Đến nội dung chính

Chương 14

admin 570 Chữ Cài Đặt

[Cái… Cái gì thế này? Có nhầm lẫn gì không vậy?]

[Ủa? Tên tổng tài mặt liệt này có siêu năng lực ẩn giấu hả? Hay là anh ta biết đọc suy nghĩ của người khác?]

[Sao mình vừa mới nghĩ đến tài khoản Cayman và năm mươi triệu tệ xong, anh ta đã lập tức ra lệnh phong tỏa và kiểm toán chính xác đến từng giây như vậy? Không thể nào có sự trùng hợp kỳ lạ đến mức này được!]

Lâm Duyệt cuống quýt “bơi” nhanh về phía Thẩm Hoài Diệc, lượn qua lượn lại ngay trước mặt anh để dò xét. Cậu ghé sát vào cặp kính mạ vàng của anh, cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm, lạnh lùng kia để tìm kiếm một chút manh mối.

[Không đúng… Sắc mặt anh ta vẫn lạnh như tiền, mắt cũng đâu có nhìn thấy mình. Nhưng mà… đáng sợ quá! Tên đàn ông này rốt cuộc là người hay là quái vật phương nào vậy trời? Có khi nào anh ta nghe được tiếng của mình không?]
Lâm Duyệt rùng mình một cái, cơ thể sứa nhỏ run bần bật, vội vàng lui về phía sau một khoảng an toàn.

Nhìn bé sứa nhỏ đang hốt hoảng xoay mòng mòng trước mắt mình, cánh mũi còn phập phồng vì sợ hãi, khóe môi Thẩm Hoài Diệc khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, mắt lướt qua cậu như nhìn một khoảng không vô hại, nhưng trong lòng lại khẽ thốt lên một câu dịu dàng mà dung túng:

“Nhờ ơn của cậu cả đấy, đồ ngốc.”

Không gian rộng lớn của phòng tiếp khách của Thẩm gia bao trùm một bầu không khí trang nghiêm khiến người ta ngộp thở, tựa như mặt hồ đang đóng một lớp băng dày cộp. Ánh hoàng hôn tà dương đỏ rực như máu hắt qua khung cửa sổ cao lớn, kéo dài những chiếc bóng cô độc, loang lổ trên nền đá cẩm thạch đen bóng loáng như gương.

Trên chiếc sô pha đơn bằng da cao cấp màu đen tuyền, Thẩm Hoài Diệc ngồi bất động, sống lưng thẳng tắp như một bản tạc hoàn mỹ. Anh không còn khoác lên mình bộ vest cao cấp mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng vẫn nghiêm túc cài nút áo kín kẽ đến tận chiếc nút trên cùng ở cổ, toát ra vẻ cấm dục, xa cách và áp bức. Đôi mắt phượng sâu thẳm, đen kịt của anh bình lặng không một chút gợn sóng, lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân mình.
Người đang quỳ kia không ai khác chính là Thẩm Nghệ – cháu trai lớn của Thẩm gia. Gã vốn là vị ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử điện ảnh nước nhà, luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài kiêu ngạo, hào nhoáng và vây quanh bởi hào quang vạn người mê. Thế nhưng lúc này đây, hình tượng cao quý ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Mái tóc vuốt keo kỹ lưỡng nay có vài sợi rủ xuống trán đầy nhếch nhác, bộ âu phục đắt đỏ nhăn nhúm, và đầu gối gã thì nện thẳng xuống nền đất lạnh buốt không chút do dự, đánh mất toàn bộ tôn nghiêm của đàn ông Thẩm gia.