Đi chơi một hồi cả đám cũng mệt, nên quyết định ai về phòng nấy, chiều tầm 3 hay 4 giờ gì đó ra ngoài hồ bơi chơi.
Phương và Đạt trở về phòng, Phương nhanh chóng tháo giày ra, rồi chạy thẳng vào phòng khách nhảy lên sofa nằm.
Đạt phía sau nhìn mà muốn bật cười.
– Từ lúc nào mày lười dữ vậy.
Phương liếc một cách sắc bén.
– Sao? Mày thấy tao không lười mới là bình thường à?
Đạt nhún vai, rồi cũng đi vào phòng khách nhưng ngồi qua một cái ghế khác, lấy điều khiển tivi mở lên xem, Phương cũng từ từ ngồi dậy, nhưng động tác chậm chạp như robot bị rỉ sét.
– Nhanh xem anime đi.
Đạt liếc mắt, cười cười.
– Biến.
Nói rồi cậu ta bật chương trình thể thao lên xem, Phương nhìn hơi chán nản nhưng vẫn xem cùng.
– Trò gì vậy?
– Bóng chuyền.
Đạt chỉ đáp nửa vời, Phương xưa giờ nào rảnh mà xem mấy môn thể thao này, cậu toàn chui vào trong hang của mình ở đó như một người nghiện game trong mắt của những người xung quanh.
– Ồ…
Phương cảm thán một tiếng rồi im lặng xem, càng xem cậu lại nhớ một bộ anime cũng có môn bóng chuyền này.
– Ê, giống Haikyuu nè! Tao nhớ rồi.
Đạt nổi gân xanh trên trán, đang lúc gây cấn lại có một người không hiểu chuyện khá vỡ không khí, điều này làm Đạt có chút tức điên lên.
Vò đầu, Đạt trả lời lại câu nói của Phương.
– Thì Haikyuu là anime về bóng chuyền mà.
– Nhưng sao nó không hoa lệ như trong anime vậy…
Phương nhìn cảnh hơi khô khan trên tivi mà không khỏi bĩu môi, Đạt mắt giật giật.
– Rồi mày thấy anime nào giống thức tế không? Đó chỉ là hoạt hình thôi!
Nhìn Đạt mặt hầm hừ, Phương quay đầu ra chỗ khác chửi thầm trong lòng.
Sau khi xong trận Đạt đưa lại điều khiển tivi cho Phương còn bản thân cậu ta thì về phòng, Phương cũng thấy không có gì xem nên đã bật đại nhạc trên tivi rồi lấy điện thoại ra lướt xem.
Nhìn mấy bình luận mất kiểm soát trên bài đăng của mình, Phương bật cười khoái trá, cười đến ôm chặt bụng, sau khi cười một hồi thì chuyển về game.
– Xem nào, cập nhật mới…
Sau khi thấy nhân vật Hysilens trong game, Phương thấy mình cũng khá thích thiết kế nhân vật này, đang chơi cốt truyện thì cậu có hơi muốn đi vệ sinh, Phương đặt điện thoại lên bàn, rồi vào nhà vệ sinh.
Vào trong, Phương cảm thấy bên dưới có chút thiếu thiếu nào đó, khi đang nghi hoặc, Phương nhìn xuống dưới, mắt cậu trợn to, bất giác hét lên thất thanh.
Đạt trong phòng đang lướt điện thoại, nghe tiếng hét của Phương bên ngoài thì ngồi bật dậy, lấy tốc độ nhanh nhất đến nhà vệ sinh, thấy nhà vệ sinh khóa cửa thì Đạt đập cửa, hỏi lớn.
– Này! Có chuyện gì vậy! Mở cửa!
Càng đập càng mạnh, Đạt bây giờ cũng không suy xét việc sẽ bồi thường cho khách sạn bao nhiêu cậu ta chỉ muốn biết Phương giờ làm sao.
Phương giọng nói bên trong vang ra, có chút yếu ớt.
– K… Không có gì… Đừng đập cửa nữa…
Nghe giọng cậu, Đạt còn đập mạnh hơn.
– Đừng đập nữa! Tao không sao.
Đạt từ từ lấy lại bình tĩnh, hỏi lại lần cuối.
– Có thật là không sao không?
– Ừ, không sao.
Đạt nghe vậy dù trong lòng không tin nhưng cũng đành đi, Phương bên trong ngồi bệt dưới sàn, cắn chặt môi, dù đây không phải là lần đầu thằng em cậu đi chơi xa, nhưng đó là trong lúc cos! Còn giờ là lúc Phương đang mặc thường phục!
Phương gầm thét trong đầu, kêu hệ thống ra.
– Hệ thống! Mày cút ra đây cho tao!
Hệ thống đang chơi game nghe tiếng hét của Phương cũng giật mình, rồi nhanh chóng kết nối, giọng có chút nghi hoặc.
[Có chuyện gì vậy kí chủ?]
Phương chỉ vào phía dưới trống trơn của mình, trừng mắt nhìn cái bảng sáng trước mắt, ánh mắt càng ngày càng như muốn đem cái bảng sáng đó băm thành trăm mảnh, hệ thống thấy ánh mắt Phương cũng rụt người lại.
[Kí chủ bình tĩnh! Nghe hệ thống này giải thích!]
Phương thật sự là muốn nghe cái hệ thống chó này giải thích vấn đề, nếu nó không cho cậu một câu trả lời thuyết phục thì… Hừ hừ.
[Là… Kí chủ à, cậu có biết tới nàng tiên cá không?]
Phương gật đầu.
– Biết, rồi sao?
Hệ thống bắt đầu giải thích ngắn gọn.
[Là ấy, nàng tiên cá cũng là nội tại của Hysilens kí chủ vừa cos ấy, nên nội tại này cũng theo kí chủ mà biến đổi một phần giới tính của kí chủ.]
Phương.
– ?
[Vì nàng tiên cá trong truyền thuyết dân gian đều là phụ nữ mà, đúng không, nên giờ nó theo kí chủ mà biến đổi đều rất bình thường đúng không.]
Phương trán nổi gân xanh, nhưng không ngắt lời hệ thống.
[Chuyện thu hồi nội tại cho kí chủ cũng không phải không thể nhưng mất cũng có chút thời gian…]
– Bao nhiêu?
[1 ngày…]
Phương thở dài cam chịu, coi như lần sau không nghe cái chó này xúi bậy lần nào nữa.