Lúc này Tôn Anh Vũ nhìn pháp y Chử và Mục Tùng Lâm, quyết định tập hợp mọi người đứng trong sân mở một cuộc họp nhỏ.
Anh cũng là người lên tiếng đầu tiên: “Chiến Đông Phong nói cũng có lý. Vụ án mạng giữa vợ chồng này, hoặc có mâu thuẫn nghiêm trọng nên lên kế hoạch từ trước, hoặc hai người xảy ra xung đột dữ dội dẫn đến giết người do kích động.”
“Nhìn vết thương của Phương Kế Hồng thì có lẽ bà ấy và hung thủ đã xảy ra xô xát. Việc dọn dẹp hiện trường cũng khá vội vàng. Hơn nữa với tình huống này, bình thường hai người đều sẽ có một quá trình phát triển mâu thuẫn tương đối dài.”
“Chiến Đông Phong luôn đánh bài. Cho dù rời khỏi đó đi vệ sinh thì chỉ khoảng ba năm phút thời gian… Nếu ông ta quay về, hai vợ chồng cãi nhau rồi ông ta đánh người, dọn dẹp, ném vào chuồng heo thì có phải khoảng thời gian này quá gấp rút rồi không? Pháp y Chử, có phải thời gian tử vong sai rồi không?”
Pháp y Chử lắc đầu: “Nhiệt độ hôm nay thích hợp, nạn nhân tử vong chưa bao lâu thì đã bị phát hiện rồi. Chắc chắn việc giám định thời gian tử vong này có căn cứ khoa học nên sẽ không xảy ra sai sót.”
Mục Tùng Lâm nói: “Vậy chắc sau khi Chiến Đông Phong ra khỏi nhà, có người đã đến nhà xảy ra xung đột với Phương Kế Hồng. Thấy đánh chết người rồi nên hung thủ hoảng sợ ném vào chuồng heo. Anh nói xem, dù gì bọn họ cũng là vợ chồng, ai có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ.”
Trì Vĩnh Siêu cùng Vu Hồng Xương đều gật đầu tán thành.
Tôn Anh Vũ thấy mọi người đều cho rằng Chiến Đông Phong không còn hiềm nghi. Lúc quay đầu định bảo thả người thì anh nghe Trần Quả Ninh đứng ở cửa hét lớn: “Đội trưởng Tôn, người này có hiềm nghi rất lớn, cần đưa về đồn thẩm vấn.”
“A?”
Mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Thật ra hiện tại đã chứng minh ông ta không có thời gian gây án mà.
Chiến Đông Phong nghe thấy lời của Trần Quả Ninh nên nước mắt nước mũi tèm lem liều mạng kêu oan với hàng xóm láng giềng.
Tôn Anh Vũ lên tiếng: “Tiểu Trần, cô làm vậy là ý gì? Cô và chị Lưu về trước đi. Một lát nữa chúng tôi lấy lời khai ở ủy ban thôn là được rồi. Chẳng cần xách động bọn tôi dẫn người về đồn đâu.”
Nhưng Trần Quả Ninh không định thỏa hiệp mà bước đến nhìn Tôn Anh Vũ rồi hạ thấp giọng nói: “Đội trưởng Tôn. Tuy thôn này nằm gần tỉnh lộ nhưng hôm nay lúc đi thăm dò thì tôi và chị Lưu đã biết bình thường hầu như không có người lạ nào đến thôn.”
“Lúc mọi người vừa họp thì tôi cũng hỏi những phụ nữ khác. Bọn họ đều nói nhân phẩm của Chiến Đông Phong cực kỳ tồi tệ. Chuyện bình thường ông ta không tự kiếm tiền thì đã đành, đằng này ông ta còn thường xuyên đánh đập Phương Kế Hồng.”
“Đặc biệt là dạo gần đây, vừa nãy mấy chị kia vừa lén lút kể với tôi…. Hình như Phương Kế Hồng đã có ý định ly hôn. Đội trưởng Tôn, anh không định dẫn ông ta về đồn điều tra ư?”
Mục Tùng Lâm chỉ tay vào Trần Quả Ninh rồi nói: “Cô nhóc này sao mà lạ lùng ghê. Chuyện thả người hay không đến lượt cô quyết định từ lúc nào thế!”
“Ngay cả khi có động cơ đi chăng nữa, Chiến Đông Phong không có thời gian gây án, cho dù cô đưa người về đồn còn có thể làm gì chứ!”
Trần Quả Ninh nói với Mục Tùng Lâm: “Đã gọi là điều tra thì phải tra mới biết đúng sai chứ nhỉ? Chẳng lẽ lần nào đội trưởng Mục bắt người cũng đúng hết ư? Thế thì đúng là thần thám rồi.”
Tôn Anh Vũ thấy Trần Quả Ninh không nóng không lạnh phản bác Mục Tùng Lâm, ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy cô nói rất có lý.
Anh cũng lo lỡ đâu Chiến Đông Phong thật sự có uẩn khúc gì đó mà mình chưa phát hiện ra, nếu cứ thế thả người thì sẽ đánh mất cơ hội, chẳng phải vụ án này sẽ xôi hỏng bỏng không à.
Lúc này anh hơi khó xử. Một mặt anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho Chiến Đông Phong, mặt khác lại không muốn dễ dàng thả người.
Suy đi tính lại, cuối cùng anh cũng nghĩ ra một cách giải quyết.
“Xem ra cô có suy nghĩ riêng về vụ án này nhỉ? Được thôi, cô đưa người này về đi, giao cho cô thẩm vấn đấy. Đến lúc đó nếu hàm oan người ta thì cô phải tự chịu trách nhiệm, dám không?”
“Đội trưởng! Sao anh cũng hùa theo vậy!” Mục Tùng Lâm sốt ruột hét lên với Tôn Anh Vũ.
Trần Quả Ninh lại cười hì hì đáp: “Tôi thì có gì mà dám hay không. Dù sao anh mới là người ra lệnh dẫn người về mà, lỡ xảy ra chuyện thật thì cũng chẳng thể quy trách nhiệm cho một nhân viên nho nhỏ như tôi được.”
“Cô! Được, tính lên đầu tôi là được chứ gì! Chị Lưu, ngại quá, chị cho đội hình sự bọn tôi mượn Tiểu Trần giúp một tay nhé, chị thấy có được không?” Tôn Anh Vũ quay sang thương lượng với Lưu Phượng Mẫn.
Trong lòng Lưu Phượng Mẫn thầm nghĩ hai người đều quyết định xong cả rồi còn hỏi tôi làm gì nữa, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn rộng lượng tỏ vẻ đều là công việc cả, không có gì phải ngại.
Thấy Lưu Phượng Mẫn đã đồng ý, Tôn Anh Vũ vừa xua tay bảo Trần Quả Ninh mau dẫn người đi, vừa ngăn Mục Tùng Lâm đang định xông lên lý luận.
“Cậu làm gì thế! Chẳng lẽ Trần Quả Ninh nói không có lý chút nào ư! Hiện tại tình huống chưa rõ ràng nên khả năng nào cũng có thể xảy ra! Lỡ thả chạy hung thủ thật thì phải làm sao! Bên đó cứ để cô ấy tra, còn chúng ta sẽ tra manh mối người ngoài giết người.”
Sau khi nói xong, anh nhìn về phía đám đông: “Chiến Đại Bằng lát nữa ở lại lấy lời khai nhé. Gọi hết những người cùng đánh bạc với ông ta ra đây, lấy lời khai xong xuôi hết rồi hẵng về.”
“Trần Quả Ninh, cô mau theo Đại Siêu và pháp y Chử về đi. Cứ thẩm vấn Chiến Đông Phong trước.”
Trần Quả Ninh gật đầu rồi nói với Chiến Đại Hải: “Bí thư Chiến, phiền ông sắp xếp máy kéo trong thôn giúp tôi chở con heo này về đồn nhé.”