Đến nội dung chính

Chương 24

admin 554 Chữ Cài Đặt

Tô Tĩnh Hi nhìn quanh.

Chẳng có chỗ nào để ngủ ngoài chiếc giường mét hai của Mạnh Phỉ.

Đương nhiên, trời lạnh như vậy không thể nằm đất, cũng không có đủ chăn chiếu để nằm.

Tĩnh Hi quyết định ngày mai phải đóng một chiếc chõng tre, tối có thể ngủ, ngày có thể để đồ may vá.

Nhân lúc Mạnh Phỉ đang thay quần áo ở buồng tắm phía sau, Tĩnh Hi liền lấy tiền ra đếm.

Không phải số tiền bán chính mình mà cô lấy trộm được từ mẹ kế, mà là tiền Mạnh Phỉ đưa để mua đồ còn dư.

“Ba mươi đồng.”

Khá nhiều.

Tĩnh Hi nhìn quanh bếp, ngoài khoai tây và khoai lang hôm nay Mạnh Tiêu mang về, rau ngoài vườn, trứng gà nhà tự nuôi, thì thỉnh thoảng cần mua thêm chút thịt cá, gạo và mắm muối.

Mạnh Phỉ sức ăn tốt như vậy, ăn uống không thể quá tiết kiệm.

Lại còn sắp đến Tết, phải tranh thủ may quần áo và làm thêm gì đó để bán nữa.
Tô Tĩnh Hi vuốt phẳng từng tờ tiền như thể chúng là báu vật, rồi cất kỹ vào túi áo bông.

Khi cô vừa quay lại thì Mạnh Phỉ đã tới gần, mùi hoa nhài còn vương đầy trên mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh như mì tôm úp dở.

“Chị pha nước cho em rồi đấy. Mau đi thay quần áo đi.” Mạnh Phỉ ngáp ngắn ngáp dài nói:

“Tắm qua thôi, lạnh lắm!”

Hai má Tĩnh Hi thoáng phấn hồng. Cô nhỏ giọng “vâng” một tiếng rồi chạy ra sau nhà.

Cửa lớn đã đóng kỹ.

Mạnh Phỉ ngồi xuống chiếc ghế mà Tô Tĩnh Hi vừa ngồi, và cũng bắt đầu đếm tiền.

Tốc độ kiểm tiền của Mạnh Phỉ đặc biệt nhanh.

Trong đó có hai cuộn kha khá được cất kỹ vào một ngăn bí mật sau vách tủ quần áo không cánh.

Còn lại là một cuộn nhỏ để cho bố mẹ sắm Tết và một khoản để phát cho anh chị em trong đoàn nhân dịp giải nghệ thu mua nông sản.
Xong xuôi, Mạnh Phỉ vội lăn lên giường, mi mắt díu lại nhưng không thể ngủ.

Cô cảm giác thiếu thứ gì đó.

Chắc hẳn là bánh mì.

Cho tới khi đèn dầu đã tắt, Tô Tĩnh Hi đã nằm vào chăn, Mạnh Phỉ mới nhận ra, thứ mình thấy thiếu không phải là bánh mì để gặm nhấm.

“Ấm quá!” Tĩnh Hi thầm nghĩ.

Sau đó có lẽ vì cả ngày di chuyển mệt mỏi, có lẽ nhà của Mạnh Phỉ là nhà xây kín gió, có lẽ chẳng cần sợ bị bán cho ai làm vợ, hoặc có thể vì người bên cạnh quá đáng tin cậy nên Tĩnh Hi rất nhanh đã ngủ say.

Trong vô thức, người tự thu hẹp khoảng cách cũng là Tô Tĩnh Hi.

Cả người cô nép vào lồng ngực Mạnh Phỉ, chiếc má non mềm cọ tới cọ lui vào hõm cổ người ta và hít thở nhè nhẹ.

Ngoài hiên, gió bấc thổi lá khô xào xạc.

Dưới mái nhà nâu đỏ, trong một giấc mộng thường xuyên diễn ra, Mạnh Phỉ hé răng và gặm nhấm, nhưng chẳng cần đến bánh mì.