Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.308 Chữ Cài Đặt

“Hả? Chở heo về làm gì chứ? Cô bớt làm mấy trò vô bổ này đi! Kỷ luật đã quy định rõ rồi, không được lấy của quần chúng dù chỉ là một cây kim sợi chỉ!”

Câu nói lần này của Mục Tùng Lâm thật sự vô cùng khó nghe, ngay cả Trì Vĩnh Siêu cũng cảm thấy quá đáng.

Nào ngờ Trần Quả Ninh vốn chẳng phải kiểu người biết nuốt giận hay chịu ấm ức một mình, cô chống nạnh nhìn thẳng vào Mục Tùng Lâm.

“Anh tưởng ai cũng giống anh, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện tư lợi chắc? Đương nhiên tôi chở heo về để phá án rồi. Con heo này từng ăn thịt người đấy, tôi thèm thuồng đến phát điên hay sao mà lại đem về giết thịt ăn! Anh không hiểu thì đừng có lên tiếng, chỉ tổ mất mặt xấu hổ thôi!”

Mắng xong cô lại quay sang nhìn Tôn Anh Vũ hỏi thẳng: “Đội trưởng Tôn, anh có đồng ý đưa con heo này về không?”
Đối phương liền xua tay đáp: “Tùy cô, tùy cô thôi. Cô nói cũng đúng, dù sao con heo này đã từng ăn thịt người, chắc Chiến Đông Phong cũng chẳng dám nuôi nữa đâu. Có phải không Chiến Đông Phong?”

Chiến Đông Phong chỉ mải lo nghĩ đến chuyện mình sắp bị dẫn đi, thế nên ông ta vô thức gật đầu khi nghe câu hỏi của Tôn Anh Vũ.

Pháp y Chử dùng túi đựng xác bọc thi thể Phương Kế Hồng lại, cùng Vu Hồng Xương khiêng ra khỏi sân rồi đặt lên chiếc xe Van họ lái tới.

Trần Quả Ninh nhìn Chiến Đại Hải tìm máy kéo tới, lùa con heo kia lên xe rồi lại khiêng chiếc xe đạp của mình lên theo.

Sau đó cô móc từ trong túi ra một tấm bìa cứng đưa cho Chiến Đại Hải: “Bí thư Chiến, đây là số điện thoại nhà tôi. Lát nữa phiền ông gọi điện về nhà giúp tôi, nhắn với cha tôi là Trần Đại Tráng một tiếng, tôi phải tăng ca buổi tối nên ngủ lại cơ quan nhé.”
Chiến Đại Hải nhìn tên và số điện thoại trên mảnh giấy, gật đầu nói: “Trần Đại Tráng. Ồ ồ, tôi quen mà, tôi quen ông ấy đấy. Cứ giao cho tôi.”

Thấy Trì Vĩnh Siêu dẫn Chiến Đông Phong vẫn còn đang hậm hực không phục lên xe, Trần Quả Ninh cũng vội vàng khom lưng bước lên. Mấy người họ xuất phát hướng về cục công an.

Vợ chồng Chiến Đại Hải và Vu Thu Hà giữ những người đánh bạc cùng Chiến Đông Phong lại, còn những người khác đều giải tán cho về nhà.

Mục Tùng Lâm nhìn bóng dáng chiếc xe Van khuất dần rồi nói với Lưu Phượng Mẫn: “Chị Lưu, thế mà nhà cô ta có cả điện thoại! Chắc chắn là gian thương rồi!”

Lưu Phượng Mẫn dắt xe đạp của mình với vẻ mặt không vui: “Người ta có phải gian thương hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn bây giờ tôi về nhà nấu cơm thì không kịp nữa rồi. Thật phiền phức, lát nữa lại phải tới đây một chuyến! Tôi về đây.”
Mục Tùng Lâm bị bẽ mặt, vừa quay đầu lại đã thấy Tôn Anh Vũ đứng phía sau đang dùng ánh mắt không đồng tình nhìn mình chằm chằm.

“Sao cậu lại có thành kiến lớn với Tiểu Trần như vậy! Đừng tưởng tôi không biết người nhà cậu vốn cũng muốn đi cửa sau vào đây, nhưng vì quan hệ không cứng bằng Tiểu Trần nên mới không vào được.”

“Tiểu Trần thế nào tôi không quan tâm, dù sao bây giờ cô ấy cũng đã là đồng nghiệp của chúng ta rồi, sau này cậu phải có thái độ tốt hơn với người ta cho tôi!”

“Đàn ông con trai gì mà lòng dạ hẹp hòi thế. Cậu tưởng người nhà mình đi cửa sau thì vẻ vang lắm chắc! Hơn nữa đi cửa sau còn chẳng qua nổi người ta!”

Mục Tùng Lâm ngượng ngùng trả lời: “Vâng, vậy đội trưởng, chúng ta mau thu thập chứng cứ đi.”

Chiến Đại Hải bảo Mục Tùng Lâm dán niêm phong lên cửa nhà Chiến Đông Phong, sau đó dẫn mấy người họ về ủy ban thôn.

Đến ủy ban thôn, họ dùng văn phòng ở gian trong, bắt đầu chính thức triển khai điều tra.

Người đầu tiên bị thẩm vấn là Chiến Đại Bằng.

“Chiến Đại Bằng, tiệm tạp hóa nhỏ kia của ông ngày nào cũng có người tới đánh bài à?”

Chiến Đại Bằng nhìn Tôn Anh Vũ đang ngồi đối diện vừa châm một điếu thuốc, ông ấy ấp úng trả lời: “Cũng không phải ngày nào cũng đánh, chẳng qua mấy anh em rảnh rỗi nên chơi một lát thôi.”

“Rảnh rỗi ư? Bây giờ là đầu tháng năm rồi, cỏ trên núi đã nhổ chưa, ruộng đã bón phân chưa? Rảnh rỗi ư? Người đàng hoàng thì rảnh rỗi được chắc? Thôi được rồi, chơi trò gì?”

“Bảo… Bảo Hoàng. Không chơi ăn tiền, chỉ chơi cho vui thôi.”

(*Bảo Hoàng: là một trò chơi bài truyền thống rất phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là ở vùng Sơn Đông và một số khu vực phía Bắc.

Trò chơi chia làm 2 phe đối lập, đồng thời thân phận của người chơi được quyết định bởi những lá bài đặc biệt (được đánh dấu hoặc quy ước từ trước khi chia bài):

Phe Hoàng đế: Gồm 2 người. Người bốc được lá “Hoàng đế” sẽ làm Hoàng đế. Người bốc được lá “Bảo Tử” sẽ làm thị vệ bảo vệ Hoàng đế.

Phe Khởi nghĩa (Nông dân): Gồm 3 người còn lại, hợp sức đánh bại phe Hoàng đế.

Điểm hấp dẫn nhất của trò Bảo Hoàng là thân phận giấu kín. Lúc mới chia bài xong, mọi người chỉ biết ai là Hoàng đế (vì phải ngửa bài), nhưng không ai biết ai là “Bảo Tử”, ngoại trừ chính người cầm lá bài đó. Mọi người phải tự quan sát cách đánh của nhau để đoán xem ai là đồng đội, ai là kẻ địch.)

“Những ai tham gia chơi Bảo Hoàng hôm đó?”

“Chiến Đông Phong, Chiến Kiến Quốc, Lưu Tam Bàn, Tống Hiểu Phong và Chiến Ngũ Nhất.”

“Vậy sao bên ngoài chỉ có ba người, còn một người nữa đâu? Ai không có mặt, mau bảo người đi tìm.”

“Tống Hiểu Phong, ông ta không phải người trong thôn. Chiến Ngũ Nhất biết ông ta sống ở đâu.”

Không đợi Tôn Anh Vũ ra lệnh, Mục Tùng Lâm đã đứng dậy đi ra gian ngoài thì thầm vài câu với Chiến Đại Hải.

Chiến Đại Hải lập tức dẫn Chiến Ngũ Nhất ra khỏi cửa.

Quay lại văn phòng, Mục Tùng Lâm gật đầu với Tôn Anh Vũ, cuộc thẩm vấn tiếp tục diễn ra.

“Lúc đến đây bọn tôi đã nhìn thấy tiệm tạp hóa kia của ông rồi, nó được cải tạo từ căn nhà trệt phía nam của gia đình đúng không? Chỗ nhỏ xíu như vậy mà nhét được sáu người kể cả ông, cũng giỏi thật chứ. Bắt đầu đánh bài từ lúc nào?”

“Bọn tôi đã hẹn trước từ hôm qua rồi, hôm nay tám giờ là bắt đầu đánh. Chưa đến tám giờ mọi người đã đến đông đủ, đánh một mạch đến tận chiều lúc chủ nhiệm Vu tới gọi Chiến Đông Phong.”

“Trong khoảng thời gian đó Chiến Đông Phong không ra ngoài à?”

“Ông ta đang nóng lòng muốn thắng, đi vệ sinh thì phải để tôi đánh thay, ông ta đâu có yên tâm! Cố nhịn đến hơn một giờ chiều thật sự không chịu nổi nữa mới đi một chuyến. Ông ta còn cứ khăng khăng bảo là do ăn bánh trung thu nhà tôi bán nên mới bị đau bụng nữa kìa.”