Liên quan đến Thái tử Bùi Thuật, lúc thiếu thời nàng đã từng có một đoạn khúc mắc với y, hiện tại lại còn tận mắt chứng kiến Thái tử giết người, có thể nói là oan gia ngõ hẹp, tự mình đưa đến cửa.
Sau khi ngẩn người trong chốc lát, Sầm Cự Sương thả chậm hô hấp, nhẹ nhàng nhón chân, muốn rời khỏi nơi này.
Không nên ở lại đây lâu.
Thái tử và sói – đều không phải là thứ dễ chọc vào.
Trước mắt, nàng chỉ vừa mới khỏi bệnh tháng trước, cả người vẫn còn vô cùng yếu ớt. Sầm Cự Sương tự biết mình không chạy nhanh bằng con sói dữ tợn kia, càng không thể thoát thân ngay khỏi dưới mí mắt Thái tử dễ dàng như vậy, chỉ đành thừa dịp minh còn chưa bị phát hiện, lặng lẽ nhấc váy nắm trong tay rồi nhẹ chân mà chạy về hướng ngược lại thôi.
Nhưng điều nàng không ngờ tới là – nàng chỉ mới bước ra một bước, động tĩnh nhỏ bé là vậy, mà đã lập tức bị Thái tử và con sói ở nơi xa kia phát hiện rồi.
“Ngao ô…”
Tiếng sói tru lên, là hướng về phía nàng!
Đồng thời, một giọng nói tà ác u ám truyền đến.
“Đã no mắt rồi thì muốn đi sao?”
Nghe thấy giọng nói của Thái tử, trái tim Sầm Cự Sương gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng thầm kêu không tốt, theo bản năng nhấc chân lên chạy về phía trước, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy trốn trong khu vườn hoang phế này.
Tiếng bước chân hỗn loạn xuyên qua bụi rậm, đi kèm với hơi thở ngắn ngủi yếu ớt. Nàng hoảng hốt tránh cành khô, bước chân lung lay, liều mạng mà chạy.
Gió lạnh quất thẳng vào mặt nằng, khiến cổ họng nàng bỏng rát, đau đớn không thôi. Hai chân nàng không ngừng rảo bước, hai cái đùi đều đã bủn rủn đến cực điểm, nhưng nàng đã không còn thời gian mà để ý đến nó nữa rồi. Con sói dữ tợn đang đuổi theo phía sau nàng còn đang chảy dãi, máu tươi đặc sánh nhỏ giọt từ răng nanh sắc bén của nó, trông cực kỳ hung ác.
Chiếc nanh sói kia nhìn vô cùng sắc bén, sợ là chỉ cắn nàng một cái cũng đủ cắn ra một cái lỗ máu lớn rồi.
Nhưng nói cho cùng, nàng chỉ là một bệnh nhân yếu đuối, chạy còn chẳng nhanh bằng người bình thường đi bộ nhanh ấy chứ. Làm sao nàng có thể trốn thoát khỏi con sói này được đây?
Chỉ trong chớp mắt, con sói đã dùng bốn chân nhanh nhẹn của nó mà chạy đến sau lưng nàng.
Bước chân của Sầm Cự Sương cũng đã trở nên chậm chạp, giống như đang đi bộ trong vũng lầy. Đột nhiên, giày thêu dưới chân nàng lại giẫm phải một vũng bùn trơn trượt, nàng vội vàng giơ tay muốn nắm lấy cành cây bên cạnh. Ngón tay yếu ớt không thể dùng sức, loạng choạng mà ngã nhào trên bãi cỏ.
“Khụ khụ khụ…”
Nàng không ngừng ho khan, toàn thân đều đã mất hết sức lực.
Mà con sói đã đuổi đến trước mặt nàng rồi.
Con sói này không nhỏ, chỉ đứng bằng bốn chân đã cao đến nửa người nàn. Toàn thân nó được bao phủ bởi bộ lông màu trắng xám, bóng loáng dưới ánh chiều tà. Mà ở phần đầu, đôi mắt màu nâu hung ác của nó đang nhìn chằm chằm Sầm Cự Sương. Miệng sói hơi mở ra, để lộ một hàm răng nhọn hoắt đầy máu đỏ tươi, phần lông xám nơi cằm còn dính không ít máu – theo dãi mà nhỏ xuống dưới đất.
Tiếng cây cỏ xào xạc đang càng ngày càng gần, Thái tử đang từng bước đi về phía nàng. Thân hình thon dài của y che khuất ánh mặt trời, khuôn mặt y bị bao phủ trong bóng tối dày đặc, nhưng đôi đồng tử màu đen kia lại cực kỳ sáng ngời.
Thái tử cười tàn nhẫn: “Kiếp sau nhớ chạy nhanh hơn một chút đi.”