Ngồi thế “Năm tâm* hướng về phía trời” hơn nửa canh giờ, Giang Nguyệt Bạch vẫn không cảm nhận được gì, tay chân tê mỏi, mơ màng sắp ngủ.
*Năm điểm quan trọng trên cơ thể: Hai bàn tay, hai bàn chân và đỉnh đầu.
Chẳng lẽ vì căn cơ quá thấp nên không cảm nhận được gì sao?
“Không được, tư chất kém thì càng phải cố gắng! Người ta ngủ mình tu luyện, như vậy mới có thể đuổi kịp bọn họ… đúng rồi, còn dẫn khí đan!”
Giang Nguyệt Bạch lấy từ bình thuốc ra một viên dẫn khí đan, nuốt một cái ực.
Ầm!
Một luồng khí lạnh từ bụng lao thẳng lên đỉnh đầu, khiến Giang Nguyệt Bạch khẽ run lên.
Nàng nhắm mắt, tập trung cảm nhận trong hư vô tối đen, dưới sự kích thích của khí lạnh đó, nàng chậm rãi thấy được những ánh sáng nhạt năm màu.
Giống như những con đom đóm đang bay, chỉ có năm sáu đoàn, mềm mại trôi nổi xung quanh nàng.
Đây là linh khí sao?
Giang Nguyệt Bạch kích động, hô hấp rối loạn, các đoàn ánh sáng lập tức như bị dọa sợ mà bỏ chạy.
Dẫn khí thật khó!
Giang Nguyệt Bạch âm thầm thở dài trong lòng, ổn định tinh thần, duy trì nhịp thở đều đặn, tạo ra những dao động nhỏ trong không khí, thúc đẩy các đoàn sáng tới gần.
Đêm dài dần trôi qua, màn đêm ngoài trời cũng mờ đi.
Giang Nguyệt Bạch đã quên mất thời gian, chăm chú nhìn đoàn ánh sáng màu xanh lơ ở gần mình nhất.
Lại đây, mau lại đây!
Nhưng còn cách một chút nữa thôi, đoàn sáng kia vẫn do dự không chịu tiến tới, khiến lòng nàng như lửa đốt.
Chẳng lẽ căn cơ thấp đến nỗi cả linh khí cũng chê ghét nàng?
Khi nàng mất bình tĩnh, quang đoàn lại định bỏ chạy. Giang Nguyệt Bạch sinh lòng ác liệt, vươn đầu mạnh mẽ đâm thẳng vào nó, ép nó nhập vào trán mình.
Khoảnh khắc đó, kim quang lóe lên trước mắt, như có một tiên nữ đặt vương miện lên đỉnh đầu nàng.
[Giao diện số liệu tu tiên mở ra. Giao diện này chỉ cung cấp chức năng hiển thị số liệu, xin đừng thử nạp tiền hoặc các hành vi vô nghĩa khác. Linh căn trời định, tu hành tùy mình, chỉ có cần cù mới sửa được mệnh.
Họ tên: Giang Nguyệt Bạch.
Linh căn: Linh căn ngũ hành (Kim 4, Mộc 5, Thủy 4, Hỏa 4, Thổ 4).
Cảnh giới: Không.
Công pháp: Dẫn Khí Quyết (1/21).
Pháp thuật: Không.
Võ kỹ: Không.]
Giang Nguyệt Bạch ngơ ngác nhìn giao diện số liệu xuất hiện trong đầu mình, chẳng lẽ đây là bồi thường mà tiên nữ kia để lại cho nàng?
Dù ký hiệu Dẫn Khí Quyết có hơi kỳ quái, nhưng nàng mơ hồ hiểu rằng đó là con số.
Một đoàn ánh sáng được hấp thu sẽ được 1 điểm, vậy nếu hấp thu đủ 21 đoàn thì có phải sẽ đạt đến Luyện Khí tầng một không?
Vốn đang ngồi đến đau lưng mỏi gối, tinh thần Giang Nguyệt Bạch lập tức tỉnh táo từ trạng thái mơ hồ mịt mờ, nay đã có mục tiêu rõ ràng nhiệt huyết dâng tràn!
[Ngươi chuyên tâm dẫn khí, nhưng vì tư chất quá kém nên hiệu suất dẫn khí rất thấp. May mà ngươi vừa cắn dược vừa kiên trì không bỏ cuộc, độ thuần thục dẫn khí +1.]
Oa, tiên nhân ban đồ vật thật thú vị, tiếp tục cố gắng thôi!
Gà gáy ba lần, nắng sớm dần dần xuất hiện.
Đào Phong Niên tu luyện suốt đêm, tu vi vững vàng như bàn thạch không chút lơ là.
Ông đẩy cửa phòng bước ra nhìn thấy sân gạch xanh đột nhiên trở nên sạch sẽ, mọi thứ đều sáng sủa hẳn lên.
Một tiểu nha đầu mặc bộ tạp dịch màu xám, tóc búi lệch theo kiểu Đạo gia, vụng về cầm cây chổi lớn, quét từng chiếc lá vàng rơi xuống từ cây bạch quả, thở hồng hộc mồ hôi đầy trán.
Chỉ sau một đêm, trên người nàng lại tỏa ra linh quang khiến Đào Phong Niên phải ngạc nhiên.
Mặc dù dẫn khí nhập thể không phải việc khó nhưng với những người mới nhập môn như nàng, ngồi yên cũng đã là một thử thách rồi, huống chi còn phải cảm nhận linh khí, rất nhiều đệ tử nhỏ đều gặp khó khăn khi mới ngồi yên được một canh giờ.
Tuy nhiên, trên người nàng đã có linh quang chứng tỏ không chỉ vượt qua được thử thách mà còn cảm nhận và hấp thu được linh khí.
Ngay cả Đào Phong Niên khi xưa, mặc dù tinh thần và thể xác đều đã tĩnh nhưng cũng mất ba ngày mới thu được linh khí đầu tiên, lúc ấy ông còn không biết linh khí sẽ tụ lại lúc nào, không có mục tiêu rõ ràng rất dễ khiến tâm trí rối loạn.
Đào Phong Niên chớp mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch với vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ đến lời Hồng Đào nói rằng nàng có tâm tính kiên định…
Giang Nguyệt Bạch lau mồ hôi trên trán, phát hiện Đào Phong Niên đang đứng ở cửa liền nở một nụ cười rạng rỡ.
“Gia gia, con đã quét sạch sân rồi.”
Đào Phong Niên tỏ ra lạnh nhạt, giơ tay phải lên ngón tay biến hóa một tia sáng mỏng phát ra hóa thành Thanh Phong cuốn đi lá rụng dưới chân Giang Nguyệt Bạch, chỉ trong tích tắc tất cả lá đã tụ lại dưới tàng cây.
“Một chiêu gió cuốn là đủ để giải quyết, cần gì ngươi phải vất vả như vậy…”
“Oa! Đây là pháp thuật sao? Gia gia quả là lợi hại!”
“…”
Ánh mắt Giang Nguyệt Bạch sáng lên nhìn Đào Phong Niên với vẻ sùng bái, không hề cảm thấy thất vọng vì công sức bị lãng phí, ngược lại lại càng thêm khát khao.
“Gia gia, con có thể học pháp thuật này không?”
Đào Phong Niên đưa tay ra phía sau: “Muốn học pháp thuật, trước tiên phải vào Luyện Khí tầng một.”
Giang Nguyệt Bạch im lặng nhìn vào giao diện tu tiên của mình.
[Công pháp: Dẫn khí quyết (3/21)]
Một đêm không ngủ, nàng đã thu thập được vài quang đoàn. Dù rất khó và chậm, nhưng nàng có thể thấy được sự tiến bộ rõ rệt, mục tiêu trở nên rõ ràng, lòng đầy nhiệt huyết. Với tốc độ này…
“Gia gia yên tâm, chỉ cần thêm sáu ngày nữa, con sẽ đạt đến Luyện Khí tầng một.”
Đào Phong Niên nghe vậy, không khỏi cười lạnh: “Chỉ mới nhỏ tuổi đã khoác lác, năm đó lão phu phải mất 27 năm mới có thể bước vào Luyện Khí tầng một. Nếu ngươi có thể thành công trong sáu ngày, lão phu sẽ giữ ngươi lại, còn nếu không, mau chóng cút đi!”
“Được, gia gia không được gạt con!” Giang Nguyệt Bạch tự tin đáp.
Đào Phong Niên nhíu mày, nghĩ lại, dù nàng có tiềm năng nhưng nếu là linh căn đơn hoặc song linh căn, với sự trợ giúp của đan dược và linh khí đầy đủ, thì trong sáu ngày cũng có thể thành công. Nhưng với ngũ linh căn? Trừ khi giá trị căn đạt 9, nếu không… thôi bỏ đi!
Đào Phong Niên nhìn Giang Nguyệt Bạch một lúc lâu, khuôn mặt nàng tuy nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp, luôn tươi cười, dễ dàng tạo thiện cảm với người khác.
Nhưng nàng được đưa đến đây là để thúc giục ông hoàn thành mệnh lệnh.
Đào Phong Niên lắc đầu rồi đi vào bếp nấu cơm, như thường lệ, ông múc một chén linh gạo, đang định đi đào tẩy, nhưng bỗng dừng lại tức giận thêm nửa chén nữa.
Khi cơm đã xong, ông cũng không gọi Giang Nguyệt Bạch. Tiểu nha đầu với gương mặt tươi cười tự mình bước tới đợi Đào Phong Niên ăn xong rồi mới thu dọn chén bát và ăn sạch phần còn lại trong nồi, sau đó còn tự rửa sạch nồi chén.
Sau khi tuần tra linh điền như thường lệ, Đào Phong Niên đội chiếc nón cói mang cuốc ra ngoài.
Hoa Khê Cốc giống như một ngôi làng nhỏ, tất cả cày phu đều sống ở đầu cốc đằng sau là những cánh đồng linh điền chủ yếu trồng linh cốc.
“Đào lão, sao hôm nay lại đi sớm thế?”
Có người chào hỏi khi đi ngang, Đào Phong Niên không vui, không để tâm.
“Này. Cô nương xinh đẹp thật, là học trò của Đào lão ngươi sao?”
“Tỷ tỷ của ngươi thật đẹp, giống như tiên nữ vậy.”
Nghe tiếng, Đào Phong Niên quay lại thì thấy Giang Nguyệt Bạch đang đứng ngoan ngoãn trước mặt Tống Bội Nhi.
Tống Bội Nhi mặc chiếc váy dài màu anh phấn nghe lời khen của Giang Nguyệt Bạch mà vui vẻ nở nụ cười.
“Lâu rồi không có người gọi ta là tỷ tỷ, tiểu cô nương, ngươi biết không, tỷ tỷ năm nay đã 60 xuân xanh rồi đấy!”
“A?”
Giang Nguyệt Bạch ngạc nhiên mắt mở to, trước mặt nàng là một người có vẻ ngoài không khác gì hai mươi chứ không phải là một bà lão đầy nếp nhăn.
“Hài tử ngoan, ăn thử quả hồng anh này đi.”
Tống Bội Nhi đưa quả hồng anh đỏ rực cho Giang Nguyệt Bạch. Nàng vội vàng cúi người nhận lấy: “Cảm ơn tỷ… tỷ.”
Giang Nguyệt Bạch vừa cúi đầu vừa lặng lẽ nuốt nước miếng, rồi giơ chân đuổi theo Đào Phong Niên.
Khi rời khỏi thôn, Giang Nguyệt Bạch nhận thấy hầu hết mọi người khi nhìn thấy Đào Phong Niên đều chào hỏi và tôn trọng ông, giống như ông là thôn trưởng vậy.
Đào Phong Niên không để tâm, còn Giang Nguyệt Bạch nhiệt tình chào hỏi mọi người, từ bá bá, thẩm thẩm, đến ca ca tỷ tỷ.
Cuối cùng, Đào Phong Niên không thể nhịn được nữa: “Vào tiên môn thì không còn cách xưng hô như thế, người tu cùng cấp bậc sẽ gọi nhau là sư huynh, sư tỷ, thấp hơn thì gọi là sư đệ, sư muội, cao hơn nữa thì gọi là sư thúc, rồi đến Kim Đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân, lúc đó mới cần xưng hô tôn hào.”
“Con nhớ rồi, gia gia, vậy gia gia có ăn quả hồng anh không?” Giang Nguyệt Bạch nói xong, giơ quả lên còn bản thân lén nuốt nước miếng.
Đào Phong Niên không để tâm tới nàng, đến đồng ruộng rồi buông cuốc xuống lấy hạt thóc trong lòng bàn tay xoa nát kiểm tra tình trạng trưởng thành của hạt thóc.
Phát hiện hạt ngũ cốc thiếu nước, Đào Phong Niên nhíu mày nhìn bầu trời ngày càng gay gắt vội vàng bước lùi lại hai bước, hai tay khởi quyết.
Tụ vân hóa vũ!
Từ trong làn gió nhẹ, lúa vàng cuồn cuộn, khắp nơi đều có sắc vàng đậm và nhạt.
Giang Nguyệt Bạch giấu quả hồng anh vào trong vạt áo, ngẩng đầu lên thì thấy Đào Phong Niên đang khẽ vung tay, từng làn sương trắng từ bốn phương tám hướng tụ lại, xuyên qua ngón tay của ông hội tụ lại trên ruộng lúa, tạo thành màn mưa bụi mỏng.
Chẳng bao lâu sau, những giọt mưa bụi bắt đầu rơi xuống, thấm vào đất, khiến những hạt lúa nặng trĩu hơi hơi lay động, linh khí và sinh khí lại lan tỏa khắp ruộng lúa.
Giang Nguyệt Bạch nhìn cảnh tượng này, đôi mắt nàng run lên, tâm hồn cảm thấy như bị một cú sốc lớn.
Ngay sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy buồn bã, nụ cười trên mặt cũng biến mất, cúi đầu nắm chặt vạt áo.
Đào Phong Niên đã thi pháp xong cho hơn hai mươi mẫu đất, linh khí tiêu hao hơn nửa, ông dừng lại nghỉ ngơi quay lại thì thấy Giang Nguyệt Bạch lúc trước còn nhảy nhót vui vẻ, giờ đã ngồi ôm đầu gối dưới cây hòe già đôi mắt đỏ hoe khóc không thành lời.
Đào Phong Niên hơi bực bội, nhưng vẫn đi đến, chắp tay sau lưng hỏi: “Đột nhiên, sao thế?”
“Gia gia, pháp thuật của người lúc nãy, có khó học không?”
“Đó là vân vũ quyết, Luyện Khí tầng một là có thể học được pháp thuật, không khó lắm.”
“Học rồi, có thể giống như người, có thể tưới nước sao?”
Đào Phong Niên gật đầu.
Giang Nguyệt Bạch cảm thấy hốc mắt ngày càng đỏ: “Vì sao con không đến tiên môn sớm hơn, nếu con học được vân vũ quyết sớm thì thôn Giang gia đã không bị đại hạn chết nhiều người như vậy, phụ mẫu, đệ đệ đều chết hết, chỉ vì không có mưa.”
“Gia gia, vì sao tu tiên lại chỉ cần động một ngón tay để giải quyết, nhưng lại có thể quyết định mạng sống của một thôn người? Con không hiểu, thật sự không hiểu…”
Giang Nguyệt Bạch cúi đầu, vai run rẩy không tiếng động khóc rống lên. Đào Phong Niên nhìn thấy thế, mắt cũng đỏ lên trong lòng cảm thấy xót xa.
Ông thở dài: “Nương tử ta năm đó vì bị xe ngựa đè gãy chân mà chết, nhưng trong giới tu tiên chỉ cần dùng chút pháp thuật trị thương bình thường thôi mà.”
Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Vậy sao gia gia, vậy sao lại không thể cứu người…”
Ánh mắt Đào Phong Niên đau khổ: “Có lẽ là phàm nhân luôn mong mỏi từ tiên nhân, nhưng mệnh phàm nhân là do trời định, tiên nhân thì có thể nghịch lại số phận.”
Giang Nguyệt Bạch cúi đầu, suy ngẫm, rồi chợt ngẩng lên, đôi mắt lóe sáng, thì thào nói: “Con hình như hiểu rồi, con cuối cùng biết vì sao mình phải tu tiên…”
Người khác tu tiên vì sức mạnh, vì tiền tài, vì quyền lực, vì trường sinh.
Hài tử trong gia tộc tu tiên sinh ra đã phải tu tiên, cơ bản không bao giờ nghĩ đến lý do tại sao, hoặc chỉ đơn giản là vì phụ mẫu vui lòng.
Giang Nguyệt Bạch trước kia tu tiên chỉ để có thể ăn no, không bị ức hiếp. Nhưng bây giờ, nàng tu tiên vì muốn chống lại sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, vì không muốn bị vận mệnh chi phối, muốn phá vỡ sự ràng buộc của Thiên Đạo.
Nếu trời không mưa, nàng sẽ tự tạo mưa! Nếu trời muốn lấy mạng, nàng sẽ phản kháng!
“Hóa ra, tu tiên chính là nghịch thiên, nghịch lại số mệnh!”
Ánh mắt Giang Nguyệt Bạch kiên định, một tia kim quang lóe lên trong mắt khó mà nhận ra.
“Nhớ kỹ, nghịch lại thiên mệnh, nhất định phải tranh đấu!”
Tiếng vọng của nữ tiên vang lên trong đầu, Giang Nguyệt Bạch cảm giác có một thứ gì đó bị phá vỡ bởi ánh sáng kim quang làm linh hồn nàng chấn động, thế giới trong mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Đột nhiên, một cơn cuồng phong từ mặt đất cuốn lên làm lá cây cổ thụ rụng như mưa.
Đào Phong Niên cảm thấy toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn thấy lá cây xanh bay quanh Giang Nguyệt Bạch, hóa thành năm màu cánh hoa. Một cỗ vận khí huyền bí từ trên người nàng trào ra như gợn sóng lan tỏa.
Ba đạo khí này, tẩy rửa tinh khiết làm cốt tủy thăng tiến!
Đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm thấy… Hiểu được Thiên Đạo!
Ngay cả Kim Đan chân nhân cũng không thể dễ dàng chạm tới vận khí Thiên Đạo, nhưng nàng, một đứa trẻ không có bối cảnh lại có thể khiến vận khí này xuất hiện!
Dù không trực tiếp làm tăng tu vi, nhưng nó có thể giúp nàng củng cố đạo tâm vững vàng, giúp nàng sau này tu hành đạt được những thành tựu to lớn.
Quan trọng nhất là, dù linh căn của nàng không mạnh nhưng sau khi hiểu được Thiên Đạo, linh căn của nàng sẽ được nâng cao một lần nữa. Đây là cơ hội duy nhất trong đời của một tu sĩ, lần đầu tiên hiểu được đại đạo mới có thể phát sinh.
Đào Phong Niên vội vàng lấy ra một bộ trận kỳ, lập tức bày trận xung quanh để ngăn cản sự xáo trộn, bảo vệ nàng.
Chuyện như vậy xảy ra với những thiên kiêu trong gia tộc tu chân thì là phúc khí, nhưng đối với nàng, một người không có bối cảnh chỉ là một nữ tử phàm trần thì lại là mầm tai họa.
Đạo vận đến nhanh và đi cũng nhanh. Giang Nguyệt Bạch, một đứa trẻ sáu tuổi dưới ánh sáng kim quang hiểu được Thiên Đạo nhưng cũng không thể gia tăng hiểu biết thêm.
Tuy nhiên, nàng nhận ra linh căn của mình đã thay đổi!