Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.185 Chữ Cài Đặt

Người đàn ông nghe vậy liền bỏ cuốc trên vai xuống, cẩn thận đặt bình thủy tinh trên tay xuống ven đường rồi phóng vọt xuống bờ sông.

“Nó ở đây rồi!”

“Ư ư…!”

Sau mấy tiếng kêu thảm thiết của con chó, chưa được bao lâu, Trần Quả Ninh đã thấy người đàn ông kia xách con chó hoang đi lên.

“Hì hì, tuy thịt chó mùa xuân không ngon lắm, nhưng dù gì cũng là miếng thịt. Cô em, tôi mang con chó này đi nhé.”

Người đàn ông dứt lời liền quay người định rời đi, Trần Quả Ninh vội vàng cản lại.

Đương nhiên lý do cản lại không phải để chỉ trích chuyện anh ta đòi ăn thịt chó.

Phải biết rằng tuy đã là năm 1986, nhưng thu nhập của rất nhiều người vẫn còn rất thấp. Trong hoàn cảnh ai nấy đều phải tính toán chi li để sống qua ngày, thèm ăn thịt cũng là chuyện bình thường.

“Ông anh, tình trạng con chó này không được ổn cho lắm. Anh đừng ăn thì hơn, nhỡ bị lây bệnh thì mệt lắm đấy?”
Người đàn ông cười hì hì: “Cô em, không phải cô muốn giành miếng thịt chó này với tôi đấy chứ?”

“Tôi cũng hiểu ý cô rồi. Nhìn cô trắng trẻo sạch sẽ thế này, chắc hẳn cuộc sống gia đình rất khá nhỉ. Cơ thể tôi khỏe lắm, ăn bẩn ăn thỉu cũng chẳng bệnh tật gì đâu! Tôi đi đây, tối nay nấu thịt chó! Hôm nay đúng là không uổng công ra ngoài mà!”

Trần Quả Ninh nhìn anh ta vác cuốc đi về phía tây, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm.

Sau chuyện này, cô cũng mất luôn tâm trạng nghỉ ngơi. Vừa nhìn đồng hồ đã thấy sắp chín giờ, đành hối hả đạp xe chạy đến cục công an.

Ngay sau khi Trần Quả Ninh đạp xe đi khuất, người đàn ông kia lại lén lút quay về.

Ngó quanh thấy không có ai, anh ta lại đi xuống bờ sông.

…

Phó cục trưởng Hoàng Tú Quân phụ trách hình cảnh ngồi trước bàn làm việc, thấy Trần Quả Ninh mặt đầy mồ hôi đang ngồi trước mặt mình, câu đầu tiên ông hỏi là: “Tiểu Trần, có muốn đến đội hình cảnh làm việc không?”
Trần Quả Ninh ngơ ngác nhìn ông: “Hả?”

Hoàng Tú Quân thấy bộ dạng này của cô, bèn đứng dậy tự tay rót cho cô ly nước.

“Thế nào, hôm qua ở đội hình cảnh, không phải cô còn tung hoành ngang dọc, thuận lợi thẩm vấn kẻ sát nhân giết hại vợ mình ư? Cớ gì đến chỗ tôi lại chẳng nói được chữ nào thế này.”

Trần Quả Ninh nhận lấy tách trà từ tay lãnh đạo, thầm nghĩ nào phải mình không muốn nói. Chủ yếu là nếu bảo “mẹ tôi không cho tôi đến đội hình cảnh”, nghe có vẻ hơi hèn nhát quá thì phải…

“Chuyện đó, cục trưởng Hoàng. Lúc đầu phân bổ phòng ban, tôi được phân vào phòng hộ tịch. Hôm trước đội hình cảnh chỗ chúng ta tuyển người mới, bảo chỉ cần nam giới thôi mà. Tại sao bây giờ đột nhiên lại cần tôi rồi?”

Hoàng Tú Quân ngồi lại về chỗ của mình, giơ tay vỗ vỗ xấp báo cáo trên bàn.
“Đêm qua tôi đã thức trắng xem báo cáo Tôn Anh Vũ đưa, đặc sắc, thật sự rất đặc sắc! Không ngờ cô nhóc không xuất thân từ trường lớp chính quy như cô lại có tư duy trinh sát hình sự bén nhạy đến vậy. Ôi, nhà cô làm đầu bếp mà nhỉ, bản lĩnh này của cô từ đâu ra thế?”

Sau khi cô nghe lãnh đạo khen mình, liền ngại ngùng đáp: “Tôi chỉ thích đọc tiểu thuyết thôi, sách gì của Sherlock Holmes, Agatha tôi đều đọc hết. Nếu không đã chẳng thi trượt đại học rồi.”

“Tục ngữ có câu thuộc làu ba trăm bài thơ Đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm nga mà.”

Đối phương bị lời nói khiêm tốn của cô chọc cười: “Nếu cô đã thích đọc tiểu thuyết trinh thám, chắc hẳn cũng thích công việc hình cảnh nhỉ. Có cơ hội tốt thế này, cớ gì phải do dự chứ?”

“Cục trưởng Hoàng, đội hình cảnh đều là tinh anh của cục chúng ta, tôi sợ đến đó lại cản trở mọi người.”

“Vậy thế này đi, dạo trước chỉ đạo viên Cung của trung đội 1 bị thương đang ở nhà dưỡng bệnh. Cô đến chỗ Tôn Anh Vũ coi như phụ giúp. Đợi Cung Điện Cường khỏi bệnh trở về, cô lại cân nhắc xem có muốn tiếp tục ở đó hay không, vậy được chứ?”

Hình như Hoàng Tú Quân đã nhìn ra lòng e ngại của Trần Quả Ninh, cho nên mới đưa ra phương án vẹn cả đôi đường.

Lãnh đạo đã nói đến nước này, nếu không đồng ý thì lại đắc tội người ta mất.

Trần Quả Ninh gật đầu nói: “Vậy cũng được. Nhưng lỡ tôi làm không tốt thì ngài cũng đừng thất vọng đấy nhé. Chỉ là đội trưởng Tôn biết chuyện này chưa?”

Hoàng Tú Quân cười ha hả: “Đương nhiên biết rồi chứ. Điều người cho cậu ấy thì chắc chắn tôi đã hỏi qua ý kiến cậu ấy, cậu ấy tỏ vẻ cực kỳ hoan nghênh cô đến đó đấy.”

“Tôi bảo cậu ấy tới đón cô, để cậu ấy tự bày tỏ thái độ với cô.”

Dứt lời ông liền nhấc điện thoại gọi Tôn Anh Vũ đến.

Nửa tiếng sau, Tôn Anh Vũ dẫn Trần Quả Ninh về văn phòng của trung đội một, chính thức giới thiệu người mới của đội với mọi người.

Khi thấy cô đến đội, Trì Vĩnh Siêu kích động vỗ tay đến mức đỏ cả tay.

Còn Mục Tùng Lâm chỉ nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Chỗ bọn họ là cục công an huyện nên biên chế có hạn. Tuy đại đội hình cảnh chia làm ba trung đội, nhưng thật ra mỗi trung đội chỉ có đội trưởng, chỉ đạo viên và hai lính quèn mà thôi.

Tình huống thế này ấy à, vừa nhìn đã biết được tạo ra để giải quyết vấn đề chức vụ cấp bậc cho anh em. Mang tiếng là trung đội nhưng thật ra cũng chẳng khác gì tổ nhỏ.

Trừ các phòng ban không tham gia phá án như công tác chính trị, kỹ thuật, trinh sát kỹ thuật, pháp y, viễn thông, hộ tịch ra, đại đội trị an ở tầng hai và đại đội trinh sát kinh tế ngay sát vách hình cảnh ở tầng ba được coi là các bộ phận nghiệp vụ chính quy.

Đại đội trị an chịu trách nhiệm bắt trộm, bắt mại dâm, bắt cờ bạc và bắt chó.

Đại đội trinh sát kinh tế chịu trách nhiệm các vụ án kinh tế liên quan đến các doanh nghiệp lớn.

Đại đội hình cảnh đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm các vụ án hình sự trọng đại mà đồn công an trong huyện Vĩnh Thành không thể giải quyết được.