Cũng không phải là nàng có mong đợi gì với hôn sự này, chỉ là xưa nay nàng vẫn vậy – một khi đã chấp nhận việc gì thì sẽ không còn oán trách nữa.
Ở triều Đại Kỳ này, sau khi nam nữ đính hôn, trước khi kết hôn mà gặp nhau một lần cũng là chuyện bình thường. Có điều, chuyện này thường là do nhà trai chủ động, và Lý Thiện thì lại chưa từng chủ động hỏi thăm bao giờ.
Điều này khiến Yểu Yểu cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng vào một ngày đầu tháng hai, nàng vẫn bất ngờ mà gặp được Lý Thiện.
Hôm đó nàng và Lư phu nhân đi chùa thắp hương. Khi trở về, đột nhiên nghe thấy tiếng “đắc đắc”, giống như tiếng bước chân của trâu. Thế nhưng âm thanh đó lại rất nhanh, mà trâu thì lại chưa từng chạy nhanh như vậy, thanh thúy như vậy.
Yểu Yểu tò mò vén rèm xe lên, chỉ thấy ở xa xa, một con tuấn mã đen tuyền đang chạy xẹt qua đường quan (đường xá do triều đình mở để dân chúng đi lại).
Yểu Yểu nhìn đến nổi có chút ngây người. Nàng biết con ngựa trông như thế nào, nhưng số lần nhìn thấy ngựa lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đại Kỳ liên tiếp chiến loạn, ngựa cũng trở nên quý giá. Dần dần, thế gia bắt đầu dùng xe trâu, và cũng dùng xe trâu để định ra tôn ti trật tự. Rất nhiều cô nương ở độ tuổi của Yểu Yểu đều rất ít khi được nhìn thấy ngựa.
Áo bào của nam tử trên lưng ngựa tung bay, y nắm chặt dây cương, vừa nhẹ nhàng uyển chuyển lại vừa mạnh mẽ, thuần thục mà điều khiển con ngựa bên dưới. Y như mang theo gió cuốn mây xô mà xông vào tầm mắt nàng, giống như một ngòi bút đã thấm đẫm mực nước đột nhiên phát lực, sắc bén mà phẩy một nét mực thật đậm quét ngang.
Lư phu nhân cũng nhìn thấy, bà không cần sai người đi hỏi cũng đã biết: “Kẻ dám tùy tiện cưỡi ngựa như vậy ở đây, chỉ có Lý hầu…”
Từ khi trở lại kinh thành, Lý Thiện không phải là cưỡi ngựa tìm vui thì cũng là uống rượu mua vui. Có thể nói là hết sức hưởng thụ thành quả mà mình liều mạng có được.
Đối với loại hành vi này, thế gia ở Lạc Dương đã quá quen thuộc rồi. Những người xuất thân hàn môn, một khi đã nếm được mùi vị của quyền thế và hưởng lạc thì sẽ nhanh chóng chìm đắm trong đó, không còn chí khí nữa. Xưa nay vẫn vậy.
Mà Lý gia hiện tại cũng đang có xu hướng này, đối với thế gia bọn họ thì đây là một điều đáng vui mừng, thậm chí là còn cỗ vũ thêm nữa, chỉ chờ Lý gia tự chuốc lấy diệt vong.
Lúc này, ngựa đã đi vào bóng râm của rừng cây rồi lại đột nhiên phi như bay ra ngoài. Phía trước có mấy vị công tử đang đợi Lý Thiện, Lý Thiện vừa ghìm cương là đã truyền đến một loạt những tiếng reo hò của nhóm công tử ăn chơi kia.
Nếu Lý Thiện là người ngoài, Lư phu nhân nhiều nhất cũng chỉ lắc đầu, nhưng Lý Thiện lại sắp thành nhị nữ tế (con rể thứ hai) của mình, tâm tình bà quả thật là nặng nề khôn kể.
Thấy vậy, Yểu Yểu cũng buông rèm, chắn đi cảnh vật bên ngoài. Nàng quay đầu lại, cười với mẫu thân, nói: “Chúng ta về thôi, nương.”
*
Trên đường quan, Vương Cửu – công tử đứng hàng thứ chín trong Vương gia, đang vỗ tay cười lớn: “Quả nhiên là bản lĩnh luyện được trên chiến trường, Lý huynh lợi hại!”
Con cháu Tiêu gia cũng phụ họa: “Đúng vậy, đừng nói là Lạc Dương, kể cả Đại Kỳ này của chúng ta đi nữa, nếu Lý huynh nhận thuật cưới ngựa của mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận là số một đâu!”