Ám Nhất cung kính đáp lời từ bên ngoài: “Bẩm chủ tử, Lưu đại nhân nói có chuyện vô cùng gấp rút muốn cầu cứu, hình như là xảy ra án mạng.”
Nghe thấy lời này, ánh mắt Quân Cảnh Lan trở nên sắc bén, khí thế quanh thân bỗng trở nên khác hẳn: “Cho hắn vào.”
Nhận được sự đồng ý, Lưu Tri Dẫn vội vàng bước vào trong phòng.
Nhìn thấy Tô Hội Cẩm cũng ở bên cạnh, một tia ngạc nhiên lướt qua mắt hắn nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.
Hắn lập tức khom người hành lễ, giọng điệu mang theo vài phần áy náy: “Hạ quan ra mắt Quân đại nhân, Tô cô nương.”
“Nếu không phải có nguyên nhân, tình hình lại vô cùng khẩn cấp thì hạ quan tuyệt đối không dám tự tiện quấy rầy. Còn mong Quân đại nhân và Tô cô nương lượng thứ nhiều hơn.”
Quân Cảnh Lan khẽ giơ tay, trầm giọng nói: “Miễn lễ. Mạng người quan trọng, ngươi nói ta nghe xem rốt cuộc vụ án đó thế nào?”
Lúc này Lưu Tri Dẫn đứng thẳng người dậy, mặt đầy sầu lo bẩm báo: “Bẩm đại nhân, dạo trước nha môn liên tục nhận được tin báo án của bá tánh, nói là tài vật trong nhà bị mất trộm vô cùng khó hiểu.”
“Hạ quan lập tức phái người đi điều tra. Tất cả nhân chứng đều chỉ nhận tên trộm bịt khăn đen có thêu hình hoa mai, bá tánh đều gọi hắn là đạo tặc Hoa Mai.”
“Nhưng hành tung kẻ này quỷ bí, lần nào cũng chỉ để người ta nhìn thoáng qua rồi biến mất không còn tăm hơi.”
Hắn lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nói tiếp: “Ban đầu người bị trộm chỉ là nông hộ bình thường, tài vật bị mất có hạn.”
“Ai ngờ mới qua bảy ngày mà tên trộm này lại càng ngày càng ngông cuồng, từ hương thân đến phú hộ, tài vật trong vụ án càng lúc càng quý giá.”
Giọng hắn dần trầm xuống, để lộ vẻ lo lắng và tự trách: “Hạ quan thật sự vô dụng. Lần nào đi khám nghiệm hiện trường, ngoại trừ ký hiệu hoa mai kia ra thì chẳng tìm được bất cứ manh mối hữu dụng nào.”
“Bọn ta cũng từng bố trí mai phục nhưng tên đạo tặc Hoa Mai kia cứ như có thể biết trước tương lai, mãi vẫn không sa lưới.”
“Vốn tưởng chỉ là án trộm cắp nhưng ai ngờ giờ Ngọ hôm nay, Trần lão gia – chủ tiệm gạo lớn nhất trấn lại bị hại ngay trong nhà.”
“Ông ta trúng một dao mất mạng, tài vật trong nhà cũng bị vơ vét sạch sẽ. Theo lời quản gia chỉ nhận thì hung thủ chính là tên đạo tặc Hoa Mai kia.”
Lưu Tri Dẫn lộ vẻ xấu hổ: “Hành vi của tên đạo tặc Hoa Mai này càng ngày càng càn rỡ, thủ đoạn gây án cũng càng lúc càng tàn nhẫn.”
“Thế nhưng hạ quan thật sự không tìm ra đầu mối.”
“Hiện giờ lòng người trên trấn hoang mang, nếu không mau chóng bắt hắn ta quy án… E rằng sẽ gây ra nỗi hoảng sợ lớn hơn, hậu quả không dám tưởng tượng.”
“Hạ quan thật sự bó tay hết cách nên mới mạo muội đến đây cầu cứu.”
Quân Cảnh Lan nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn trầm tư một lát rồi nói: “Việc này không nên chậm trễ, ngươi sắp xếp đi. Lát nữa chúng ta lập tức đến hiện trường vụ án.”
Tô Hội Cẩm ở bên cạnh cũng đứng dậy, vẻ kiên định quen thuộc lấp lánh trong đôi mắt: “Ta có thể đi cùng không?”
Đương nhiên Quân Cảnh Lan không hề bất ngờ, gật đầu đồng ý ngay.
Tuy vậy, hắn vẫn hơi không yên tâm dặn dò: “Đương nhiên được, nhưng muội phải luôn đi theo sát bên cạnh ta, chú ý an toàn.”
“Được.”
Tuy Lưu Tri Dẫn sớm dự liệu Quân đại nhân rất coi trọng nữ tử này.
Nhưng việc Quân Cảnh Lan không hề giữ kẽ mà để nàng tham gia phá án cũng khiến hắn hơi sửng sốt.
Nhưng nhớ lại hôm đó Tô cô nương ở trên công đường, đối mặt với tử thi mà vẫn bình tĩnh không hề lùi bước, trong lòng hắn lại có vài phần mong đợi.
Nói không chừng Tô cô nương có thể tìm ra được điểm đột phá…
Ba người vội vàng đến Trần phủ, bầu không khí trên đường vô cùng nặng nề.
Để tránh đánh cỏ động rắn, Quân Cảnh Lan bảo Lưu Tri Dẫn nói với bên ngoài hắn là chủ bạ huyện nha.
Tô Hội Cẩm thì chủ động đề nghị giả làm nha dịch.
Ám Nhất và Ám Ngũ cũng thay trang phục, ẩn trong đội ngũ tùy tùng để âm thầm bảo vệ.
Một đoàn người đi thẳng đến phủ Trần lão gia.
Trong Trần phủ vì Trần lão gia bất ngờ chết bất đắc kỳ tử nên sớm đã hỗn loạn vô cùng.
Tiếng khóc của gia quyến, tiếng hô hoán của hạ nhân đan xen vào nhau.
Khi mọi người đến cổng, Trần phu nhân cùng hai thiếp thất đang đợi sẵn ở đó.
Tô Hội Cẩm vô thức quan sát một lượt.
Trần phu nhân hai mắt sưng đỏ, đau đớn không thôi nhưng vẫn cố chống đỡ để duy trì tác phong chủ mẫu.
Gặp chuyện lớn như vậy, bà ấy vẫn có thể lấy lại tinh thần để lo liệu sự vụ trong phủ.
Hai thiếp thất đi theo xung quanh khóc lóc đến mức như hoa lê trong mưa, nhưng ngại ánh mắt của chủ mẫu nên cũng không dám khóc quá lớn tiếng.
Tô Hội Cẩm lẳng lặng quan sát sắc mặt ba người. Ít nhất nhìn bề ngoài thì phần bi thương này không giống như đang giả vờ.
“Mời đại nhân đi bên này, khẩn cầu đại nhân làm chủ cho lão gia nhà ta…” Giọng Trần phu nhân nghẹn ngào, dẫn mọi người vào nội viện.
Tô Hội Cẩm đẩy Quân Cảnh Lan lẳng lặng đi theo phía sau. Hắn cố ý thu lại khí thế quanh thân, cứ như thật sự chỉ là một văn lại bình thường.
Mọi người rất nhanh đã đến phòng Trần lão gia bị hại. Còn chưa vào phòng thì họ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Tô Hội Cẩm lấy khẩu trang ra chia cho mấy người, ngay cả Lưu Tri Dẫn cũng được chia một cái.
Lúc đối phương nhận lấy thì hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã học theo dáng vẻ người khác rồi đeo lên mặt.
Thi thể Trần lão gia nằm ngang trên giường, vết thương dữ tợn ở cổ họng khiến người ta hoảng sợ.
Máu tươi đã khô cạn, để lại một mảng lớn màu đỏ sẫm trên khăn trải giường.
Ngỗ tác đang kiểm tra thi thể. Lúc lão nhìn thấy vị đại nhân lần trước và cả vị cô nương kia cũng cùng đến, liền vội vàng muốn đứng dậy hành lễ.
Nhưng Lưu Tri Dẫn đã cố ý cắt ngang lời lão: “Nghiệm thế nào rồi?”