố Oanh Oanh.

Không ngờ ngay giây tiếp theo, người đã ngã thẳng vào lòng hắn.

“Ta… ta không cố ý!”

Cố Oanh Oanh đầu óc choáng váng, thần trí còn mơ hồ, mãi mới kịp phản ứng lại.

Nàng cuống quýt muốn đứng dậy, nhưng vì dẫm phải vạt váy, chân tay lóng ngóng, lại ngã sấp về phía trước, ngồi trọn trong lòng Khâm Dung.

Lần này, thật sự có chút giống như cố tình.

Cố Oanh Oanh có xấu hổ cũng vô ích.

Dù gì, chuyện nàng “vô tình” chiếm tiện nghi của Khâm Dung cũng chẳng phải lần đầu.