Sở Hòe Tự liếc xéo nhìn nàng ta, giờ phút này hắn chỉ thấy Hàn Sương Giáng hoàn toàn xứng với hình dung “mặt xinh dáng chuẩn”.
Hơn nữa nàng ta không phải kiểu đẹp dịu dàng khuê các, mà là kiểu đại khí.
Mặt bớt lạnh lùng, liền có vài phần tươi tắn.
Nếu cúi đầu nhìn xuống, còn có thể phát hiện nàng ta rất có vốn liếng. Hai vầng tròn trịa căng phồng, một nửa chìm trong nước, một nửa nhô lên khỏi mặt nước, vừa vặn để lộ khe sâu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, số lượng thủy đao mỗi lúc một tăng lên.
Do dự hồi lâu, Hàn Sương Giáng mở lời trước, phá vỡ sự im lặng: “Ngươi chắc chắn chỉ cần vượt qua thời gian, vòng thí luyện này sẽ kết thúc?”
“Ta chắc chắn.” Sở Hòe Tự trầm giọng nói.
Không hiểu vì sao, giọng hắn lúc này có vẻ còn trầm hơn bình thường.
“Ừm.” Nàng ta đáp một tiếng, rồi lại cố gắng thu cặp mông tròn trịa vào trong.
Lúc này, cả hai đều bám tay vào chỗ lồi của vách đá dưới nước.
Hàn Sương Giáng cũng không rõ, vì sao Sở Hoè Tự lại cho rằng vòng thí luyện này chỉ là để câu giờ.
Nhưng nàng ta vẫn chọn tin hắn.
Nào ngờ trong mắt Sở Hoè Tự, vị tiền bối thiết kế thử thách này đúng là quá xấu xa.
Ngưỡng chịu đau của người bình thường không thể nào cao đến mức như hắn.
Khi đối mặt với “lăng trì dưới nước”, nếu không tìm ra cách giải quyết, chắc chắn sẽ chọn bơi về bờ trước.
Dù sao trên bờ cũng có thể suy nghĩ, chẳng lẽ ở dưới nước chịu thủy đao lại nghĩ thông suốt hơn chắc?
Thế nên, đợi ngươi xuống nước lần nữa, ha! Đồng hồ đếm ngược sẽ khởi động lại!
Nếu ngươi không chịu đủ nửa tiếng, vĩnh viễn đừng mong tìm ra cách phá giải!
“Lão biến thái, khoái trá khi ngược người lắm sao?” Sở Hoè Tự không hiểu nổi mục đích của kẻ này.
Lúc này, gò má Hàn Sương Giáng hơi nóng lên, liếc nhìn đôi tay Sở Hoè Tự đang ôm lấy mình.
Tay áo của hắn đã bị thủy đao cắt tả tơi.
“Hắn thật sự không hề thấy đau sao?” Nàng ta thầm nghĩ.
Do dự một hồi, Hàn Sương Giáng lại hỏi: “Ngươi thật sự không sao chứ?”
Không hiểu sao, Sở Hoè Tự lại trả lời đầy “trà xanh”: “Không sao, ta chịu được.”
“Ừm.” Hàn Sương Giáng lại đáp lời.
Trong lòng thầm nghĩ: Đã phải nhẫn nhịn, hẳn là rất dày vò đau khổ?
Nhưng với nàng ta mà nói, sự im lặng kéo dài giữa hai người lúc này lại càng khiến người ta khó chịu.
Còn có một điểm nữa là… nhỡ đâu có người khác xông vào thì sao?
Đám người Lưu Thành Khí vẫn còn bị vây ở bên ngoài.
Nhưng ai có thể chắc chắn rằng sẽ không có ai đột ngột xông vào?
Đến lúc đó, cảnh tượng có chút hương diễm dưới nước này sẽ bị người ngoài nhìn thấy mất.
Đây là điều nàng ta tuyệt đối không thể chấp nhận.
Vì vậy, Hàn Sương Giáng lúc này vô cùng căng thẳng.
Người trong nghề đều biết, chuyện nam nữ, càng nguy hiểm, càng kích thích.
Cảm giác khác lạ này khiến nàng ta có chút luống cuống, thân thể càng thêm nóng lên.
“Còn bao lâu nữa?” Hàn Sương Giáng lại hỏi, cố tìm chuyện để nói.
“Khoảng một nén nhang.” Sở Hoè Tự đáp.
“Sao ngươi biết?”
“Đừng hỏi, nói ra ngươi cũng không hiểu.”
“Ngươi không nói sao biết ta không hiểu?” Nàng ta quay đầu nhíu mày hỏi lại.
Kết quả thân thể vừa động, dưới ảnh hưởng của lực đẩy, nàng ta cũng không thể tự chủ, lại cọ vào người Sở Hoè Tự.
Sở Hoè Tự giật mình, vội vàng nhích mông về phía sau, đồng thời thầm cảnh cáo “thằng em” đừng ngóc đầu lên.
Mẹ kiếp, lão tử đến đây để kiếm cơ duyên, chứ không phải để “chim” đi hóa duyên!