Nói đến đây, y liếc nhìn băng sơn mỹ nhân đang nhíu chặt mày, đột nhiên đổi giọng, nói: “Tuy nhiên, dạy một người cũng là dạy, dạy hai người cũng vậy thôi, sư đệ chỉ cần nộp mười lượng bạc. Tiết học đầu tiên, ta sẽ đích thân chỉ dạy cả hai người.”
Vừa dứt lời, y thấy hàng mày của vị băng sơn mỹ nhân kia giãn ra.
Sở Hoè Tự nghe vậy, thầm nghĩ: “Thiên Địa Vô Cực Bát Quái Chưởng? Chưa từng nghe qua.”
Nhưng mà, võ học phàm nhân cũng xêm xêm công pháp Trùng Khiếu kỳ, cái tên nghe một cái bá đạo.
Hắn vừa nãy nghe ngóng bên ngoài, còn nghe có người dạy cái gì Thiên Địa Nhất Đao Trảm, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, không biết còn tưởng là thuật pháp cấp trời!
Nhưng cái kiểu mua một tặng một của Lưu Thành Khí này, hắn thật không ngờ.
Chủ yếu là, cái cách nói chuyện của ngươi có vấn đề đó.
“Sao ta phải trả mười lượng, mà không phải mỗi người năm lượng?”
Tuy rằng đúng là hắn trả tiền, nhưng nghe không lọt tai, cứ như mượn hoa hiến Phật ấy.
Hay là, y hiểu lầm quan hệ giữa ta và Hàn Sương Giáng, tạo cơ hội cho ta lấy lòng nàng ta?
Nhưng dù sao, tiết kiệm được tiền vẫn là tốt nhất.
Sở Hoè Tự lập tức trả mười lượng bạc, muốn xem thử cái Thiên Địa Vô Cực Bát Quái Chưởng này ra sao.
Lưu Thành Khí bắt đầu giới thiệu sơ lược về môn võ học này, sau đó liền bắt đầu biểu diễn.
Chỉ thấy y thi triển từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ chín.
Bộ võ học phàm nhân này quả thực không tệ, có thể xem là thượng đẳng.
Điều quan trọng nhất là, bộ võ học này trông rất đẹp mắt, tiêu sái phiêu dật.
Sau khi biểu diễn xong, Lưu Thành Khí bắt đầu truyền thụ chiêu thứ nhất – Bát Hoang Du Long!
Y nói dạy tận tay, quả nhiên là dạy tận tay.
“Sư đệ, chỗ này phải hạ thấp xuống một chút.”
“Đúng, còn chỗ này phải nâng lên nữa.”
Y lúc thì ấn vào eo Sở Hoài Tự, lúc thì nâng cánh tay hắn lên.
Ngoài ra, y còn tỉ mỉ giảng giải mọi bí quyết.
Vì chỉ là võ học, Sở Hoài Tự lập tức nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống: [Đinh! Lưu Thành Khí đang truyền thụ chiêu thứ nhất của võ học Bát Quái Chưởng, có học không?]
“Có.”
Mười lượng bạc không uổng phí.
Sau khi học được, Sở Hoài Tự định ra tay một lần, để hai người kia mở mang kiến thức, ra vẻ thiên tài võ học.
Ai ngờ, Lưu Thành Khí lại bỏ qua hắn, nói: “Sở sư đệ cứ tự mình tiêu hóa đi, ta giảng giải lại cho Hàn sư muội một phen.”
Lúc này, thiếu nữ mặt lạnh đang ở bên cạnh bắt chước theo một cách nghiêm túc.
Khi nàng ta thi triển Bát Hoang Du Long còn chưa chuẩn xác, đường cong cơ thể hoàn toàn giãn ra, nhìn từ bên cạnh, cặp mông đầy đặn kia căng tròn cả vạt áo.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, vén lên một góc khăn che mặt, để lộ đôi môi đỏ mọng, đang mím chặt.
Lưu Thành Khí tâm thần chao đảo, đã nói là làm.
Đã nói cầm tay chỉ việc cho hai người, liền cầm tay chỉ việc cho hai người!
Y vừa mới chỉ dạy Sở Hoè Tự rồi, giờ đến lượt vị mỹ nhân này.
“Sư muội, Bát Hoang Du Long không phải như vậy, eo muội phải hạ thấp thêm chút nữa.” Lưu Thành Khí vẫn mang nụ cười hòa nhã, đưa bàn tay lớn về phía eo nàng ta.
Hàn Sương Giáng nghe rất chăm chú, nhất thời không kịp phản ứng.
“Tch! Sao lại còn động tay động chân?” Bên tai truyền đến một giọng nói, cổ tay Lưu Thành Khí bị một bàn tay lớn nắm chặt.