Đến nội dung chính

Chương 21

admin 1.238 Chữ Cài Đặt

“Vậy con cũng đi phụ. Mọi người đều khen con nấu ăn ngon hơn cha đấy. Thế thì con cũng không thể bỏ phí tay nghề của mình được.”

Đánh răng xong, Trần Quả Ninh cũng hô hào đòi đi theo.

Trần Đại Tráng chuyển hết rau củ quả do thương lái giao đến hồi sáng lên thùng xe, nhìn con gái rồi bảo: “Đi làm gì, vừa bẩn vừa mệt.”

“Con gái lớn của cha cứ việc đi làm ở cục công an, mỗi ngày sưởi nắng uống trà, nuôi bản thân trắng trẻo mập mạp là cha vui rồi. Mấy việc này không cần con bận tâm đâu.”

Đương nhiên cô ngại chẳng dám kể chuyện ngày nào mình cũng chạy việc bên ngoài, đành cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cha, cớ gì con cứ phải đi làm ở cục công an chứ? Phòng hộ tịch chán lắm, làm hình cảnh tuy có tính thử thách nhưng người ta không nhận phụ nữ.”

Sau khi Bá Tú Nhi kiểm kê xong, nghe vậy liền bước đến nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Con bé này, chẳng phải con thông minh lắm à? Sao lại không nghĩ thông được chuyện này thế?”
“Nhà chúng ta kiếm được tiền khiến biết bao kẻ đỏ mắt ghen tị. Nếu con không làm công an, còn chẳng biết có bao nhiêu người muốn cắn xé nhà mình đâu!”

“Con cứ làm việc cho nghiêm chỉnh, giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp là được. Chẳng phải việc này cống hiến cho gia đình nhiều hơn đi phụ cha nấu ăn à.”

Dứt lời, bà ấy nhéo má con gái dặn dò: “Còn nữa, không được đến đội hình cảnh đâu đấy. Nguy hiểm lắm. Lỡ làm con gái lớn của mẹ bị thương thì cha mẹ biết sống thế nào đây.”

Cô thở dài, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

“Quả Quả, cơm của con ở trong nồi đấy. Cha mẹ phải đi ngay bây giờ, hôm nay đông khách lắm. Còn phải đi đón chú hai và cô cả của con nữa. Con ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngoan ngoãn đi làm nhé.”

Trần Đại Tráng nói rồi nhìn vợ, hai người mỉm cười nắm tay nhau cùng ra khỏi cổng viện.
Nhìn cha mẹ đã hơn bốn mươi tuổi mà ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu cô.

“Có phải cha mình không được không nhỉ? Bằng không tại sao ngày nào bọn họ cũng quấn quýt nhường này mà chỉ sinh mỗi hai chị em mình thôi? Tình cảm thế này mà mỗi năm không sinh một đứa thì thật có lỗi với đôi mắt của mình mà!”

Thấy hai người đã ra ngoài, cô tự đi rửa mặt rồi quay vào nhà lấy bữa sáng đã được nấu sẵn trong nồi lớn ra.

Nhìn nửa cái đùi gà, hai con tôm và viên thịt sư tử to bằng nắm tay trước mặt, cô thật sự cảm thấy điều kiện của nhà tổ chức đám cưới hôm qua rất khá!

Ăn xong bữa cơm ngon lành, Trần Quả Ninh thở dài, đành cam chịu đạp xe đến đồn công an Đông Sơn báo danh.

Vừa bước vào cửa đồn công an, cô đã thấy sở trưởng Trần Nghĩa ra vẻ thần bí vẫy tay gọi mình.
“Sở trưởng Trần, có chuyện gì thế? Lại bắt tôi đi mua thuốc lá giúp ngài nữa à? Chị dâu đã bảo không cho ngài hút nữa rồi mà!”

Trần Quả Ninh vừa thấy bộ dạng lén lút của ông ấy liền xua tay tỏ ý từ chối giúp đỡ.

Trần Nghĩa vội vàng giải thích: “Ây da, gì chứ. Không phải chuyện này đâu. Vụ heo ăn thịt người ở thôn Chiến Gia thế nào rồi nhỉ?”

“Ồ, chuyện đó à. Án đã phá xong rồi, ngài cứ đi hỏi đội trưởng Tôn đi. Chẳng phải hai người có quen biết ư? Tôi còn phải cùng chị Lưu ra ngoài làm việc nữa.”

Trần Quả Ninh dứt lời liền đẩy cửa văn phòng đồn công an bước vào.

Vừa vào cửa đã thấy Lưu Phượng Mẫn đặt điện thoại xuống.

“Tôi đâu dám phiền đại tiểu thư đi cùng mình nữa. Mau đến cục công an đi, cục trưởng Hoàng tìm cô nói chuyện đấy.”

Tay cô đặt trên tay nắm cửa, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.

“Cục trưởng tìm tôi nói chuyện sao không báo sớm chứ! Tôi phải đạp xe hơn bốn mươi phút từ nhà tới đây đấy! Trời nắng chang chang thế này, tôi lại phải đạp xe về!”

Lưu Phượng Mẫn mỉm cười đầy ẩn ý: “Chắc lãnh đạo không biết số điện thoại nhà cô đâu. Lần này đến đó nhớ báo cho ông ấy biết, đỡ mất công ông ấy đi tìm khắp nơi.”

“Đúng rồi, cô đến cục công an phải không? Tiện thể mang tập tài liệu hộ tịch đã sắp xếp này đưa cho phòng hộ tịch lưu trữ luôn nhé. Vậy thì đỡ mất công tôi chạy chuyến này rồi.”

Trần Quả Ninh khẽ ồ lên, nhận lấy túi tài liệu dày cộp cô ta đưa, khuôn mặt nhỏ nhắn tiu nghỉu đạp xe về phía cục công an.

Huyện Vĩnh Thành nơi bọn họ sống là huyện nhỏ ven biển có phong cảnh tú lệ, tựa lưng vào núi mặt hướng ra biển, lại có con sông nhỏ tên Song Châu uốn lượn quanh thành.

Ở bãi biển không chỉ có nắng gắt, mà gió mùa xuân cũng thổi rất mạnh.

Thế nên lúc Trần Quả Ninh đội nắng đạp xe đến cây cầu trên sông Song Châu, do ngược gió cộng thêm mặt cầu có độ cong như dốc nên cô hơi đuối sức.

Cô tức tối trèo xuống dắt xe qua cầu, đạp không nổi nữa đành dứt khoát đậu xe đạp bên bờ sông, ngồi xuống tảng đá cạnh đó nghỉ ngơi.

“Ư ư, ư ư…”

Chợt có tiếng động vật rên rỉ lọt vào tai, cô ngoảnh đầu nhìn quanh, phát hiện có con chó hoang lông vàng đất đang nằm rên hừ hừ trong bụi cỏ cách đó không xa.

“Hửm? Mi bị bệnh à?”

Nhà họ Trần có tiền, vì lý do an toàn nên đương nhiên cũng có nuôi chó.

Vì vậy Trần Quả Ninh cũng rất yêu mến chó con, thấy con chó này khó chịu như thế, lòng thương cảm bất giác dâng trào.

Nhưng chắc con chó hoang này thấy người lạ đến gần, nó giãy giụa muốn đứng dậy. Thậm chí lông trên lưng đều dựng đứng cả lên, nhe nanh gầm gừ, bước chân lảo đảo định lao đến tấn công cô.

“Trời đất.”

Thấy con chó vàng này không dễ chọc, cô quay người dắt xe đạp vội đi ra đằng xa, còn không nhịn được lẩm bẩm: “Ta đi đây. Mi tự cầu phúc đi nhé! Lỡ chẳng may bị cắn, ta lại phải đi tiêm phòng nữa!”

“Ô kìa cô em, vội vàng hốt hoảng làm gì thế. Bị chó rượt à.”

Có một người đàn ông đội nón lá rách, tay phải xách bình thủy tinh đựng nước, vai trái vác cuốc đi ngang qua, thấy dáng vẻ hoảng hốt đó bèn lên tiếng trêu chọc.

Trần Quả Ninh biết anh ta không có ác ý, liền giơ ngón tay cái lên khen: “Anh trai này, anh giỏi thật đó. Tôi đúng là mới bị chó rượt. Trong bụi cỏ ven bờ sông có con chó vàng, ban nãy vừa định cắn tôi.”