Đến nội dung chính

Chương 5

admin 595 Chữ Cài Đặt

5.

Sáng sớm hôm sau, Mục Dịch tỉnh dậy trước.

Trác Diễn Dương vẫn còn say giấc nồng, cánh tay rắn chắc vòng qua eo ôm anh chặt cứng như ôm gấu ngủ.

Giường đơn trong phòng rất chật chội, không thể chứa vừa hai người đàn ông trưởng thành. Mục Dịch gần như nằm gọn trong lòng hắn mới miễn cưỡng đủ chỗ.

Mục Dịch cẩn thận khẽ khàng gạt tay cậu chủ sang một bên.

Anh đỡ lấy cái eo mỏi như sắp gãy, mông vừa sưng vừa đau, nhẹ nhàng đứng dậy không làm kinh động người kế bên. Mỗi bước đi đều nhức nhối. Cố gắng lết vào trong phòng tắm, không bật đèn mà dựa vào ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng để soi gương

Trên cơ thể gầy gò trắng ngần, rải rác từ trên cổ xuống dưới đến tận đùi trong, tràn ngập vết cắn vết hôn dày đặc.

Nhìn là biết chủ nhân của cơ thể này vừa trải qua một trận lên giường yêu thương mãnh liệt. Bên trong cơ thể vẫn còn sót lại dịch nhầy, Mục Dịch vừa đứng lên, vết lỏng đặc quánh ngâm bên trong lập tức chảy ra đùi.
Đêm qua, anh có thuyết phục thế nào, cậu chủ vẫn không thèm xài biện pháp bảo hộ (bcs), cứ thế chơi trần. Bây giờ hắn ta sung sướng thỏa mãn nằm ngủ, Mục Dịch phải vất vả tắm rửa, kì cọ, vệ sinh sạch sẽ. Thậm chí anh còn chu đáo dùng khăn ướt lau qua người cho Trác Diễn Dương, dọn dẹp vết tích xung quanh.

Trừ lúc đầu ngại ngùng đỏ tai khi tự nhìn bộ dạng thê thảm của mình, lúc sau Mục Dịch làm những công việc này với khuôn mặt vô cảm, nhẹ nhàng không làm kinh động đến kẻ đang ngủ say.

Sau đó anh khẽ mở cửa bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa, cầm tiền dự định đi mua thuốc bôi.

Chỗ đó nếu không bôi thuốc, sẽ sưng đau mất vài ngày.

Tiện thể mua ga giường mới.

Anh vừa bước xuống phòng khách đã thấy vị quản gia già dậy sớm vươn vai tập thể dục. Ông trông thấy Mục Dịch, lập tức chào hỏi: “Mục Dịch đấy à? Hôm nay vẫn dậy sớm thế nhỉ. Đang định đi đâu đấy?”
Quan hệ hai người bình thường khá tốt, Mục Dịch cũng niềm nở đáp lại: “Cháu đi mua thuốc bôi vết muỗi cắn.”

Trong biệt thự luôn được xông nhang muỗi, nửa tháng lại phun thuốc diệt côn trùng, khắp biệt thự đến con ruồi còn chẳng có. Phòng Mục Dịch luôn đóng kín cửa, làm gì có con muỗi nào lọt vào được.

Quản gia lơ đễnh ngó nghiêng, chợt nhìn thấy vết cắn rõ mồn một trên vai trái của anh.

À, ra là con muỗi hình người à?

Bọn trẻ ngày nay táo tợn thật đấy.

Cảm nhận được tầm mắt của lão quản gia, Mục Dịch vội vã kéo cao cổ áo che đi dấu vết.

Mặt già của quản gia đỏ hết lên rồi. Ông vội vã đánh trống lảng: “Hôm qua cậu chủ tìm cậu làm gì thế?”

Mục Dịch nhún vai, lấp liếm cho qua: “Cậu chủ tìm cháu có chút chuyện riêng thôi. Với cũng không phải chuyện gì lớn đâu ạ.”
Quản gia không phải kẻ tọc mạch, nghe Mục Dịch nói thế liền biết cậu không muốn kể, phẩy tay bảo cậu đi sớm về sớm.

Mục Dịch cũng không nhiều lời, lễ phép chào hỏi rồi rời đi ngay.