[CÁI ĐỒ DẠI GÁI NÀY!]
Đột ngột, một dòng chữ màu đỏ lòm, to đùng đoành với kích thước phóng đại một cách phi lý bắn thẳng ra từ hư không, chắn ngay trước mặt Thẩm Hoài Diệc, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
Anh khẽ giật mình, theo bản năng lùi nhẹ vai về phía sau một chút. Nhưng chưa kịp để anh định thần, hàng loạt những dòng chữ màu đỏ rực rỡ khác, phát ra thứ ánh sáng chói mắt như những ánh đèn neon bị hỏng ở các biển hiệu cũ kỹ, liên tục nổ tung, nhảy múa điên cuồng trong tầm mắt anh.
[MẮT ANH BỊ MÙ RỒI HẢ THẨM HOÀI DIỆC? ĐỒ ĐẦU ÓC BÃ ĐẬU NÀY!]
[Người ta đưa cho cái hợp đồng rác rưởi thế kia mà cũng ký được? Lại còn tự tay xóa điều khoản bảo mật? Anh có bị úng não không hả đồ dại cháu! Tức chết tôi rồi!]
[Tôi muốn đình công! Tôi không muốn cứu một tên ngốc như anh nữa! Để anh bị lừa cho phá sản luôn đi! Đồ mắt mù! Đồ đầu óc có vấn đề!]
Đống bình luận màu đỏ dày đặc như một cơn mưa bão, dòng này đè lên dòng kia, chồng chéo lên nhau một cách hỗn loạn, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Thẩm Hoài Diệc. Anh thậm chí không nhìn thấy nổi chiếc máy tính bảng đang đặt ngay trước mặt mình.
Ở một góc bàn làm việc, ngay bên cạnh đống bình luận đang nhảy múa điên cuồng kia, có một bóng dáng nhỏ bé đang run lên bần bật vì giận dữ. Lâm Duyệt – lúc này đang phồng mang trợn má trong khay nước nhỏ của mình. Toàn thân chú sứa nhỏ lúc này đã chuyển từ màu xanh hồng phấn ngày thường sang một màu đỏ đen, tựa như một quả bom sắp phát nổ đến nơi. Mấy sợi xúc tu ngắn ngủn, mềm mại của cậu quất liên tục vào không khí một cách bất lực, giống như đang muốn dùng nắm đấm vô hình lao vào đấm cho Thẩm Hoài Diệc tỉnh ngộ ra vậy.
Thẩm Hoài Diệc nhìn đống chữ đỏ lòm lấp lánh đang không ngừng trôi qua trước mắt, rồi lại khẽ liếc mắt nhìn sang chú sứa nhỏ đang tức đến mức sắp bốc khói trên bàn làm việc của mình. Khóe môi anh khẽ co giật nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác nửa buồn cười, nửa bất lực.
“Mắt mù? Đầu óc bã đậu?” Thẩm Hoài Diệc thầm nghĩ, khẽ nhướng mày đầy thích thú. Từ lúc nào mà một người nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường như anh lại mang cái danh hiệu kỳ cục này thế này?
Biết rõ sứa nhỏ đang hiểu lầm sâu sắc kế hoạch lật ngược thế cờ của mình, nhưng ngặt nỗi Thẩm Hoài Diệc lại không thể trực tiếp lên tiếng giải thích. Anh chỉ đành phối hợp diễn một vở kịch nhỏ. Thẩm Hoài Diệc khẽ thở dài một tiếng thật dài, bả vai rộng lớn chùng xuống, bày ra vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và kiệt sức như thể đã cạn kiệt năng lượng sau một ngày dài làm việc.