Chỉ là, Tiền phu nhân không muốn làm lớn, nói là đường xa mệt mỏi, thân thể không khỏe.
Rõ ràng chỉ là lời lấy cớ, khiến Trịnh ma ma có chút nản lòng. Bà cũng không buông lời oán giận, chỉ cần không bỏ đi những lễ nghi quan trọng thì bà sẽ không tranh luận câu nào. Nhất thời, nội viện Lý phủ lại thêm vài phần hòa khí.
Đêm xuống, Yểu Yểu ngồi ngay ngắn ở trên giường trong phòng. Dưới ánh nến mờ nhạt, nàng mở một phong thư ra.
Đó là thư mà Lư phu nhân viết cho nàng, hôm nay vừa mới được ra roi thúc ngựa đưa đến từ thành Lạc Dương, từng dòng từng chữ trong thu đều là sự lo lắng của Lư phu nhân.
Yểu Yểu cầm bút suy nghĩ, chậm rãi viết xuống một hàng chữ: Mẫu thân kính yêu, mùng bốn con đến Tịnh Châu, phong cảnh tươi đẹp…
Chữ của nàng học từ Cố đại gia, nét chữ đầy đặn, liền mạch lưu loát, kết hợp với thói quen của chính nàng, viết nên những nét thanh tú độc đáo.
Tân Trúc ở một bên mài mực, nhìn thấy nội dung cô nương nhà mình viết thì không khỏi cảm khái: Trên đường đến phía bắc, cô nương bị bỏ lại giữa đường. Đến Tịnh Châu thì cũng bận rộn với hôn sự, không có lúc nào rảnh rỗi. Những khó khăn khó xử trong đó, lại không hề tiết lộ một chút nào trên giấy.
Cuối cùng, Yểu Yểu khẽ cắn đầu bút, thêm một câu: Trượng phu anh tài, đương thời khó tìm, nữ nhi cũng có chút động lòng, chỉ đợi thành hôn.
Nàng dừng bút, Tân Trúc vội thu hồi ánh mắt. Nàng ấy hiểu rõ, đây là vì cô nương không muốn cách mấy trăm dặm xa xôi, Lư phu nhân lại phải ngày đêm lo lắng cho nàng, cho nên mới cố ý lộ ra chút tâm tình nữ nhi ở cuối thư như vậy.
Thế nhưng từ khi vào Tịnh Châu, Yểu Yểu còn chưa từng gặp Lý Thiện lấy một lần, nói gì đến động lòng cơ chứ.
Thư được phong kín bằng vải bông, đưa đến dịch trạm Hồ Quan, rồi đến tay quan đốc bưu. Những lá thư đưa ra từ Lý gia, đặc biệt là thư gửi đến Lạc Dương, tất cả đều phải trải qua kiểm tra tỉ mỉ, để phòng ngừa mang theo cơ mật quân sự, ngay cả thư gửi cho trong nhà cũng không ngoại lệ.
Tạ thị là chủ mẫu tương lại của Lý phủ, đốc bưu không dám tự mình mở xem.
Giờ Tuất cuối ngày, Lý Thiện vừa từ Tương Viên trở về. Y bước nhanh vào trong phòng, Tân Thực đuổi theo: “Thứ sử đại nhân bảo ta nhắc nhở ngài, ngày mai là ngày thành thân rồi.”
Lý Thiện: “Ta không quên.”
Nghe giọng điệu này, không giống như có bất kỳ mong đợi gì về ngày cưới cả. Tân Thực đổ mồ hôi, cố tình nói chuyện tiếp theo, vẫn là liên quan đến nữ nhi Tạ gia. Hắn đưa ra một phong thư, nói: “Thư của Tạ cô nương gửi đến Lạc Dương, đốc bưu không dám xem, xin tướng quân kiểm duyệt xem có gì không ổn không.”
Bước chân Lý Thiện dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống, ngón tay rút thư ra, mở thư đọc lướt qua.
Tân Thực không dám lên tiếng. Trên đường đến đây hắn đã bỏ lại nhóm nữ tử Tạ gia nữ, chỉ nghĩ thôi cũng biết, nàng sẽ tố khổ với người nhà như thế nào, thậm chí là mắng Lý Thiện luôn ấy chứ.
Vài ngày trước, hắn bị ăn quân côn, mới khỏi chưa bao lâu. Nghĩ đến cảnh lát nữa Lý Thiện sẽ nổi giận, hắn rất muốn tìm lý do mà trốn đi cho lẹ.
Nhưng sau khi Lý Thiện đọc xong, Tân Thực lại không hề thấy y nổi giận.
Mà Lý Thiện từ từ nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần cổ quái. Một lát sau, y gấp thư lại, đưa cho Tân Thực: “Gửi về Lạc Dương đi.”