Lục Vân Khê quyết định lên núi thử vận may trước, xem có thể hái được một ít dược thảo nào đáng tiền hay không.
“Muội muội, muội ở đây à!” Một giọng nói sốt ruột vang lên, ngay sau đó, một cậu thiếu niên chạy tới. Hắn ta dừng lại, vừa chống nạnh vừa thở hổn hển mà nói: “Nương bảo ta gọi muội về, nói là có chuyện quan trọng.”
Thiếu niên này tên là Lục Vân Xuyên, là tam ca của Lục Vân Khê. Da của hắn ta hơi đen một chút, nhưng ánh mắt lại rất sáng.
“Chuyện quan trọng gì vậy?” Lục Vân Khê hỏi.
Lúc này trong nhà nàng thì có chuyện gì quan trọng cơ chứ? Nàng khó khăn lắm mới lên núi một chuyến, không muốn ra về tay không chút nào.
“Chẳng lẽ là đại tẩu có thai?” Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng vội hỏi lại.
Nếu là chuyện này thì đúng là một chuyện vui. Đại tẩu và đại ca đã thành hôn ba năm rồi, vẫn luôn muốn có một đứa con nhưng mãi mà chẳng thấy có động tĩnh gì cả, trong thôn cũng đã bắt đầu có người nói ra nói vào rồi.
Lục Vân Xuyên vội vàng xua tay: “Không phải.”
“Vậy còn có thể là chuyện gì cơ chứ?” Lục Vân Khê thất vọng nói.
“Hình như là chuyện về phong thư mới được gửi đến. Ai da, muội về nhà là biết mà. Tóm lại là nương bảo ta gọi muội về ngay, gấp lắm rồi.” Lục Vân Xuyên vừa nói vừa kéo Lục Vân Khê đi xuống núi.
“Chậm một chút, chậm một chút, ta chóng mặt.” Giữa núi rừng rộng lớn, giọng của Lục Vân Khê dần dần tan biến, hòa với tiếng xào xạt của cây cối xung quanh.
Mà lúc này, trên con đường núi cách đó không xa, có một nhóm người xuất hiện. Bọn họ đều ăn mặc như thương nhân, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy trên người bọn họ đều có giấu vũ khí, khí chất cũng khác hẳn với những đoàn thương nhân bình thường.
Người dẫn đầu là một chàng trai trẻ và một cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên cưỡi một con ngựa ô, lúc thì thúc ngựa tiến lên phía trước, khi thì thả chậm lùi lại phía sau, trông có vẻ khá thoải mái.
Đột nhiên, cậu ta lao ra từ con đường núi bên cạnh, trong tay còn xách theo một con thỏ rồi nói với chàng trai trẻ kia: “Tiểu thúc, buổi trưa chúng ta ăn thỏ nướng nhé?”
Chàng trai trẻ nhìn con thỏ trong tay cậu ta: “Sắp đến thôn Thạch Đầu rồi, ngươi ngoan ngoãn một chút đi.”
Nói đến chuyện này là cậu thiếu niên lại cảm thấy tức giận: “Tiểu thúc, hiện tại chúng ta đã chiếm được kinh đô, đúng ngay thời cơ tốt để công thành chiếm đất, kiến công lập nghiệp. Vậy mà bệ hạ lại phái chúng ta đến đây…”
“Ăn nói cho cẩn thận!” Chàng trai trẻ ngắt lời cậu ta.
Cậu thiếu niên cũng biết mình nói sai, bĩu môi, sau đó thúc ngựa đến bên cạnh chàng trai trẻ. Đột nhiên, cậu ta dùng vẻ mặt gian xảo mà nói: “Tiểu thúc, nghe nói bệ hạ muốn gả con gái của mình cho thúc hả?”