Chàng trai trẻ quay đầu nhìn cháu mình, sắc mặt lạnh lùng.
Cậu thiếu niên cảm thấy chán ngán, nhưng vẫn nói tiếp: “Bệ hạ nói con gái rất giống ngài. Nương của ta ơi, nhìn bộ dạng kia của bệ hạ đi, nếu thật sự giống ngài ấy thì cô nương kia sao mà nhìn nổi cơ chứ.”
Chàng trai trẻ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
“Tiểu thúc, thúc thật sự muốn cưới nàng à?” Cậu thiếu niên tiếp tục hỏi dồn.
Mọi người đều biết tiểu thúc của cậu ta hết lòng trung thành với bệ hạ. Hồi đó, bệ hạ mới chỉ là một thường dân với chưa đầy một nghìn người dưới trướng, ngựa cũng chỉ có hơn một trăm con. Sau khi tiểu thúc của cậu ta gia nhập, bọn họ liền trăm trận trăm thắng, cuối cùng mới giành được một chỗ đứng nho nhỏ ở Trung Nguyên cho bệ hạ.
Sau này, tiểu thúc của cậu ta lại tiếp tục dẫn quân nam chinh bắc chiến, nhiều lần cứu bệ hạ khỏi nguy hiểm…
Những chư hầu và vương hầu tạo phản kia, ai mà không muốn có được sự giúp sức của một tướng quân tài giỏi như tiểu thúc của cậu ta cơ chứ. Bọn họ đều từng dùng rất nhiều tiền tài cũng như các chức quan lớn để hứa hẹn với y, nhưng y vẫn không hề lung lay. Cuối cùng y còn phụ tá Kiêu Vương trở thành người đầu tiên chiếm được kinh đô nữa kìa.
Cậu thiếu niên cảm thấy e là tiểu thúc của cậu ta sẽ cưới cô nương xấu xí kia mất thôi.
Vừa nghĩ đến chuyện một người anh tuấn ngời ngời như tiểu thúc mà lại phải cưới một cô nương như vậy, là cậu ta đã lại cảm thấy phiền lòng thay cho tiểu thúc của mình rồi.
Giờ đây, cậu ta cũng chẳng còn hứng thú mà tán gẫu tiếp nữa, chỉ có thể lủi thủi thúc ngựa đi về phía trước.
*
Lúc này, Lục Vân Xuyên đã cõng Lục Vân Khê về đến nhà rồi.
Mặc dù đều ăn thức ăn nhạt nhưng sức khỏe của Lục Vân Xuyên rất tốt. Trên đường về, hắn ta thấy Lục Vân Khê thở hổn hển thì liền cõng nàng về luôn.
Khi về đến nhà, thấy cổng nhà đóng chặt, Lục Vân Khê thật sự sợ hết hồn. Trong lòng nàng nghĩ, có phải đã xảy ra chuyện xấu gì rồi không?
Thời buổi chiến tranh loạn lạc liên miên như thế này, chẳng lẽ cuối cùng chiến tranh cũng lan đến chỗ của bọn họ rồi à? Vậy là phải chạy nạn ư, nhưng biết chạy đi đâu bây giờ?
Lục Vân Xuyên đập cổng, một người phụ nữ đi ra mở cổng rồi cẩn thận ngó nghiêng bên ngoài.
“Nương.” Lục Vân Xuyên gọi.
Người phụ nữ này là Trần thị, cũng chính là nương của Lục Vân Khê. Bà ấy đã gần bốn mươi tuổi, trên mặt có chút nếp nhăn nhưng vẫn rất sạch sẽ gọn gàng. Bà ấy kéo Lục Vân Xuyên vào sân rồi đóng cổng lại.
Ba gian nhà ngói, một khoảng sân nhỏ, đây chính là Lục gia.