Đến nội dung chính

Chương 10

admin 1.198 Chữ Cài Đặt

Nghe xong, Tôn Anh Vũ tức đến bật cười: “Ha, ngay cả cơm trưa cũng không thèm về nhà ăn. Tháng năm đi ăn bánh trung thu của năm ngoái, ông ta không đau bụng thì ai đau bụng chứ. Nói đi, Chiến Đông Phong thua bao nhiêu?”

“Hả? Đâu có chơi ăn tiền.”

Tôn Anh Vũ liền vỗ bàn một cái: “Ông coi tôi là thằng ngốc đấy à! Trừ đám thua đỏ mắt muốn gỡ vốn ra, có ai lại rủ nhau đánh bài từ sáng sớm tinh mơ bao giờ! Cái trò cờ bạc này ai chẳng tụ tập chơi vào buổi tối.”

Dù sao Chiến Đại Bằng cũng chỉ là một người nông dân, bị Tôn Anh Vũ lớn giọng quát mắng như vậy, ông ấy lập tức chột dạ.

“Thế… nếu cậu đã nói vậy thì đúng là Chiến Đông Phong thua đến mờ mắt rồi. Ban đầu mọi người nghĩ trong tay ai cũng chẳng có mấy đồng nên chỉ dùng hạt ngô để ghi sổ thôi.”

“Sau đó người đến đông hơn, mọi người lại bảo không chơi ăn tiền thì mất vui, thế nên mới thương lượng chuyển sang đánh ăn tiền. Xong xuôi còn thỏa thuận rằng có tiền thì trả tiền, không có tiền thì lấy lương thực đồ đạc trong nhà ra thế chấp. Cái tên Chiến Đông Phong này đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, thật sự thua khá nhiều.”
“Khá nhiều là bao nhiêu?”

“Thua… thua hai trăm năm mươi đồng. Thế nên lần này ông ta mới đỏ mắt thật sự. Hôm nay lại đánh ròng rã cả ngày, lại thua thêm hai mươi đồng nữa.”

Mục Tùng Lâm đang ghi chép ở bên cạnh, nghe thấy con số này liền hít sâu một hơi.

“Bao nhiêu! Chẳng phải chơi Bảo Hoàng phe thua chỉ phải cống nạp bài tốt cho phe thắng thôi à! Cho dù chơi ăn tiền thì cũng phải có qua có lại, sao ông ta có thể thua nhiều như vậy được!”

“Giỏi thật, tháng nào tôi cũng bán mạng làm việc mà tiền lương mới có chín mươi tám đồng. Ông ta chỉ dựa vào chút ruộng đất ấy thì lấy đâu ra tiền mà trả nợ chứ? Tôi thấy con số đó rất hợp với ông ta đấy, đúng là một tên hai trăm năm mươi (đồ ngốc) mà!”

Tôn Anh Vũ cau mày rít một hơi thuốc: “Chuyện lớn thế này, vợ ông ta có biết không? Không quản ông ta ư?”
Chiến Đại Bằng trả lời: “Lúc đầu thì không biết, về sau Tống Hiểu Phong tới đòi nợ thì mới vỡ lẽ. Hai vợ chồng cãi nhau rất to. Nghe nói vợ của Đông Phong còn đánh cả Tống Hiểu Phong nữa.”

“Các ông làm thế này chẳng phải đang gài bẫy hại người ta hả? Nếu tôi đoán không lầm thì trong bốn người, ít nhất phải có hai người cùng một ruộc với nhau nhỉ.”

Dù sao Tôn Anh Vũ cũng là một trinh sát lão thôn, anh chỉ liếc mắt nhìn đã nhìn thấu bản chất của mấy ván bạc kiểu này.

Chiến Đại Bằng chỉ cười hì hì chứ không phản bác.

“Trong khoảng thời gian đó, những người khác có ra ngoài không?”

“Ai cũng ra ngoài đi vệ sinh cả, suốt một ngày trời vừa ăn vừa uống thì ai mà nhịn nổi chuyện giải quyết nỗi buồn chứ. Nhưng bọn họ chỉ đi một lát là quay lại ngay.”
“Nhà vệ sinh của ông ở đâu? Không nằm trong sân nhà mình à?”

“Vợ tôi không cho, bà ấy chê bọn họ bẩn. Thế là tôi dựng tạm một cái nhà xí ở sát góc tường phía đông. Cứ bước ra khỏi tiệm tạp hóa của tôi, rẽ một cái liền tới ngay.”

“Lúc đánh bài hôm nay, Chiến Đông Phong có biểu hiện gì bất thường không?”

“Không có, ông ta vẫn rất bình thường mà. Bình thường ông ta vốn đã chẳng nhớ được bài, bài bạc thì xui xẻo nhưng được cái nghiện chơi thôi.”

“Câu hỏi cuối cùng, Tống Hiểu Phong cùng phe với ai?”

“Các cậu tuyệt đối đừng tiết lộ là do tôi nói nhé, chuyện này cũng chỉ là tôi đoán mò thôi. Là Chiến Ngũ Nhất. Trong đám bọn tôi chỉ có Tống Hiểu Phong là người ngoài thôn, chính Chiến Ngũ Nhất đã dẫn ông ta tới. Tôi đứng ngoài quan sát mới thấy chắc chắn hai người bọn họ cấu kết với nhau để gian lận!”

“Được rồi, ông ký tên ấn dấu tay đi, sau đó ra ngoài gọi Chiến Kiến Quốc vào đây. Không được phép thông cung!”

Nhân lúc Chiến Đại Bằng đi ra ngoài gọi người, Tôn Anh Vũ quay sang nói với Mục Tùng Lâm: “Nếu mục đích của Tống Hiểu Phong và Chiến Ngũ Nhất là vì tiền, vậy thì không thể loại trừ khả năng bọn họ đi đòi nợ rồi xảy ra xung đột.”

“Lát nữa cậu lấy hết dấu vân tay và dấu giày của bọn họ đi. Tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ khả năng nào.”

Mục Tùng Lâm gật đầu đồng ý: “Vâng! Đúng lúc lão Vu đi sợ chúng ta cần dùng nên đã để lại đồ cho tôi rồi. Ông anh này cũng lanh lợi thật.”

Chiến Kiến Quốc và Lưu Tam Bàn bước vào sau đó với tư cách là người tham gia ván bài, lời khai của họ cũng gần giống với Chiến Đại Bằng.

Hai người tức giận cho biết bản thân cũng thua mười mấy đồng.

Đặc biệt là Chiến Kiến Quốc, ông ta rất tức giận khi biết Tống Hiểu Phong có thể đã giở trò gian lận.

“Tôi đã sớm cảm thấy không đúng rồi! Cái tên Chiến Ngũ Nhất này dù có ngốc đến mấy thì cũng không đến mức ngay cả ai là Bảo Tử cũng nhìn không ra. Tôi đã thắc mắc sao lần nào ông ta cũng đánh người cùng phe!”

“Hóa ra bọn họ thật sự gian lận! Chơi xỏ cả người cùng thôn, đúng là không biết xấu hổ! Thế mà bọn họ còn có mặt mũi đến nhà Chiến Đông Phong đòi tiền!”

Đến lượt Tống Hiểu Phong, lúc đầu ông ta còn làm ra vẻ vô tội, bày tỏ bản thân có thể thắng hoàn toàn là nhờ đầu óc linh hoạt và kỹ thuật tốt.

Về sau thấy thật sự không giấu được nữa, ông ta mới miễn cưỡng mở miệng thừa nhận.

“Ây da, thật ra bọn tôi cũng không thông đồng gì nhiều. Trò Bảo Hoàng này có năm người, các cậu biết đấy. Thật ra rất khó để gian lận. Đều trách Chiến Đông Phong chơi quá tệ thôi.”

Tôn Anh Vũ cười khẩy trả lời: “Khó gian lận thế nào mà ai cũng thua, chỉ có mỗi hai người các ông thắng. Hơn nữa cái trò Bảo Hoàng này luân phiên nhau làm Hoàng đế, ai cùng phe với ai vốn đâu có cố định, thế mà ông còn có thể thắng Chiến Đông Phong hơn hai trăm đồng ư? Ông là thần bài chắc!”

“Thôi được rồi, bớt nói mấy lời vô ích này với tôi đi, các ông đến nhà ông ta đòi nợ khi nào?”