Thế nhưng Tô Hội Cẩm vẫn chưa từ bỏ ý định: “Nhưng cũng không thể cứ ngồi chờ thế này được, dù sao cũng phải có người đi tra xét chứ.”
Quân Cảnh Lan chăm chú nhìn nàng, vẻ lo lắng quan tâm trong ánh mắt: “Hội Cẩm, ta hỏi muội nhé. Muội thật sự muốn quản chuyện này đến cùng à?”
Cô nương này thật sự lương thiện đến cực điểm. Chỉ mới quen biết một ngày mà nàng đã lo nghĩ thay cho người ta như vậy…
Bất kể hai bà cháu kia, hay là chính bản thân mình.
Hắn thân là Đại Lý Tự khanh, vốn có trách nhiệm phải tra xét đến cùng đối với bất kỳ chuyện đáng ngờ nào.
Nhưng hiện giờ bên cạnh lại có thêm nàng, bản thân hắn đi lại cũng bất tiện.
Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, e rằng hắn không cách nào bảo vệ nàng chu toàn được.
Tô Hội Cẩm cúi đầu.
Thật ra nàng đúng là không nên lo chuyện bao đồng, bất kể vì thân phận hay vì lý do nào khác.
Nhưng nàng lại mắc một tật xấu, đó là xưa nay không nhìn được chuyện bất bình. Nếu không nàng cũng chẳng ấp ủ ước mơ làm cảnh sát từ nhỏ…
Qua một lúc lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, kiên định gật đầu trả lời rằng: “Phải.”
“Khi gặp tiểu nữ hài kia, ta bỗng dưng cảm thấy một loại trực giác mãnh liệt trào dâng trong lòng.”
“Nếu không tra chuyện này cho ra ngô ra khoai, chỉ sợ cả đời này con bé cũng cởi bỏ được nút thắt trong lòng.”
“Tiểu Nan vẫn còn nhỏ như vậy. Nếu cả đời đều bị bóng ma này bao trùm, ta thật sự không đành lòng.”
Quân Cảnh Lan nhìn ánh mắt kiên định của nàng. Không hiểu sao hắn bỗng dưng cảm thấy một sự xúc động khó tả trào dâng trong lòng.
Rõ ràng nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối. Nhưng hắn lại vô cớ nhìn thấy một tia chính khí lẫm liệt trên người nàng…
Thôi vậy, hắn vốn định ở lại đây tĩnh dưỡng thêm vài ngày để quan sát tình hình. Nhưng xem ra hiện giờ đã đến lúc phải liên lạc với thuộc hạ của mình rồi.
Quân Cảnh Lan lấy một tấm ngọc bài chế tác đặc biệt từ trong ngực ra.
So với tấm ngọc bài từng đưa cho Tô Hội Cẩm trước đó, tấm này trông đơn giản hơn rất nhiều. Bên trên chỉ khắc một chữ duy nhất: Lan.
Sau khi đưa ngọc bài cho nàng, hắn trầm giọng dặn dò: “Hội Cẩm, muội cầm tấm ngọc bài này đi đến tiệm cầm đồ trên trấn mà muội từng ghé qua.”
“Phiền muội nhờ chưởng quầy tiệm cầm đồ đó hỏi thăm phía trên, tìm một lão bản tên Đỗ Lão Ngũ.”
“Sau đó muội giao tấm ngọc bài này cho Đỗ lão bản là được. Hắn tự khắc sẽ biết phải làm thế nào.”
Tô Hội Cẩm nâng niu tấm ngọc bài, nhất thời không phản ứng kịp. Nàng lẩm bẩm lặp lại một câu: “Đỗ… Lão Ngũ?”
“Ừm.” Quân Cảnh Lan ngoài miệng thì đáp lời, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, có lẽ khi quay về nên bảo Ám Ngũ đổi tên khác thôi…
Đường đường một lão bản tiệm cầm đồ mà tên Đỗ Lão Ngũ thì thật sự chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Những tình tiết trong tiểu thuyết nhanh chóng lướt qua trong đầu Tô Hội Cẩm.
Nam chính có thân phận cao quý, bên cạnh luôn có đủ loại ám vệ dùng thân phận khác nhau để ẩn nấp.
Vậy thì… cái người tên Đỗ Lão Ngũ này cũng thế ư?
Tô Hội Cẩm chần chừ một thoáng, nhưng cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng lý trí.
Nàng mở miệng hỏi: “À ừm, Quân Cảnh Lan này… Ta có thể hỏi thăm… thân phận của huynh được không?”
Vốn dĩ nàng không muốn dây dưa quá nhiều với người gặp gỡ tình cờ này.
Nhưng xem ra hiện giờ, hình như đối phương đã giao một nhiệm vụ rất quan trọng cho mình hoàn thành.
Nếu bản thân không biết rõ nguồn cơn, lỡ như làm hỏng việc thì biết làm thế nào.
Hơn nữa tuy rằng sau khi chung đụng, Quân Cảnh Lan đích thực là một người tốt…
Nhưng bất kể trước đó nàng có cố tình phớt lờ thế nào đi nữa, chuyện nam tử này không giàu cũng sang là điều không cách nào bỏ qua được.
Nàng cảm thấy mình có quyền được biết bản thân đang giao du với một người như thế nào.
Quân Cảnh Lan không lên tiếng, Tô Hội Cẩm cũng im lặng như vậy.
Hai người cứ thế rơi vào sự trầm mặc kéo dài giữa màn đêm. Chỉ còn tiếng nến cháy lách tách vang lên chói tai lạ thường trong đêm tối tĩnh mịch này.
Cuối cùng vẫn là Tô Hội Cẩm đưa tay nhận lấy ngọc bài trước.
Đối phương không yên tâm nói cho mình biết thân phận, nàng cũng có thể hiểu được.
Dù sao tính đi tính lại thì bọn họ cũng chỉ mới quen biết ba ngày mà thôi.
Chỉ là trong lòng nàng ít nhiều cảm thấy hơi khó chịu. Nàng còn tưởng rằng bọn họ đã trở thành bằng hữu rồi chứ…
Ngay khi nàng đứng dậy, hắn lại đột nhiên mở miệng.
“Đại Lý Tự khanh.”
Tô Hội Cẩm ngẩn người. Nàng cảm thấy có lẽ mình nghe không rõ nên quay đầu lại, nhìn về phía hắn.
“Hội Cẩm, ta là Đại Lý Tự khanh đương triều, Quân Cảnh Lan.”
Lần này nàng khẳng định mình không nghe lầm.
Giọng điệu đối phương rất bình tĩnh, bình tĩnh như đang nói một chuyện bình thường vậy. Nhưng chính câu nói này khiến nàng ngây người đứng đờ ra tại chỗ.
Mình đây là vận may gì vậy? Nhặt được một người lại chính là Đại Lý Tự khanh đương triều?
Nếu mình nhớ không lầm, Đại Lý Tự khanh là quan chính tam phẩm?
Một quan chính tam phẩm hiện tại đang ở trong cái nhà nhỏ rách nát của mình? Còn mặc bộ y phục vải bông mình mua với giá mấy lượng bạc lẻ?
Đột nhiên Tô Hội Cẩm không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Nàng há miệng nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “Ngày mai ta đi chợ, Quân… đại nhân.”
Nàng không biết triều đại này xưng hô với quan lại thế nào. Nhưng mà, chắc đại nhân là tôn xưng nhỉ? Gọi hắn như vậy chắc không có vấn đề gì đâu…
Quân Cảnh Lan nghe vậy liền lên tiếng: “Hội Cẩm, muội không cần gọi ta là đại nhân đâu. Ta từng nói rồi, muội cứ gọi tên ta là được.”
Hắn cũng không biết tại sao nữa. Thật ra hắn nghe người khác gọi cái danh xưng Quân đại nhân này nhiều rồi.
Nhưng khi nghe từ miệng nàng, hắn lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn vẫn quen nàng gọi thẳng tên mình hơn.