Từ khi cô xuyên đến thế giới này, bác gái Diệp đã giúp cô rất nhiều. Kết hợp với ký ức của nguyên chủ, cô cũng có chút tin tưởng bà ấy.
“Cháu trai của bà ta?” Bác gái Diệp nhíu mày, rồi lập tức lắc đầu: “Hắn 35 tuổi rồi mà còn chưa cưới nổi vợ. Ngoài chuyện quê nhà bên đó vừa nghèo vừa xa xôi hẻo lánh, thì nguyên nhân chính là hắn lùn được một mẩu, chưa tới 1m6, còn không cao bằng quả bí đao! Thanh Chỉ, cháu đừng để bà ta lừa.”
Diệp Thanh Chỉ thầm nghĩ – suýt chút nữa thì nguy rồi. Một mét sáu? Còn thấp hơn cả cô á? Không đời nào!
Bác gái Diệp quan sát cô một lúc, thấy cô không thực sự phản đối chuyện tái giá thì lại nghĩ đến chuyện Ngụy Kiến Thành có người khác ở bên ngoài, tiền lương cũng đưa hết cho ả kia. Nếu vậy thì Thanh Chỉ có suy nghĩ này cũng là hợp lý thôi.
Dù sao thì Ngụy Kiến Thành cũng đã vắng nhà bao nhiêu năm, tình cảm có tốt đến mấy cũng dần phai nhạt. Huống hồ hắn còn phản bội cô, bây giờ thì hắn chết rồi, Diệp Thanh Chỉ muốn tái giá cũng là chuyện bình thường.
Một người phụ nữ phải nuôi hai đứa con cũng đâu có dễ dàng gì? Sáu năm qua, Diệp Thanh Chỉ chịu biết bao nhiêu khổ cực, cũng nên tìm một chỗ dựa cho mình.
Bác gái Diệp đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ đang bận việc trong phòng bếp, nhỏ giọng nói: “Thanh Chỉ à, bác tìm cháu cũng là vì chuyện này. Bác có một thân thích ở thôn Đại Dương, cách trấn trên không xa, ruộng đất bằng phẳng, đời sống bên đó cũng khá hơn thôn chúng ta. Người này là góa vợ, vợ trước bệnh mất, có hai đứa con gái. Tuy người ta lớn hơn cháu vài tuổi, nhưng đàn ông hơn tuổi thì biết thương người. Nếu cháu đồng ý, bác sẽ sắp xếp để hai người gặp nhau. Cháu yên tâm, về nhân phẩm và diện mạo, bác chắc chắn không hại cháu đâu.”
Diệp Thanh Chỉ nhìn hai đứa nhỏ đang bận rộn trong bếp, im lặng một lát.
So với bà cụ Trương thì đương nhiên cô tin tưởng bác gái Diệp hơn. Góa vợ thì cũng chẳng sao, cô hiện tại cũng là góa phụ. Có hai con gái cũng không thành vấn đề, vì cô cũng có hai đứa con trai. Nhưng mà lớn hơn cô bao nhiêu? Diện mạo thế nào?
Cô thừa nhận mình có chút “nhìn bề ngoài”, nếu ngoại hình quá kém, cô thật sự không chấp nhận nổi.
Diệp Thanh Chỉ hỏi thẳng: “Anh ta bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi hai, hơn cháu bảy tuổi. Bác rất thân với ba mẹ cậu ta, con người cũng rất tốt. Nếu cháu lấy cậu ta thì chắc chắn sẽ không phải khổ đâu.” Bác Diệp thật lòng thấy hai người này rất hợp.
Diệp Thanh Chỉ không từ chối ngay mà đáp: “Bác ơi, lần sau đi họp chợ, bác chỉ cho cháu xem anh ấy trước đã nhé.”
Nghe vậy, bác Diệp vui vẻ đồng ý, rồi lại kéo cô vào kể chuyện làng xóm, mắng Ngụy Kiến Thành một hồi. Đến khi trời sắp tối mới vội vàng rời đi.
Xác nhận bác Diệp đã đi xa, Ngụy An Dân và Ngụy An Kiệt mới rón rén bước ra, vẻ mặt tò mò mà hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mấy người bà Trương đang muốn giới thiệu đối tượng cho mẹ ạ?”
Diệp Thanh Chỉ kéo hai đứa nhỏ lại gần, nhẹ giọng hỏi: “Sáng nay đi cắt cỏ cho heo, có ai bắt nạt các con không?”
Từ ngày tìm được hai anh em về, sáng hôm sau cô đã cùng theo chúng đi cắt cỏ heo, tiện thể nhìn chằm chằm những đứa nhỏ khác trong thôn. Không chỉ vậy, cô còn lớn tiếng tuyên bố rằng nếu ai dám động đến con cô, cô sẽ xách thuốc trừ sâu đến tận nhà mà xử lý người đó. Nếu không chết thì nhà cô sẽ nuôi, còn chết thì cùng lắm cả nhà cô vào tù ngồi thôi.