Ngày thường Tiểu Nan luôn bài xích người ngoài, nhưng khi nghe thấy lời này, cơ thể vốn đang căng cứng của cô bé lại hơi thả lỏng.
Cô bé vừa không gật đầu đồng ý, cũng không lắc đầu từ chối.
Tô Hội Cẩm thấy vậy thì trong lòng vui vẻ. Nàng từ từ tiến lại gần, lại cố ý giữ một khoảng cách an toàn.
Sau đó nghiêm túc vẽ mấy hình người nhỏ xuống dưới đất.
“Tiểu Nan, muội xem này, đây là… nương ta đây là cha ta, còn đây chính là ta.”
“Tỷ tỷ vẽ bức tranh gia đình của mình đấy, muội thấy thế nào, cũng được đúng không?” Tô Hội Cẩm vừa vẽ, vừa khẽ giới thiệu.
Thế nhưng khi nhắc đến cha nương, suy nghĩ của nàng vô thức bay về bên cha mẹ ở thời hiện đại.
Cha nàng đã sớm qua đời, chỉ còn lại hai mẹ con nàng nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng nàng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không biết sau khi mẹ biết tin nàng chết sẽ suy sụp đến mức nào…
Tô Hội Cẩm bỗng dưng cảm thấy, nỗi nhớ nhung cùng bi thương vì không biết bao giờ mới được gặp lại trào dâng trong lòng.
Giọng nói nàng vô thức trầm xuống, để lộ chút nghẹn ngào.
Quân Cảnh Lan đang ngồi một bên, vốn đang nhàn nhã tận hưởng ánh nắng. Khi nghe thấy những lời này của Tô Hội Cẩm, lại vô thức dỏng tai lên nghe.
Hắn nhìn chằm chằm cô nương trước mặt, sự tò mò trong lòng đối với nàng càng lúc càng đậm sâu.
Quá khứ của nàng, người thân của nàng giống như một màn sương mù thu hút hắn sâu sắc.
Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của nàng, lại nghĩ đến việc nàng hiện giờ cô đơn một mình… Có lẽ đã trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt với người thân.
Quân Cảnh Lan bỗng dưng cảm thấy một loại cảm xúc gọi là đau lòng lặng lẽ lan tràn nơi đáy lòng mình.
Tiểu Nan vẫn cúi gằm mặt. Nhưng Tô Hội Cẩm nhạy bén nhận ra ánh mắt cô bé đang dán chặt vào hình người nhỏ nàng vẽ.
Một lát sau, hình như Tiểu Nan nhận được sự cổ vũ nào đó nên cũng bắt đầu vẽ lên mặt đất trước mặt mình.
Vài suy nghĩ lướt qua trong đầu Tô Hội Cẩm, nàng không mạo muội lại gần mà chỉ chăm chú nhìn từ xa.
Đúng như dự đoán, Tiểu Nan đang vẽ bức tranh gia đình của mình.
Dù nét vẽ non nớt đơn giản nhưng nhân vật trong tranh lại rất dễ nhận biết.
Có bản thân cô bé, có nãi nãi yêu thương mình, còn có một nam nhân vóc dáng cao lớn.
Chỉ là… trong tranh duy chỉ không thấy bóng dáng nương cô bé đâu.
“Tiểu Nan, đây là tất cả người nhà của muội à? Tại sao muội không vẽ nương?”
Lời còn chưa dứt, Tô Hội Cẩm liền phát hiện tiểu cô nương trước mắt chợt cứng đờ cả người, sau đó không kìm được run rẩy.
Thấy vậy nàng vội vàng chuyển chủ đề: “Nhưng Tiểu Nan vẽ đẹp lắm, đẹp hơn tỷ tỷ vẽ nhiều.”
Biên độ run rẩy của tiểu cô nương giảm đi đôi chút.
Chỉ là so với ban nãy thì cô bé càng thêm trầm mặc, lại khôi phục trạng thái tự mình vẽ tranh.
Dù Tô Hội Cẩm có nói gì đi nữa thì cô bé cũng không đáp lại câu nào.
Tô Hội Cẩm ngước mắt nhìn về phía Quân Cảnh Lan. Hắn cũng chú ý tới sự thay đổi vừa rồi của tiểu cô nương.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu ý đối phương. Hài tử này có nỗi sợ hãi khác thường đối với nương.
Đã sợ hãi thì khi nương bỏ nhà đi, lẽ ra cô bé phải trút được gánh nặng mới đúng chứ? Tại sao lại bị đả kích đến mức mất đi giọng nói?
Đợi đến chập tối, Trương bà bà tới đón Tiểu Nan về.
Lúc này Tô Hội Cẩm vừa khách sáo với bà ấy, vừa bóng gió dò hỏi: “Trương bà bà, ta thấy chứng mất giọng của Tiểu Nan khá nghiêm trọng đây.”
“Có phải lúc mẫu thân vừa rời đi, hài tử đã bị như vậy rồi không?”
Vẻ mặt Trương bà bà thoáng khựng lại, nhưng lập tức trở lại bình thường.
Bà ấy tỏ vẻ bất lực trả lời: “Đúng vậy, cũng chẳng biết làm sao nữa. Tối đó nương con bé không về…”
“Ngày hôm sau bọn ta phát hiện một bức thư. Đợi lúc ta đọc cho Tiểu Nan nghe thì phát hiện con bé đã không thể phản ứng lại nữa rồi.”
Quân Cảnh Lan vẫn ngồi dưới mái hiên, mỉm cười nhìn mấy người bọn họ.
Nhưng ánh mắt hắn lại đặc biệt dừng lại trên người Trương bà bà.
Vốn sở hữu thị lực siêu phàm, hắn nhạy bén nhận thấy ánh mắt bà ấy liếc về phía trên bên phải. Hơn nữa số lần chớp mắt hình như thường xuyên hơn bình thường.
Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản mà bà ấy đã sờ mũi đến hai lần.
Với tư cách là Đại Lý Tự Khanh, hắn tinh thông phương pháp tra hỏi. Đồng thời cũng từng nghiên cứu về phản ứng của phạm nhân.
Trực giác mách bảo hắn rằng phản ứng vừa rồi của Trương bà bà không giống đang nói thật…
Có chút kỳ lạ.
Đợi đến khi bóng dáng Trương bà bà dắt Tiểu Nan biến mất ở cổng sân, Tô Hội Cẩm và Quân Cảnh Lan mới nhìn nhau.
Sau đó nàng nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, hai người chậm rãi đi về phía trong nhà.
Theo tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cánh cửa nhà đóng lại. Cả căn nhà lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng trò chuyện đè thấp của hai người.
Tô Hội Cẩm khẽ nhíu mày hỏi: “Quân Cảnh Lan, huynh có nhìn ra điều gì không?”
Ánh mắt Quân Cảnh Lan thâm thúy, trầm giọng khẽ nói: “Theo ta thấy, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”
“Khi hai người họ nhắc đến nương của Tiểu Nan, đều có hành động kỳ lạ. Chỉ sợ nương Tiểu Nan không phải đơn giản chỉ là rời đi.”
“Có lẽ đằng sau chuyện này còn đang che giấu ẩn tình không ai biết.”
Nghe vậy Tô Hội Cẩm thốt lên: “Vậy hay là để ta đến trấn Đào Hoa dò la một chuyến xem thế nào? Nói không chừng có thể tìm được vài manh mối hữu dụng.”
Quân Cảnh Lan nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Thậm chí không chút nghĩ ngợi bác bỏ ngay: “Không ổn! Muội một mình một người đi đến đó, lại đất lạ người không quen…”
“Ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm thì biết làm thế nào? Đây tuyệt đối không phải hành động sáng suốt đâu.”