Giờ đây nàng đã không còn ôm giữ hy vọng. Mái tóc dài năm này qua năm khác bạc thêm, thần lực cùng thân thể cũng dần suy yếu. Yến Đan thượng thần vốn cho rằng các vị ấy đã quên mất mình, chỉ muốn một mình dưỡng sức trong điện, nào ngờ vào lúc này lại đột ngột quay sang làm khó nàng.
Hoa Yến, nàng tuyệt đối không thể đi. Lần này một khi đặt chân đến, kết cục chắc chắn không tránh khỏi bị bắt lỗi, trước là giáng tội, sau là xử quyết. Huống chi trong Hoa Yến còn có vị thượng thần mà nàng vừa không muốn, lại càng không nỡ gặp…
Thẩm Phù Tâm xuất hiện đúng lúc.
Đám tiên đồng coi lửa dưới tay nàng không có năng lực luyện đan, còn Thẩm Phù Tâm thì thiên tư xuất chúng, sinh ra đã định phải bước lên con đường này. Nàng đã châm lửa cho đan đỉnh mà năm xưa chính Yến Đan cũng phải dốc công nghiên cứu, thành thần chỉ còn là chuyện sớm hay muộn.
Có lúc muốn phá vỡ cả bàn cờ, chỉ cần một quân cờ nhỏ bé.
Nàng là Đỉnh Tiên. Kéo nàng về phe mình trước, tuyệt đối chỉ có lợi mà không có hại. Chỉ là đứa trẻ này thay nàng đi một chuyến, không thể nghi ngờ sẽ phải gánh chịu rủi ro, chẳng khác nào thay nàng lội vào vũng nước đục, dự bữa yến Hồng Môn vốn không thuộc về nàng.
Việc này, quả thật là Yến Đan đã có lỗi với Thẩm Phù Tâm.
Yến Đan thượng thần thành thần mấy vạn năm, chưa từng có lúc nào cảm thấy hổ thẹn đến thế. Nàng đưa Thẩm Phù Tâm đến bên đỉnh, trịnh trọng nói: “Phù Tâm, trước Hoa Yến ta sẽ truyền thụ cho ngươi toàn bộ sở học cả đời của ta, thỏa mãn mọi nguyện vọng trong khả năng của ta… Ngươi có nguyện làm đệ tử thân truyền của ta không?”
Thẩm Phù Tâm còn có thể nói gì. Dù nàng không muốn, Yến Đan cũng sẽ không thả nàng quay về. Huống chi phú quý vốn cầu trong hiểm nguy, trên đời chưa từng có chuyện tốt tự nhiên rơi xuống. Nàng muốn nhận được chỗ tốt từ Yến Đan thượng thần, tất nhiên phải trả giá tương ứng.
Đồng thời, nàng cũng nhạy bén nhận ra làn sóng ngầm trong Thần Giới. Nếu Cơ Đình thật sự có liên hệ với Thần Giới, vậy mẫu thân của nàng rất có thể cũng đang ở nơi này.
Muốn đạt được mục đích của mình, không còn con đường nào khác, chỉ có trở nên mạnh hơn.
“Học sinh nguyện ý.” Nàng lập tức quỳ xuống, dập đầu thật mạnh ba cái trước Yến Đan thượng thần, không chút do dự đổi cách xưng hô: “Sư tôn, có phải bất cứ nguyện vọng nào cũng có thể thỏa mãn cho học sinh không?”
Thấy Yến Đan thượng thần gật đầu, Thẩm Phù Tâm đứng dậy, không cần suy nghĩ liền nói: “Ta muốn giết một tiên.”
Giết tiên? Yến Đan thượng thần có phần khó xử. Từ sau sự kiện không thể nói kia, quy tắc của Tiên Giới đã thay đổi. Nay tiên chỉ đọa chứ không chết, muốn để một tiên nhân thật sự chết ở Tiên Giới, quả thực là chuyện ngay cả nàng cũng không làm được.
Yến Đan thượng thần lắc đầu: “Điều kiện ở Tiên Giới có hạn, việc này ta không làm được.”
“Nếu điều kiện ở Tiên Giới bị hạn chế, vậy đưa hắn xuống nhân gian thì sao?” Thẩm Phù Tâm dường như đã sớm nghĩ đến việc này, lời nói dứt khoát không chút chần chừ: “Ta muốn hắn ngay trước mắt ta, đầu thai vào súc sinh đạo.”
Nghe Thẩm Phù Tâm nói vậy, Yến Đan thượng thần nghĩ một chút, thấy cũng không phải không thể. Dù hiện giờ nàng thất thế ở Thần Giới, nhưng gầy chết lạc đà vẫn hơn ngựa, tốt xấu gì nàng vẫn là thần. Kiếm cho một danh ngạch chịu triệu đi theo quy trình luân hồi vào súc sinh đạo để lịch luyện, cũng không tính là việc khó.
Nàng nói: “Việc này ta cho phép, còn chuyện gì nữa không?”
Thẩm Phù Tâm đương nhiên không quên Cơ Đình theo mình lên Thần Giới. Nàng cố ý giấu đi việc Cơ Đình lai lịch không rõ, là người mình nhặt về, rồi nắm lấy cổ tay đối phương, thản nhiên nói: “Ta còn muốn tiên sứ của ta cùng ta dự Hoa Yến.”
Tạm giải quyết xong một phiền phức, Yến Đan thượng thần cũng nảy sinh tâm tình đùa cợt. Nàng liếc nhìn Thẩm Phù Tâm và Cơ Đình, chỉ thấy hai tiểu tiên này xét về dáng vẻ đã rất xứng đôi, liền thuận miệng trêu: “Chuẩn. Đến Thần Giới cũng phải mang theo, đi Hoa Yến cũng phải mang theo, e rằng nàng ấy không chỉ là tiên sứ của ngươi đâu nhỉ?”
Cơ Đình không hề để tâm đến lời trêu chọc, thậm chí còn cố ý xoay người e thẹn. Trùng hợp thay, Thẩm Phù Tâm cũng chẳng bận lòng. Ánh mắt nàng lướt từ đan đỉnh sang gương mặt ôn hòa như gió xuân của Cơ Đình: “Phải vậy. Dù sao cũng là tiên sứ, chung quy vẫn thân cận hơn chút.”
Đùa cợt vậy thôi. Thời gian gấp rút, Yến Đan thượng thần vỗ vỗ vai Thẩm Phù Tâm, bảo nàng đưa tay đốt linh hỏa: “Chúng ta chỉ có một cơ hội, không được phép sai sót. Nhớ kỹ, nhớ kỹ.”
…
Thẩm Phù Tâm làm theo, châm linh hỏa nơi lòng bàn tay.
Mấy tiên đồng coi lửa đều lui ra khỏi bên cạnh đỉnh, trong khoảnh khắc chỉ còn ba người đứng bên đỉnh. Ngay khi nhìn thấy linh hỏa của Thẩm Phù Tâm, mi tâm Yến Đan thượng thần hơi giãn ra, như trút được một hơi: “Không tệ. Thiên tư của ngươi ở đây, tốc độ lĩnh ngộ tự nhiên sẽ nhanh hơn người thường.”
Nói xong, nàng chỉ dẫn Thẩm Phù Tâm áp lòng bàn tay lên thân đỉnh. Thẩm Phù Tâm vốn tưởng nhiệt độ của đỉnh sẽ nóng rát khó chịu, nào ngờ khi thật sự chạm vào lại lạnh buốt. Còn luồng linh hỏa trong lòng bàn tay nàng thì như tự hiểu ý, không cần chỉ dạy liền truyền thẳng vào trong lòng đỉnh rỗng. Chỉ trong khoảnh khắc, linh hỏa xanh tím đã bùng cháy dữ dội trong đỉnh.
Yến Đan thượng thần thấy tiến độ của nàng khả quan, hài lòng nói: “Chỉ đốt lửa thôi thì chưa đủ, luyện đan mới là trọng yếu. Ta sẽ lập tức dạy ngươi luyện đan.”
Thẩm Phù Tâm nói: “Sư tôn, trước đó ta đã dùng đỉnh của ngài luyện qua một lần đan rồi.”
Yến Đan thượng thần suýt nữa không giữ vững được đan sa trong tay, kinh ngạc nói: “Ngươi đã luyện qua một lần rồi sao? Không có tài liệu, không biết phương thuốc, ngươi luyện đan kiểu gì?”