Đến nội dung chính

Chương 1

admin 530 Chữ Cài Đặt

Link truyện dịch bạn nào muốn đọc có thể vào xem hoặc cũng có thể đề cử để mình dịch:

https://truyenhdd.com/genre/dam-my

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THẾ GIỚI MỚI!

Khoảnh khắc chiếc xe tải hạng nặng vượt đèn đỏ lao vun vút qua giao lộ, đâm sầm vào đuôi chiếc xế hộp của Lâm Duyệt, cả thế giới trong mắt cậu như nổ tung thành muôn vàn mảnh vụn ánh sáng. Tiếng lốp xe ma sát chói tai trên mặt đường nhựa, tiếng ồn ào, hô hoán gọi cấp cứu của người dân xung quanh, và cả cơn đau như có thể xé toạc linh hồn… tất cả chỉ như một cái chớt mắt rồi đột ngột biến mất một cách kỳ lạ.

Cậu mơ màng mở mắt, hô hấp khó khăn, định bụng sẽ gom hết vốn từ vựng tích lũy suốt hai mươi mấy năm cuộc đời để mắng cho gã tài xế lái ẩu một trận ra trò. Thế nhưng, đập vào mắt cậu không phải trần nhà màu trắng của phòng cấp cứu, cũng chẳng có mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện.
Thay vào đó, Lâm Duyệt thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, trôi lềnh bềnh trong dòng nước ấm áp vô tận. Những dòng nước vô hình mơn trớn, ôm ấp lấy cậu, xoa dịu đi chút tàn dư của vụ tai nạn thảm khốc vừa rồi. Lâm Duyệt thầm nghĩ: “Chẳng lẽ chết xong lên thiên đường lại sướng thế này sao? Có cả dịch vụ massage miễn phí, êm ái đến mức chỉ muốn ngủ luôn cho rồi!”

Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, xúc giác phản hồi lại từ cơ thể liền mang đến một sự kỳ quái.

Cậu hoàn toàn không cảm nhận được trọng lượng, cử động quen thuộc của cơ thể.

“Cái… cái quái gì thế này?”

Một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên, nhưng không phát ra thành tiếng mà chỉ vang vọng trong không gian nhận thức của chính cậu. Kèm theo đó là một tiếng “Chút.” rồi mấy cái bong bóng nước trong suốt, nhỏ xíu bay ra từ… đỉnh đầu cậu, “bóc” một tiếng rồi vỡ tan trong không trung.
Lâm Duyệt giật mình, cố gắng hạ tầm nhìn của mình xuống để tự kiểm tra thân thể.

Đập vào mắt Lâm Duyệt lúc này hoàn toàn không phải là lồng ngực rắn chắc của một thanh niên ngoài hai mươi tuổi. Thay vào đó, ngay tại trung tâm tầm nhìn của cậu là tám cái xúc tu ngắn ngủn, múp míp như những ngón tay em bé. Không chỉ như vậy mấy cái giác hút màu hồng phấn đang không ngừng ngọ nguậy, uốn éo để giữ cho toàn bộ cơ thể cậu lơ lửng giữa hư không.

Lâm Duyệt bàng hoàng. Cậu thử nghiêng trái, phải, lắc lư cái thực thể kỳ dị này một chút. Ngay lập tức, cái “mũ” trong suốt tỏa ra sắc hồng phấn ngọt ngào trên đỉnh đầu liền “nảy nảy” đầy đàn hồi, phát ra những tiếng động cực kỳ vui tai vang vọng thẳng vào đại não:

“Pứng! Pứng!”