Trần Quả Ninh lại hỏi tiếp: “Vậy nhân phẩm cô ta thế nào? Bình thường giao thiệp với đồng nghiệp tốt không, lòng dạ hẹp hòi không? Lỡ nhân phẩm cô ta không tốt, rước về nhà chẳng phải gà chó không yên ư?”
“Ờm, biết diễn tả sao nhỉ. Bình thường bọn tôi không dám nói chuyện với cô ta nhiều. Tuy trông cô ta có vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng lại rất khó nói chuyện.”
“Bình thường mọi người trêu đùa vài câu cô ta cũng chẳng thèm để ý. Hơn nữa chuyện cô ta muốn làm thì chắc chắn phải làm cho bằng được. Bọn tôi đều cảm thấy cô ta khó gần lắm.”
Thấy cô cháu gái miêu tả Trần Tương Lan có phần kém hiền thục, Tống Quốc Nghĩa đâm ra khó chịu.
Ông ta nhìn nhóm Tôn Anh Vũ phân bua: “Làm gì có chuyện như Tuệ Tuệ kể. Tôi thấy Trần Tương Lan rất tốt, thiết bị mới nhập xưởng cần đọc hiểu ngoại ngữ…”
“Cô ta tự mày mò học, hiện tại đã có thể độc lập vận hành rồi. Bọn họ không có chí tiến thủ, lại còn chê bai đồng chí nghiêm khắc với bản thân như cô ta đáng sợ.”
“Nếu mọi người cảm thấy cô ta được, tôi gọi tới cho các vị làm quen nhé? Dù gì bây giờ cô ta cũng không còn trẻ nữa, nếu tìm được gia đình tử tế cũng xem như tôi làm được việc công đức.”
Tôn Anh Vũ lập tức xua tay: “Ây, chuyện này còn chưa đâu vào đâu. Để tôi về hỏi thử xem trong nhà có chấp nhận người góa chồng không đã. Nếu không nói chuyện tới lui hồi lâu lại thành đắc tội với người ta mất.”
Chương Tuệ Tuệ nghe cậu mình nói xong, bĩu môi lên tiếng: “Ây da, cũng thật tình. Mỗi người có góc nhìn khác nhau mà, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nêu ý kiến à?”
Trần Quả Ninh lại nắm tay cô ấy bảo: “Tuệ Tuệ, cô nói đúng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng mà. Dù sao chúng ta đều là phụ nữ, cô có nghe nói Trần Tương Lan có quan hệ đặc biệt tốt hoặc đặc biệt xấu với ai không? Bọn tôi còn dễ bề tìm hiểu con người cô ta.”
Không ngờ cô ấy ngẫm nghĩ rồi đáp: “Đặc biệt tốt thì không có, đặc biệt xấu thì có một người đấy. Thiết bị ở phân xưởng in do Bạch Hiểu Tuấn phụ trách, hai người họ có mâu thuẫn, gặp nhau ở cơ quan cũng không thèm nói chuyện với nhau đâu.”
“Ồ? Vậy bọn họ mâu thuẫn vì chuyện gì thế? Do ai có vấn đề?”
“Chuyện này tôi không rõ. Hình như mọi người cũng chưa từng tận mắt thấy bọn họ cãi nhau, chỉ là hai ngươi này gặp mặt đều lạnh nhạt như người dưng ấy.”
“Chủ nhiệm phân xưởng từng muốn hòa giải nhưng không thành. Thật ra con người Trần Tương Lan khá điềm đạm, hiếm khi trở mặt với người khác như vậy.”
Trần Quả Ninh ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: “Vậy bao nhiêu năm nay, cô ta không tìm đối tượng nữa à? Chồng mất rồi mà lại không có con cái, sống một mình cũng cô đơn lắm. Cô ta có yêu cầu gì khi tìm đối tượng không? Đừng để đến lúc đó lại chê bai nhà bọn tôi.”
Chương Tuệ Tuệ vừa định lắc đầu, Tống Quốc Nghĩa đã vội vàng tranh đáp.
“Chuyện này tôi biết. Tuệ Tuệ không biết đâu, vì dạo đó con bé vẫn chưa tới đây làm.”
“Mấy năm trước lão Triệu ở phân xưởng đóng gói có vợ chết do sinh khó. Lúc đó ông ấy nhắm trúng Trần Tương Lan rồi, còn nhờ tôi làm người bắc cầu nữa kìa.”
“Lúc đó tôi cũng thấy không có mặt mũi để làm vậy, tuy cảm thấy nhà lão Triệu có ba đứa con, lại thêm bệnh viêm gan B hoàn toàn không xứng với Trần Tương Lan… Nhưng không chịu nổi ông ta cứ lải nhải bên tai mãi, cuối cùng vẫn phải chắp mối.”
“Nghe nói hai người họ tìm hiểu nhau một thời gian, lão Triệu còn bảo mọi người chuẩn bị ăn kẹo cưới của mình. Ai ngờ sau đó vui quá hóa buồn. Có lần ông ấy uống say tự chạy ra ngoài rồi trượt chân chết đuối dưới sông Song Châu. Haiz, cũng thật đáng tiếc mà.”
Trần Quả Ninh nghe xong, nét mặt trở nên nặng nề hơn.
“Vậy phiền xưởng trưởng Tống đưa một bản thông tin cá nhân của Trần Tương Lan, Bạch Hiểu Tuấn và lão Triệu kia cho bọn tôi nhé.”
Lời này khiến ông ta sững sờ: “Tôi biết các vị cần thông tin Trần Tương Lan để làm gì, nhưng các vị đòi hồ sơ Bạch Hiểu Tuấn và lão Triệu làm chi?”
Trần Quả Ninh nở nụ cười “ông hiểu mà” rồi giải thích: “Xưởng trưởng Tống, ông quên rồi à. Kẻ thù đôi khi còn hiểu mình hơn cả bạn bè nữa đấy.”
“Hai người này, một người là kẻ thù, một người là người tình, chắc chắn họ đều hiểu rõ cô ta nhất. Người anh trai kia của đội trưởng bọn tôi chính là thái tử nhà chị dâu. Chúng tôi tìm đối tượng cho thái tử thì bắt buộc phải điều tra kỹ càng.”
Cô vừa dứt lời trêu chọc, mọi người trong phòng đều bật cười.
Ra khỏi xưởng bao bì, Trần Quả Ninh nhìn ba bản thông tin cá nhân trên tay, nét mặt hoàn toàn không nhẹ nhõm như những lời vừa nói.
Hai người lái xe đưa Trương Tiểu Khôn về đồn.
Trên xe, đồn trưởng Trương nhìn cô dò hỏi: “Người phụ nữ đó có vấn đề à?”
“Khả năng cao là cô ta có vấn đề, còn rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu thì bọn tôi cần từ từ điều tra. Đồn trưởng Trương, hôm nay thật sự làm phiền anh rồi.”
Trương Tiểu Khôn xua tay: “Chúng ta đều là anh em cả, mọi người có chuyện gì cứ việc mở miệng.”
Sau khi đưa người về đồn, trên đường quay lại cục, Tôn Anh Vũ cứ mãi suy nghĩ về việc bước tiếp theo nên làm gì.
“Chúng ta có nên sắp xếp cho Trình Kế Thắng lén lút nhận diện Trần Tương Lan không?”
Trần Quả Ninh xoa tờ thông tin đăng ký nhân viên, lơ đãng đáp: “Ừm, nhận diện thử cũng tốt. Không hiểu sao tôi cảm thấy người phụ nữ mua thịt kia chắc chắn chính là cô ta. Thậm chí người hạ độc cũng là cô ta luôn.”
“Nhưng tôi có dự cảm không lành, chỉ sợ vụ án rất khó định tội cô ta. Chúng ta đang thiếu chứng cứ xác thực.”
Thật ra từ khi luật hình sự mới ban hành, Tôn Anh Vũ cũng cảm nhận được sự tiến bộ về mặt pháp chế.
Hiện nay các vụ án yêu cầu về chứng cứ và trình tự ngày càng khắt khe. Thời đại bắt nghi phạm về đánh đập ép cung để kết án đã qua lâu rồi.