Chương Hành Dự không đáp, chỉ ung dung dùng bữa, mặc cho Tống Thu Dư hỏi thế nào, hắn cũng không trả lời, giữ vững cái vẻ “bát phong thổi không động”.
Tống Thu Dư nhất thời vừa nghi ngờ vừa kinh hãi.
[Chương Hành Dự không lẽ cho người theo dõi mình?]
[Trời ạ, nếu thật sự như vậy, vậy sau này mình ra ngoài làm việc phải cẩn thận hơn, nhiệm vụ hàng đầu là tuyệt đối không được nói xấu hắn với người khác!]
Chương Hành Dự giơ tay gắp một miếng thịt bụng cá cho Tống Thu Dư: “Ăn cơm cho tử tế.”
Tống Thu Dư lập tức cúi đầu và cơm.
Ăn cơm xong, Tống Thu Dư sợ Chương Hành Dự tóm cậu vào thư phòng đọc sách, vội vàng chuồn ra sân, vốc một nắm thức ăn cho cá để cho bầy cá chép đỏ dưới hồ ăn.
Tống Thu Dư ở trong sân giả vờ bận rộn nửa ngày, đang suy tính làm thế nào để trốn được buổi học chiều, thì Lý Thứ phái tôi tớ mang thiệp mời đến, mời Chương Hành Dự tham gia buổi nhã hội của văn nhân.
Lý Thứ chính là vị nhã sĩ rất thích gọi Chương Hành Dự là Thám Hoa lang.
Vừa nghe có người mời, Tống Thu Dư lập tức hăng hái.
[Tua nhanh kịch bản nào, tua nhanh kịch bản nào, lại sắp có án mạng xảy ra!]
Lý Thứ tự cho mình là danh sĩ, thích kết giao rộng rãi, hễ rảnh là mời người ta đi đạp thanh, thưởng hoa, “khúc thủy lưu thương”, chơi trò Bá Nha Tử Kỳ, ngay cả “thiệp” gửi đến cũng là thẻ tre phỏng theo thời Tiên Tần.
Lúc Chương Hành Dự xem thẻ tre, Tống Thu Dư đi tới trước mặt hắn một cách siêu cấp vô tình, thăm dò: “Lý công tử gửi tới à?”
Chương Hành Dự thản nhiên “ừm” một tiếng.
Tống Thu Dư lại dùng giọng điệu siêu cấp vô tình hỏi: “Huynh có đi không?”
Chương Hành Dự ngẩng đầu nhìn: “Đệ muốn đi?”
[Đương nhiên là muốn đi rồi!]
[Nếu mình mà nói thật, với cái tính xấu xa của Chương Hành Dự, hắn chắc chắn không cho mình đi.]
Vì vậy, Tống Thu Dư quả quyết: “Không muốn đi.”
Chương Hành Dự cất thẻ tre: “Tốt, vậy không đi.”
Tống Thu Dư: …
[Sao hắn không đi theo kịch bản vậy? Tức! Tức! Tức!]
Tống Thu Dư rất muốn mở khóa cái phó bản này, đành phải muối mặt nói: “Ta muốn đi, ca, ta muốn đi!”
Đáy mắt Chương Hành Dự lóe lên ý cười, hắn đặt thẻ tre lên đầu Tống Thu Dư: “Được, vậy thì đi.”
Đạt được mục đích, Tống Thu Dư phát ra tiếng cười mãnh hổ: [Oa ha ha ha ha ha ha…]
…
Một ngày trước khi đến Án Sát Sứ thự báo cáo công việc, Chương Hành Dự nhận lời đến phủ đệ của Lý Thứ.
Lại gặp Tống Thu Dư, sắc mặt Lý Thứ có thoáng chút vi diệu, y vẫn còn nhớ Tống Thu Dư đã nói xấu Chương Hành Dự, bảo Chương Hành Dự nhỏ mọn thế nào.
Chương Hành Dự ôn tồn nói: “Nhã yến của Lý huynh thường quy tụ các bậc đại nho, danh sĩ, gia đệ cũng muốn đến để mở mang tầm mắt, mong Lý huynh đừng trách.”
Không ngờ Chương Hành Dự lại đánh giá cao nhã hội của mình như vậy, Lý Thứ vừa thụ sủng nhược kinh, lại vừa lâng lâng, bất giác nói: “Đệ đệ của Thám Hoa lang cũng là đệ đệ của ta…”
[Sao lại gọi Chương Hành Dự là Thám Hoa lang nữa rồi?]
[Hắn thật sự không thích cái danh xưng này!]
Lời của Lý Thứ khựng lại.
Chương Hành Dự chủ động đỡ lời: “Cứ gọi ta là Hạc Chi.”
Lý Thứ cười gượng hai tiếng: “Vậy… Hạc Chi huynh, mời vào trong.”
Tống Thu Dư cùng Chương Hành Dự tiến vào Lý phủ, sân sau trồng một rừng trúc lớn. Một ngôi nhà trúc tinh xảo nhã nhặn ẩn mình trong màu xanh um tùm, trước nhà có suối chảy róc rách, còn có hồ sen.
Mỗi bước một cảnh, đậm chất thiền.
[Oa, nơi này thanh tịnh nhã nhặn quá, đây chính là “biệt hữu động thiên” (cõi trời riêng) trong truyền thuyết đây mà.]
Lý Thứ dẫn đường phía trước vô cùng đắc ý, phàm là người lần đầu đến phủ y làm khách, đều sẽ kinh ngạc thán phục trước nhà trúc của y.
Trên bãi cỏ trong rừng trúc trải đệm mềm, còn bày từng chiếc bàn lùn bằng tre, bên trên đặt trà bánh tinh xảo.
Trong tiệc đã có không ít danh sĩ mặc áo thụng tay rộng ngồi sẵn.
Lý Thứ vì mời được vị Thám Hoa lang đương triều, hồng nhân trước mặt thánh thượng, người của Nam Lăng Chương thị danh giá là Chương Hành Dự, mà cảm thấy vô cùng vinh dự, y cao giọng nói với mọi người trong tiệc: “Thám Hoa lang đến rồi.”
[Hít, người xảy ra chuyện trong tiệc lát nữa không lẽ là Lý Thứ này?]
Lý Thứ: “…”
Toi rồi, nhất thời đắc ý quên mất, quên mất điều cấm kỵ của Chương Hành Dự.
Lý Thứ lén nhìn Chương Hành Dự, đối phương mày mắt tươi cười, không có vẻ gì là không vui, y âm thầm thở phào, cảm thấy Thám Hoa lang không phải là người nhỏ mọn.
Những người có thể đến phủ của Lý Thứ, đa phần đều là hạng người theo đuổi danh lợi, nghe vậy rối rít đứng dậy trao đổi danh tính với Chương Hành Dự.
Trong chốn danh lợi có kẻ nịnh nọt bợ đỡ, tự nhiên cũng có kẻ chẳng có bản lĩnh gì, nhưng lại tự cho mình là cao, coi thường người thật sự có tài học.
Tống Thu Dư quan sát thấy trong tiệc có mấy người lộ vẻ khinh thường Chương Hành Dự.
[Oa oa oa, đặc sắc rồi đây.]
[Rốt cuộc ai sẽ xảy ra chuyện đây! Để mình đoán, để mình đoán xem nào.]
Lúc Lý Thứ giới thiệu mọi người, khóe mắt cứ liếc về phía Tống Thu Dư, không biết “xảy ra chuyện” mà cậu nói là có ý gì?
Giới thiệu xong, mọi người lại quay về chỗ ngồi.
Một nam tử mặc áo sam xanh, để râu dài lên tiếng trước: “Vẫn nghe Trạng nguyên lang tài cao tám đấu, học rộng năm xe. Tại hạ tài hèn, trong lòng có một câu hỏi thắc mắc đã lâu, không biết Trạng nguyên lang có thể giải đáp cho tại hạ không?”
Vừa mở miệng đã nồng nặc mùi thuốc súng.
[Ồ ồ, “phản diện” kiếm chuyện kinh điển!]
[Không biết người xảy ra chuyện hôm nay có phải là ông ta không?]
Lý Thứ lập tức cảm thấy như có vô số mũi kim đâm lên đệm lót, y quả thực là đứng ngồi không yên, trong lòng vô cùng sụp đổ.
“Xảy ra chuyện” mà Tống Thu Dư nói rốt cuộc là chỉ cái gì? Nhã hội của y vừa mới có chút danh tiếng ở kinh thành, hôm nay lại có Chương Hành Dự ở đây, sau này chắc chắn sẽ càng nổi danh hơn, không thể bị phá hỏng được!
Lý Thứ nhìn chằm chằm nam tử áo sam xanh, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.
Lẽ nào ông ta chuẩn bị làm gì đó trong tiệc?
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, con ngươi Lý Thứ co rút mạnh.
Phải rồi phải rồi, sao mình lại có thể quên mất chuyện này…