Đến nội dung chính

Chương 5: Gia tộc Hall

admin 1.603 Chữ Cài Đặt

Liam chống người ngồi dậy, bước khỏi khoang y tế và đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu.

Phải nói nhà Hall đối với nguyên chủ cũng không quá vô tình, dù bị cậu làm mất mặt như vậy nhưng họ vẫn để nguyên chủ điều trị trong phòng bệnh VIP cao cấp, sử dụng khoang y tế cao cấp nhất.

Cơn đau đớn như bị xé rách lúc mới tỉnh lại đã không còn nữa, cảm giác vô lực cũng đã giảm bớt đi nhiều.

Liam đi vệ sinh xong thì đứng trước gương nhìn bản thân trong gương, hai mắt chớp chớp. Ôi chao, ngoài việc trẻ ra hơn hai mươi tuổi thì gương mặt này giống hệt gương mặt kiếp trước của cậu. Liam bỗng có chút không vui.

Kiếp trước vì khuôn mặt quá giống mẹ nên có lẫn chút nữ tính, lại trông quá dịu dàng hiền hậu cho nên khi mới khởi nghiệp cậu đã bị đám cáo già ngoài xã hội bắt nạt rất nhiều. Bây giờ gương mặt này cũng hiện lên mấy chữ to đùng: [Tôi hiền lắm, đến bắt nạt tôi đi].
Liam chạm lên đôi mắt hơi sưng đỏ vì khóc nhiều, trong đầu lại vô thức nhớ đến cảm giác da thịt va chạm, gương mặt lại tiếp tục ửng hồng. Cậu vội cúi xuống vốc nước lạnh vỗ lên mặt, hai tay vỗ nhẹ lên má.

Tỉnh táo lại đi, mày đã là một ông già bốn mươi tuổi rồi đấy! Đừng có như mấy chàng thiếu niên lần đầu biết yêu vậy.

Liam quên mất, tính cả hai đời gộp lại cậu cũng là lần đầu có quan hệ xác thịt với người khác.

Kiếp trước do mải mê học hành và kiếm tiền, Liam chưa từng nghĩ đến phương diện yêu đương và kết hôn. Sau này khi công việc đã ở trên đỉnh cao, Liam lại cảm thấy mệt mỏi, vì thế việc đầu tiên cậu nghĩ đến là nghỉ hưu về nhà làm vườn chứ không phải là đi kiếm một người để hẹn hò.

Sửa soạn xong tất cả, Liam đi ra ngoài. Bên ngoài chỉ có hai vệ sĩ của nhà Hall đừng canh. Ông bà Hall và anh cả Alexander rất bận, còn về Elijah, trừ hôm đầu có mặt một lúc để tỏ vẻ ân cần ra thì sau đó cũng biệt tích.
Bác sĩ kiểm tra di chứng sau khi xoá đánh dấu tạm thời, thấy đã ổn định lại thì lập tức ký giấy xác nhận xuất viện. Liam được hai vệ sĩ tháp tùng đến lối vào của bệnh viện, phi xa của nhà Hall đã đợi sẵn.

Trên đường trở về, Liam đã lục tung đồng hồ trí năng hết một lượt, tuyệt nhiên không tìm thấy tài liệu mà nguyên chủ đã dày công chuẩn bị. Trong đầu bất chợt hiện lên khuôn mặt một người, sắc mặt cậu lạnh xuống.

Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, nếu nguyên chủ mà còn sống, chắc sẽ đau lòng chết mất.

Liam lập tức xoá sạch toàn bộ dữ liệu liên lạc trong đồng hồ trí năng, chỉ để lại thông tin ngân hàng. Sau khi về đến nhà, ông bà Hall đã đi làm, Elijah đi học. Trong nhà chỉ còn anh cả Alexander đang ngồi đọc sách dưới phòng khách. Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ của anh ta.
“Sao em lại về rồi?” Alexander có chút ngạc nhiên khi Liam xuất viện sớm hơn dự kiến. Anh ta còn định lát nữa sẽ đến thăm cậu.

“Bác sĩ nói có thể về rồi.” Liam lạnh nhạt trả lời Alexander, bước chân cũng không dừng lại, cứ thế đi thẳng lên lầu. Alexander cau mày, quát:

“Đứng lại đó! Thái độ của em là sao hả?”

Liam đã bước chân lên bậc thang đầu tiên, bị Alexander quát thì hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục bước lên. Cậu không quay đầu lại, giọng nói đều đều vang lên, từng câu từng chữ lọt vào tai Alexander:

“Alexander, chỉ có anh biết mật khẩu đồng hồ trí năng của tôi. Anh đã làm gì, không cần tôi phải nói ra đâu nhỉ?”

Thân hình Alexander cứng lại một chút, sắc mặt có chút khó coi. Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng Liam khuất dần sau ngã rẽ cầu thang, bàn tay đặt bên hông siết chặt. Liam chưa bao giờ nói chuyện với anh ta như thế cả. Lúc nào nhìn thấy anh ta, cậu cũng nở nụ cười dịu dàng, khẽ gọi một tiếng ‘anh cả’.

Anh ta thừa nhận, chính mình sau khi biết được sự thật lại lựa chọn thiên vị Elijah. Có lẽ chính là vì thế nên thái độ của Liam với anh ta mới thay đổi. Nhưng Alexander không cho rằng mình làm sai, bởi vì xét cho đến cùng Elijah mới là em trai ruột của anh ta.

Thôi, lát nữa chuyển cho Liam một triệu ngân tinh coi như bồi thường vậy. Qua vài ngày, cơn giận của thằng bé chắc cũng sẽ tiêu tan thôi. Nghĩ như vậy, Alexander lập tức mở đồng hồ trí năng lên, chuyển một triệu ngân tinh vào tài khoản của Liam.

Liam đang thu dọn đồ đạc của nguyên chủ, hay chính xác hơn là những đồ nguyên chủ tự dùng tiền đi làm thêm trải nghiệm của mình để mua. Khả năng vẽ vời và sáng tạo của nguyên chủ không tệ, từ năm mười ba tuổi đã lén mua một thân phận đen (làm giả chứng minh thân phận), lập một tài khoản mạng Kết Nối Tinh Hà và nhận một công việc thiết kế bán thời gian.

Thời đại công nghệ phát triển, trí năng có thể làm việc thay con người. Nhưng những công việc đòi hỏi tính sáng tạo và tỉ mỉ này, đồ AI làm ra chung quy vẫn khiến người ta cảm thấy thiếu đi linh hồn. Vì thế, những người có tài năng như nguyên chủ luôn được săn đón.

Nguyên chủ làm công việc này khá nhẹ nhàng, tiền kiếm được cũng kha khá. Nhận được khoản lương đầu tiên, nguyên chủ lập tức đi mua quà cho ba người thân trong nhà và ông quản gia luôn chăm sóc mình từ bé.

Món quà không tính là quý giá, vì với gia thế của nhà Hall, thứ gì mà họ không mua được. Thắng là ở tấm lòng, vì vậy với món quà nguyên chủ tặng, họ luôn cất giữ cẩn thận.

Chỉ là sau khi thiếu gia thật nhà Hall trở về, tình thương bọn họ dành cho nguyên chủ ngày một cạn kiệt. Ông quản gia ném chiếc kính lúp nhỏ trang trí túi áo ngực vào thùng rác, bà Hall thưởng đôi bông tai đá Sapphire màu xanh nước biển cho người hầu, ông Hall không biết đã ném cây bút ký tên thông minh thế hệ mới ở nơi nào, còn chiếc khuy măng sét gắn tinh thạch hiếm của Alexander đã nằm trên áo vest của vệ sĩ.

Tiếng ting ting vang lên đánh thức Liam khỏi hồi ức của nguyên chủ. Nhìn một triệu ngân tinh vừa được chuyển vào tài khoản ngân hàng, cậu cười khẩy một tiếng. Cách dỗ người của Alexander vẫn thẳng thắn như vậy, không nói được lời ngon ngọt thì cứ ném thêm chút tiền tiêu vặt qua là xong.

Nguyên chủ không thiếu một triệu này, nhưng cũng không cảm thấy anh trai dùng tiền dỗ mình là sỉ nhục mình, chỉ cho rằng đó là quà tạ lỗi của anh trai. Thế nên Alexander mới sinh ra cái tật, hễ cứ làm em trai giận là lại chuyển tiền qua làm quà tạ lỗi. Tiếc là người anh ta muốn dỗ đã chết rồi. Hơn nữa, dù nguyên chủ còn sống, thì cậu ấy cũng sẽ không tha thứ cho Alexander nữa.

Liam lấy hết những món đồ nguyên chủ đã thu dọn sẵn ở hộc tủ ngầm trên đầu giường bên trái, đó là một chiếc đồng hồ trí năng mà nguyên chủ đã mua từ năm mười ba tuổi và một chiếc vòng tay không gian cậu ấy mới mua gần đây.

Trong chiếc đồng hồ trí năng này có một tài khoản mạng và một tài khoản ngân hàng dùng thân phận giả để làm. Thông tin liên lạc thì cũng chỉ có số trí năng của một vài chủ thuê và một người tên là LS. Bên trong vòng tay không gian thì có vài bộ quần áo, một vài món đồ nguỵ trang, một chiếc bảng vẽ điện tử và đồ dùng cá nhân cùng một vé tàu đến Tinh hệ Polaris, nơi mà người thân ruột thịt của nguyên chủ đang ở.

Tất cả những thứ này đều là nguyên chủ tự dùng tiền mình kiếm được để mua, không có món nào là của nhà Hall đưa cho cả.

Xem ra, chính bản thân nguyên chủ cũng dự định sau khi chứng minh trong sạch cho mình xong thì cũng sẽ rời khỏi căn nhà này.

Ai nói chỉ có tình cảm của người nhà Hall dành cho nguyên chủ là cạn kiệt? Tình cảm của nguyên chủ dành cho bọn họ cũng đã phai nhạt dần sau mỗi lần bị trách mắng oan uổng, sau mỗi lần bọn họ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt chán ghét, sau mỗi lần những món quà họ từng trân trọng lần lượt bị bỏ đi.

Cậu ấy muốn rời đi mà không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về nhà Hall, giống như Liam bây giờ vậy.