Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường về văn phòng, phát hiện Mục Tùng Lâm và Trì Vĩnh Siêu đã quay lại từ sớm.
Sau khi đợi hai người ngồi xuống, Trì Vĩnh Siêu liền vội vàng báo cáo lại chuyện chiếc giỏ.
Tôn Anh Vũ nghe xong hai mắt bỗng sáng rực.
“Manh mối về chiếc giỏ bên chỗ các cậu rất quan trọng đấy. Tiểu Trần, hay cứ dẫn bà lão kia đến cơ quan Trần Tương Lan nhận diện xem sao?”
Trần Quả Ninh vẫn luôn nghiên cứu thông tin cá nhân của nhóm người kia từ lúc bước vào văn phòng, nghe Tôn Anh Vũ nói vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu đáp: “Chẳng có ích gì mấy đâu.”
“Trình Kế Thắng từng tiếp xúc chính diện và nói chuyện với nghi phạm, ông ta có thể giúp chúng ta xác định thân phận hung thủ. Nhưng bà lão kia chỉ nhìn thấy bóng lưng mà thôi. Nếu ngoại hình đặc biệt mập mạp thì còn có tính định hướng, còn phụ nữ không mập thì đầy đường.”
“Cho dù bà lão nhận ra thì chuyện này cũng không thể khiến hung thủ cúi đầu nhận tội. Hơn nữa, chắc gì chiếc giỏ do cô ta vứt.”
Trì Vĩnh Siêu ngẫm nghĩ rồi nêu ý kiến: “Vậy chi bằng chúng ta đem giỏ đến tìm mấy người quen biết Trần Tương Lan nhận diện. Nếu cái giỏ kia đúng là đồ của cô ta, thế thì cô ta còn gì để chối cãi nữa.”
Nghe vậy, Trần Quả Ninh ngẩng đầu nhìn anh hỏi ngược lại: “Thứ như giỏ mây biết nói chuyện à? Trên đó cũng đâu có khắc tên Trần Tương Lan.”
“Hơn nữa cho dù cô ta từng đan rồi đem ra dùng, anh vừa hỏi thì người ta liền bảo vô tình đánh rơi rồi bị người khác nhặt mất, anh làm gì được?”
Mục Tùng Lâm phiền muộn vò đầu bứt tai than vãn: “Ây da, vậy cô nói xem phải làm sao đây. Cách này không được cách kia cũng chẳng xong!”
“Theo tôi sao cách này lại không được chứ. Người bán thịt đã khẳng định chính người phụ nữ này mua, nếu chiếc giỏ cũng thuộc về cô ta thì còn gì để bàn cãi nữa.”
“Tôi thấy chuỗi chứng cứ này rất hoàn chỉnh rồi! Chúng ta cứ bắt người về trước đã! Chúng ta thiếu gì cách khiến cô ta nhận tội.”
Trần Quả Ninh lập tức lắc đầu tỏ ý không đồng tình với cách làm này.
Sau đó cô cực kỳ nghiêm túc nhìn Mục Tùng Lâm phân tích: “Đầu tiên, Trình Kế Thắng chỉ nhìn thấy người phụ nữ mặc quần bò đeo khẩu trang, không đồng nghĩa việc ông ta nhìn thấy Trần Tương Lan.”
“Tôi đã nói rồi, việc nhận diện chỉ cung cấp phương hướng điều tra cho chúng ta chứ không phải bằng chứng thực tế.”
“Thứ hai, trên tờ đăng ký này ghi rõ Trần Tương Lan không sống gần khu tập thể cục giáo dục. Do đó rất có khả năng chưa chắc cô ta đã là người đi vứt thịt.”
“Thứ ba, nơi Trình Tương Lan sống cách xa chỗ lão Trình bày hàng. Theo tôi biết, gần nhà cô ta có sạp bán thịt đầu heo với hương vị rất ngon. Nếu cô hỏi vặn lại rằng tại sao mình phải chạy đi xa như vậy để mua thịt, tại sao phải làm chuyện không hợp logic hành vi như thế, anh trả lời được không?”
Mục Tùng Lâm bị những lời này dồn ép đến mức cứng họng không nói được gì, nét mặt bất giác có phần lúng túng ngại ngùng.
Nhưng Trần Quả Ninh lại mặc kệ đồng nghiệp nghĩ thế nào, cứ thế nghiêm giọng nói tiếp: “Anh cảm thấy hai điểm chứng cứ kia rất đầy đủ, thật ra tôi tùy tiện vạch ra cũng được ba bốn điều có lợi cho cô ta đấy.”
“Ngộ nhỡ bắt người về tra hỏi không xong, trong tay anh có thứ gì đủ để định tội trong tình huống không có lời khai không? Lẽ nào anh thật sự muốn dựa vào bức cung để phá án ư? Mục Tùng Lâm, thời đại thay đổi rồi, anh bắt buộc phải thay đổi thói quen và tư duy làm việc đi!”
“Chuyện này không chỉ liên quan đến việc người dân có bị oan hay không, mà còn liên quan đến việc bản thân anh có giữ nổi bộ cảnh phục đang mặc không đấy!”
Mấy chữ phá án dựa vào bức cung vốn được xem như sự sỉ nhục lớn nhất đối với một cảnh sát hình sự.
Đặc biệt khi Trần Quả Ninh hiếm lúc nói thẳng thừng như vậy, nét mặt mấy người Tôn Anh Vũ đều trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Tùng Lâm à, chuyện phá án thật sự không vội được đâu. Bây giờ là lúc nào rồi, viện kiểm sát không để yên đâu đấy!”
“Cậu tùy tiện đánh người rồi lại khiến bọn họ đuổi việc cậu thì toang. Cứ bình tĩnh lại, từ từ điều tra. Đừng thấy Tiểu Trần nói khó nghe, cô ấy cũng vì muốn tốt cho cậu thôi!”
Nghe Tôn Anh Vũ cũng bênh vực cô, Mục Tùng Lâm cảm thấy trong lòng nghẹn khuất không nói nên lời, đành buồn bực đập bàn.
Tôn Anh Vũ thấy cấp dưới im lặng bèn kéo chủ đề quay lại vụ án.
“Được rồi, tôi hiểu ý Tiểu Trần. Trước tiên chúng ta phải làm rõ rốt cuộc tại sao Trần Tương Lan lại chạy đến chỗ Trình Kế Thắng mua thịt đầu heo. Sau đó phải tìm hiểu xem tại sao cô ta mua thịt rồi lại vứt gần khu tập thể cục giáo dục hại người. Hoặc phải điều tra ra ai đã vứt thịt ở khu đó để hại người!”
Trần Quả Ninh chỉ khẽ gật đầu, cũng không tranh luận nữa mà cúi đầu xem tờ đăng ký trên tay.
Sau khi chăm chú nhìn thông tin Bạch Hiểu Tuấn chừng mười phút, đôi lông mày thanh tú của cô dần nhíu chặt lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Bàn tay Tôn Anh Vũ xoa nắn hộp thuốc lá liên tục, thèm hút thuốc nhưng không dám, đúng lúc đang buồn chán thì anh lại bắt gặp vẻ mặt này của cô.
“Sao vậy Tiểu Trần, cô đọc được điều gì mà khiến bản thân rầu rĩ thế này? Chữ người trong xưởng bọn họ xấu lắm à?”
“À, chuyện đó thì không phải. Đội trưởng Tôn, bây giờ tôi có một vài suy đoán về vụ án này. Nếu sự việc thật sự giống như tôi nghĩ, vậy thì rất nhiều điểm đáng ngờ hiện tại sẽ trở nên hợp lý hơn nhiều.”
“Ồ, mau nói nghe thử xem!”
Mấy người trong phòng lập tức tỉnh táo lại, xúm đến bên cạnh Trần Quả Ninh.
Lúc này cô đang chỉ vào cột thông tin cá nhân trên tờ đăng ký Bạch Hiểu Tuấn.