“Ô kìa, đồn trưởng Trương, sao hôm nay anh lại hạ mình ghé thăm cái xưởng nhỏ này thế.”
Xưởng trưởng Tống Quốc Nghĩa nghe bảo vệ gọi điện báo tin Trương Tiểu Khôn đến liền đích thân xuống tận sảnh tòa nhà văn phòng để đón tiếp.
Trương Tiểu Khôn nhiệt tình bắt tay ông ta rồi giới thiệu Tôn Anh Vũ và Trần Quả Ninh. Sau đó bốn người cùng đi đến văn phòng làm việc.
“Xưởng trưởng Tống, hôm nay không phải tôi có việc đâu. Vị đội trưởng Tôn bên đội cảnh sát hình sự này có chuyện, bọn họ muốn nhờ anh giúp tìm người.”
Mọi người ngồi xuống xong, Trương Tiểu Khôn đi thẳng vào vấn đề.
“Ồ, tìm ai vậy? Chuyện gì đến mức đội trưởng Tôn phải đích thân tới đây. Công nhân chỗ tôi ra ngoài gây họa à? Chắc chắn lại do mấy phần tử cá biệt kia rồi. Sau này gặp mấy chuyện này anh cứ bảo, tôi trói cổ bọn chúng giao đến tận nơi cho anh.”
Tôn Anh Vũ vội xua tay: “Không đến mức đó đâu, chỉ hỏi thăm vài chuyện thôi. Chuyện này nói ra cũng hơi ngại. Bạn gái tôi có người anh trai, năm xưa gặp thời loạn nên tinh thần bị kích động. Nhưng sau khi nhà nước cải cách mở cửa thì cũng từ từ chữa khỏi.”
“Trong nhà thấy có mỗi mụn con trai, kiểu gì cũng phải tìm một người vợ để nối dõi tông đường. Phải nói gia đình họ chẳng biết tự lượng sức mình… Tuy bây giờ đã được bình phản, điều kiện khá tốt nhưng người anh này đầu óc từng có vấn đề. Theo tôi thấy có người chịu lấy đã tốt lắm rồi.”
“Ai ngờ nhà bọn họ lại còn kén chọn ghê lắm. Nghe nói mấy cô gái bình thường anh ấy hoàn toàn không vừa mắt. Chẳng biết tại sao đột nhiên anh ấy lại nhắm trúng một người phụ nữ trong xưởng chỗ anh.”
“Người nhà không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng không dám kích động anh ấy nữa. Thế nên mới nhờ tôi đến đây nghe ngóng tin tức của cô gái kia. Nhỡ đâu người ta đã có gia đình thì bên này còn kịp thời nghĩ cách khác.”
Tống Quốc Nghĩa nghe xong cũng cảm thấy hơi khó xử: “Đội trưởng Tôn, theo lý anh trai bạn gái cậu cũng giống anh trai ruột tôi, anh em kiểu gì cũng phải giúp đỡ mới đúng.”
“Chỉ là phạm vi cậu đưa ra hơi rộng. Xưởng chúng tôi không so được với mấy xưởng cơ khí, nữ công nhân làm việc ở đây khá nhiều nên cũng khó điều tra lắm.”
Trần Quả Ninh nhìn ông ta giải thích: “Xưởng trưởng Tống không cần phải khó xử đâu. Chúng tôi hỏi qua rồi, nghe bảo cô gái kia khoảng chưa đến ba mươi, ngoại hình ưa nhìn, dáng người rất đẹp. Còn nghe nói người này rất thích mặc quần bò trông rất sành điệu nữa.”
Tống Quốc Nghĩa vừa nghe liền xua tay liên tục: “Thế này chẳng phải nói bừa ư! Người phụ nữ đàng hoàng xinh xắn nào sắp ba mươi rồi vẫn chưa có gia đình chứ.”
“Đội trưởng Tôn à, sao anh trai cậu lại giống Tào Tháo thế, sở thích thật độc đáo.”
Trương Tiểu Khôn cười sảng khoái vỗ đùi ông ta rồi bảo: “Cái miệng anh thật độc!”
Đúng lúc này, một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước vào rót trà.
Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào với nhóm Trần Quả Ninh, đặt ba tách trà sứ trắng xuống bàn.
“Đồn trưởng Trương, đội trưởng Tôn, đồng chí Tiểu Trần. Mời mọi người dùng trà.”
Theo lý rót trà xong cô ấy phải đi ra ngoài, ai ngờ cô gái này lại đứng yên bên cạnh không hề nhúc nhích.
Lúc này Trần Quả Ninh nhận ra cô gái chắc hẳn có lời muốn nói, bèn quay đầu nhìn nơ bướm bằng voan màu đỏ kiểu mới nhất trên đầu cô ấy rồi mỉm cười hỏi: “Ôi chao, nơ bướm này đẹp thật đấy. Cô mua ở đâu vậy?”
Tống Quốc Nghĩa mỉm cười đáp: “Tiểu Trần tinh mắt lắm, đây là Chương Tuệ Tuệ làm ở văn phòng bọn tôi, cũng là cháu gái tôi đấy.”
“Không phải tôi khoe đâu, đứa nhỏ này rất chú trọng việc ăn diện, chút tiền lương đó đều tiêu hết vào mấy thứ này rồi. Tuệ Tuệ, cháu mau kể cho đồng chí Tiểu Trần nghe mấy thứ kỳ lạ đó mua ở đâu đi.”
Chương Tuệ Tuệ vô cùng tự nhiên nhìn Trần Quả Ninh đáp: “Tôi mua mấy thứ này ở Cung Tiêu Xã trên thành phố đẫy, chỗ chúng ta vẫn chưa có đâu.”
“Cô thích không, lần sau tôi đến đó sẽ mua giúp cô nhé? Còn màu vàng, màu xanh và màu đen nữa. Đều đẹp lắm.”
Đương nhiên cô cũng mỉm cười hùa theo: “Ôi, hèn gì xưởng trưởng Tống bảo xưởng chúng ta đông phụ nữ. Trên thành phố đang thịnh hành thứ gì, lập tức nhìn thấy ở đây ngay.”
“À mà tôi cũng thích màu đỏ, trông rất rực rỡ! Đúng rồi Tuệ Tuệ, cô có biết người đội trưởng tôi vừa muốn nghe ngóng là ai không?”
Thấy Trần Quả Ninh cuối cùn gcũng vòng vào vấn đề chính, cô ấy bèn mỉm cười đáp: “Tôi biết, chắc hẳn là Trần Tương Lan làm ở phân xưởng in. Cô ta… cô ta hiện tại vẫn chưa có người yêu đâu.”
Tống Quốc Nghĩa nghe vậy, nhìn lên trần nhà suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Ồ, thì ra là cô ta à! Không thể không khen, anh vợ đội trưởng Tôn tinh mắt thật! Trần Tương Lan thật sự rất ưa nhìn.”
Đột nhiên Tôn Anh Vũ nhìn Chương Tuệ Tuệ dò hỏi: “Sao cô gái này lớn tuổi vậy rồi vẫn chưa có đối tượng? Không phải mắc bệnh gì đấy chứ? Nhà bọn tôi còn trông cậy cô ta sinh con trai nữa đấy.”
Cô ấy vội vã xua tay đáp: “Không phải, không phải đâu. Cô ta không có vấn đề gì cả, mà thật ra cô ta cũng từng kết hôn rồi.”
“Nhưng hai người kết hôn chưa được một năm, có lần nửa đêm chồng cô ta tan làm thì gặp kẻ xấu cướp đồ, bị đâm chết rồi. Thế là cô ta cũng không tìm người khác nữa, cứ sống một mình vậy thôi.”
Trần Quả Ninh ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Vậy cô ta sống gần khu tập thể xưởng in à? Bọn tôi muốn đi thăm dò xem hàng xóm đánh giá thế nào. Dù sao hôn nhân cũng không phải trò đùa đâu.”
Không ngờ Chương Tuệ Tuệ lại lắc đầu đáp: “Chắc không sống ở đó đâu. Bình thường cô ta khá thanh cao ít nói chuyện, cũng chẳng mấy khi chịu qua lại với bọn tôi. Cụ thể sống ở đâu thì phải xem thông tin đăng ký nhân viên mới biết được.”