Ngoài nhà trúc, chỉ còn lại Sở Hòe Tự và hai nhân vật chính của thế giới.
Hàn Sương Giáng đứng bên cạnh, lén lút quan sát bọn họ, ánh mắt đầy “gian tình”.
Thực ra, thanh lâu mà nàng ta từng ở trước kia cũng có những “dự án” như vậy.
“Ngươi nhìn cái gì?” Sở Hòe Tự ngước mắt lườm nàng ta một cái.
Ông đây chỉ là vì nghề nghiệp nên hơi ác cảm với nữ giới thôi, chứ không phải gay.
Thiếu nữ mặt lạnh lập tức quay mặt đi, cảm thấy có chút đường đột, dù sao chuyện này cũng khá riêng tư, cần tôn trọng.
Chỉ có Từ Tử Khanh là có chút bối rối.
Y và đôi nam nữ này mới gặp lần đầu, hoàn toàn không biết gì về họ.
Hơn nữa, y không biết tiếp theo mình nên làm gì.
Ở Lưu trạch, quản gia sẽ sai bảo làm những việc dơ bẩn.
“Hay là hỏi bọn họ, nhà xí ở đâu?” Tên tạp dịch thanh tú đã quen việc nghĩ, cần cù và tích cực.
Rõ ràng, từ nhỏ Sở Hòe Tự đã hiểu chuyện.
Hắn không giao việc dơ bẩn gì cho Từ Tử Khanh, nhân vật chính của thế giới, mà chỉ bảo y chuyển quà vào nhà, rồi phân loại đơn giản.
Hắn vừa liếc qua, đồ Lưu Thiên Phong tặng đều khá thiết thực, phần lớn liên quan đến ăn mặc và sinh hoạt.
Nhưng hình như cũng có hai bình linh đan?
“Vâng.” Từ Tử Khanh khom người lĩnh mệnh, nhưng nhất thời lại không biết nên xưng hô đối phương thế nào.
Theo lý mà nói, nên gọi là đại nhân, công tử, hay là lão gia.
Sắp xếp xong cho thiếu niên thanh tú, Sở Hoè Tự lại bắt đầu sắp xếp cho thiếu nữ mặt lạnh với ánh mắt đầy vẻ dò xét.
“Còn nhìn trộm! Ngươi mau luyện Bát Hoang Du Long cho thuần thục đi!” Hắn bực mình nói.
Hàn Sương Giáng ngộ tính cực cao, đã biết chiêu thức, nhưng chưa thuần thục lắm.
“Dạ.” Tảng băng kia đáp một tiếng, vẫn lạnh như tiền, nhưng thấy bộ dạng hắn có chút tức giận kia, trong lòng nàng tahông khỏi có chút đắc ý nhỏ mọn vì trò đùa dai thành công.
Lúc này, Sở Hoè Tự thoạt nhìn nhàn rỗi, ngược lại có chính sự cần làm.
Hắn nhìn qua cánh cửa trúc, liếc Từ Tử Khanh đang ngồi xổm trong phòng thu dọn lễ vật, trực tiếp ném một cái [Thông tin dò xét] qua.
“Cuộc đời thật kỳ lạ, ta bị Lý Xuân Tùng đưa lên núi, lại chẳng hiểu sao y thành tạp dịch.” Hắn không khỏi cảm khái.
Giờ phút này, Sở Hoè Tự vốn tưởng rằng chỉ có thể thu được một lượng nhỏ thông tin.
Dù sao thực lực tổng hợp của hắn hiện tại còn thấp, cho nên quyền hạn của [Thông tin dò xét] cũng thấp.
Chẳng khác nào hôm nay hắn ném “thăm dò” vào mông Hàn Sương Giáng, và thông tin duy nhất thu được là đã mở khiếu thứ ba.
Sở Hoè Tự biết Hàn Sương Giáng là Linh Thai Huyền Âm.
Nhưng [Thông tin dò xét] sẽ không cho ra kết quả này.
Điều này chẳng khác nào nói với hắn rằng, với thực lực hiện tại, ngươi không xứng có quyền thăm dò Linh Thai cấp cao nhất.
Nói chính xác hơn, việc hắn dùng [Thông tin dò xét] để chơi đùa ở chợ cho thấy, với tu vi Trùng Khiếu kỳ, hắn không thể thấy thuộc tính Linh Thai của bất kỳ đệ tử Đạo Môn nào.
Vậy mà, ở chỗ Từ Tử Khanh lại có “thu hoạch ngoài ý muốn”.
“Ngụy Linh Thai?”
“Sao hắn lại là Ngụy Linh Thai?”
Đây chính là một trong những nhân vật chính của thế giới!
Vì sau khi Mượn Kiếm ra mắt, cấp bậc của bốn nhân vật chính thế giới luôn cao hơn người chơi rất nhiều, nên người chơi không thể có quyền thăm dò họ.
Do đó, trước đây Sở Hoè Tự không hề biết, Từ Tử Khanh lại là Ngụy Linh Thai.
“Sao? Hàn Sương Giáng đi theo con đường thiên tài, còn Từ Tử Khanh đi theo con đường phế vật?”
“Những nhân vật chính thế giới của Mượn Kiếm này, quả thật là đủ các yếu tố.”
Nhưng Sở Hòe Tự nghĩ kỹ lại, chợt nhận ra: “Hình như trong bốn nhân vật chính của thế giới, Từ Tử Khanh luôn là người có cảnh giới thấp nhất, thường xuyên tụt lại một đại cảnh giới, thậm chí có khi tụt lại hai đại cảnh giới!”
Nhưng dù vậy, cũng không ai dám xem thường và cho rằng y yếu nhất.
Sở Hòe Tự tiếp tục nhìn bóng lưng bận rộn của thiếu niên thanh tú.
Nguyên nhân rất đơn giản, trò chơi này tên là Mượn Kiếm.
“Sao thanh kiếm kia lại chọn y?” Hắn có chút khó hiểu.
Thanh kiếm do Đạo Tổ để lại.