“Bệ hạ!”
Một bóng người hớt hải lao vào từ phía ngoài đại điện. Giọng nói the thé, âm nhu mang theo vẻ cực kỳ sốt ruột vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Ngồi trên vị trí cao nhất là một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt dưỡng thần. Khí độ của ông thần vũ uy nghiêm, khoác trên mình bộ long bào thêu rồng vàng uốn lượn. Nghe thấy tiếng động, ông chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn lạnh lẽo như băng sương hướng về lão thái giám đang hốt hoảng:
“Nói.”
Lão thái giám “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, cả cơ thể run rẩy không ngừng, giọng lạc đi vì sợ hãi:
“Cửu điện hạ… mất tích rồi!”
RẦM!
Một âm thanh nặng nề vang dội từ phía trên khiến lão thái giám run bắn người, tâm trí kinh sợ đến cực điểm. Ông ta không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng được lúc này sắc mặt của Thiên đế đáng sợ đến nhường nào, ngọn lửa giận dữ ấy có thể thiêu rụi cả hoàng thành.
Bàn tay to lớn của Cơ Vũ Thương đập mạnh xuống bàn án, để lại một dấu ấn sâu hoắm vào thớ gỗ cứng. Sắc mặt ông âm trầm như mây đen trước cơn bão, trong đôi mắt thần quang lóe lên tia lửa giận, tựa như có hai con chân long đang gào thét muốn xông ra nghiền nát đất trời.
Là quân chủ của Huyền Viêm Hoàng triều, Cơ Vũ Thương luôn được bách tính tôn kính như thần minh. Tuy hậu cung có nhiều phi tần, nhưng ông chỉ có chín người con. Trong đó, tám người là hoàng tử, và người con gái duy nhất chính là cửu công chúa Cơ Thiên Phàm.
Từ thuở nhỏ, Cơ Thiên Phàm đã bộc lộ thiên phú kinh người, lại không giống như mấy vị huynh trưởng của nàng.
Kẻ thì thiếu tài, người thì lười nhác. Cơ Vũ Thương vì thế mà yêu thương, kỳ vọng vào nàng vô cùng.
Thế nhưng, biến cố xảy ra quá đột ngột. Tu vi của Cơ Thiên Phàm bỗng dưng tán sạch, toàn bộ sức mạnh tu luyện bao năm hóa thành hư vô. Điều khiến trái tim người cha như ông đau thắt chính là khi điều tra ra nàng đã bị hạ độc từ lâu.
Loại kịch độc này tàn nhẫn đến mức khiến tu vi tiêu biến dần dần cho đến khi cạn kiệt sinh mạng, độc tính hiện tại đã ngấm sâu vào ngũ tạng lục phủ, cực kỳ khó cứu chữa.
Kỳ vọng lớn bao nhiêu, giờ đây nỗi đau đớn và thất vọng trong ông lớn bấy nhiêu. Dù đã xử tử một số cung nữ và thị vệ liên quan, nhưng ông biết rõ đứng sau màn kịch này là những âm mưu thâm độc hơn nhiều, chỉ là chưa tìm ra chứng cứ xác thực.
Dù tu vi đã mất, nàng vẫn là viên ngọc quý trên tay ông. Ông đã cẩn thận phái cao thủ âm thầm theo sát bảo vệ khi nàng rời cung tìm thuốc. Vậy mà giờ đây tin dữ lại ập đến…
Làm sao ông có thể không nổi giận?
Đúng lúc này, một tiểu thái giám khác lại từ bên ngoài hớt hải chạy vào, miệng kêu thất thanh:
“Bệ hạ! Bệ hạ! Linh Phi nương nương nghe tin dữ đã ngất đi rồi!”
Lý công công, lão thái giám đang quỳ càng thêm run rẩy. Tiểu thái giám kia còn trẻ, vừa chạy tới liền quỳ xuống cạnh ông ta. Lý công công nghiến răng, nhỏ giọng quát mắng:
“Câm miệng! Muốn mất đầu sao? Lúc này bệ hạ đang thịnh nộ, ngươi còn dám nói năng lộn xộn? Chán sống rồi à?”
Tiểu thái giám nghe vậy liền im bặt, mặt cắt không còn giọt máu.
Từ ngày Cơ Vũ Thương kế vị, hình tượng của ông trong lòng bách tính luôn là một vị minh quân ôn hòa, thần vũ trác tuyệt. Lý công công đã rất lâu rồi không thấy bệ hạ giận dữ đến mức này, có lẽ là từ cái ngày ông còn là một hoàng tử đang tranh quyền đoạt vị năm xưa.
“Truyền ý chỉ của trẫm! Dù có phải lật tung cả Nhân giới này lên, CŨNG PHẢI TÌM BẰNG ĐƯỢC PHÀM NHI VỀ CHO TRẪM!”
Thanh âm uy nghiêm như sấm động thiên đình. Hai vị thái giám không dám chậm trễ nửa giây, vội vàng dập đầu, giọng the thé đồng thanh:
“Tuân chỉ bệ hạ!”
Cơ Vũ Thương ném xuống bản thánh chỉ vừa viết xong. Hai thái giám lập tức cầm lấy, xoay người rút lui nhanh như chạy đại nạn.
“Lý công công… đây là lần đầu tiên tiểu nhân thấy bệ hạ tức giận như vậy.” Tiểu thái giám thầm thì.
“Ta đã bảo ngươi đừng có nhiều lời! Mau đi làm việc đi, việc này mà chậm trễ thì cả nhà ngươi không đủ đầu để chém đâu!”
Lý công công hừ lạnh, cầm chặt thánh chỉ, sải bước thật nhanh rời khỏi đại điện.
Trong khi hoàng cung Huyền Viêm đang rơi vào cơn địa chấn, thì ở một nơi khác, vận mệnh của cửu công chúa đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác dưới bàn tay của vị Đạo Tôn thần bí.