Cô từng thích một người đàn ông, thậm chí dốc sức lực cả đời để yêu hắn, nhưng cũng chẳng đổi lại nổi một lần hắn quay đầu nhìn.
Cho nên cô nghĩ, thích hay không thích cũng không quan trọng đến thế. Vợ chồng sống với nhau chẳng phải chỉ như vậy sao, quan tâm lẫn nhau, đỡ đần lẫn nhau, không nhất thiết phải nói đến tình yêu vốn dĩ đã là một loại xa xỉ.
Buổi tối, Lâm Thu Ân nấu cơm.
Cô cố ý nhào bột từ sớm, làm mấy cái bánh hoa hành hấp, ăn kèm củ cải thái sợi chan dầu nóng, thêm nồi cháo kê nấu sệt, mùi vị vừa thơm vừa kích thích khẩu vị.
Tống Vệ Quốc ăn liền ba bốn cái bánh, xoa bụng cười lớn: “Thanh Vân, bà nói xem có phải nhà mình có phúc không, từng này tuổi lại thêm được một đứa con gái ngoan. Mấy hôm nay tôi tăng lên mấy ký, cơm trong bộ đội tôi ăn không quen nữa rồi.”
Dương Thanh Vân liếc ông một cái: “Cứ thấy đồ ăn ngon là không nhấc chân nổi, nếu không phải đi bộ đội, chắc chắn ông là một ông già mập ú!”
“Du Bạch giống vóc dáng của tôi, không đi lính mà chẳng phải dáng người vẫn thẳng tắp đó sao?” Mấy hôm nay hiếm khi có lần nào Tống Vệ Quốc nhắc tới con trai mà không nổi nóng, ông lại múc thêm một bát cháo kê: “Trời nóng rồi, ngày mai đến bách hoá mua cái quạt điện để trong phòng Thu Ân.”
Dương Thanh Vân lập tức đáp lời: “Rồi mua thêm cái màn nữa, khu tập thể quân khu cái gì cũng tốt, chỉ có muỗi là nhiều, bên ngoài toàn cỏ dại nên kéo theo cái lũ hút máu này.”
Màn thì còn được, chứ quạt điện tuyệt đối không phải thứ rẻ tiền, nhà bình thường đều không dám tiêu xài, huống chi là Lâm Thu Ân hiện đang còn vì tiền mà phiền não? Cho dù có phát lương, cô cũng không dám tùy tiện dùng tới quạt điện, nóng quá thì trải chiếu nằm tạm là được rồi.
Cô vội vàng từ chối: “Dì Vân, không cần đâu ạ, con không sợ nóng.”
Dương Thanh Vân nhíu mày: “Ở đây đâu có mát như dưới quê, đến khi vào chính vụ nóng bức rồi thì biết tay ngay, buổi tối ngủ không ngon, ban ngày làm việc cũng chẳng có tinh thần đâu.”
Lâm Thu Ân âm thầm tính một lượt trong đầu, một cái quạt điện thế nào cũng phải hơn trăm đồng, hai tháng tiền lương của cô có đủ hay không còn chưa biết. Nói là năm đó ông nội đã cứu mạng ông cụ nhà họ Tống, nhưng khi đó cũng chỉ là cho một cái bánh bột ngô mà thôi.
Nhìn kiểu gì cũng như cái người hậu duệ của ân nhân cứu mạng là cô đang chiếm món hời to vậy.
Tống Vệ Quốc dứt lời: “Cứ mua đi!”
Lâm Thu Ân đành không nói thêm nữa, trong lòng nghĩ chỉ có thể chịu khó nấu cơm, chịu khó làm việc hơn chút, chứ còn có thể làm gì được nữa?
Hôm nay Tống Du Bạch không về nhà ngủ, Tống Vệ Quốc cũng không nổi nóng, xem tivi ngoài phòng một lúc, bản tin thời tiết nói mấy ngày tới đều có mưa lớn, ông bèn quay đầu dặn Lâm Thu Ân: “Mai mang theo cái ô, mùa này dính mưa một cái là sinh bệnh liền.”
Dương Thanh Vân lo cho con trai: “Thu Ân, con mang thêm một cái, tiện tay đưa cho Du Bạch luôn nhé, dì nhớ dù của nó cũng để ở nhà.”
Lâm Thu Ân đồng ý, trong lòng lại âm thầm sầu não. Tống Du Bạch bảo cô ở trường phải coi như không quen biết hắn, giờ cô tự chạy đi đưa ô cho hắn, chắc chắn lại bị cho là có ý đồ riêng mà cố ý tiếp cận, nhưng cô cũng không thể nói mình không muốn đưa.
Sáng thứ Hai, trời quả nhiên âm u một cách đáng sợ, bên ngoài đã lộp bộp mưa rơi.
Dương Thanh Vân đưa cho cô hai cái ô, cố ý chỉ vào chiếc ô kẻ caro xanh xám: “Cái này là của Du Bạch, thằng nhỏ này tính tình lạ đời, chỉ dùng đồ của mình, con đừng cầm nhầm.”
Điểm này Lâm Thu Ân cũng biết, bề ngoài lạnh nhạt lễ độ của Tống Du Bạch, nói khó nghe một chút thì đúng là hơi cầu kỳ, đồ của hắn ghét nhất là bị người khác động vào lung tung, cũng không bao giờ dùng chung bất cứ thứ gì với ai.
“Con biết rồi, dì Vân.” Lâm Thu Ân mở chiếc ô đen, còn chiếc ô xanh xám thì dùng túi quấn lại để khỏi bị mưa làm ướt.
Trên đường đi, Lâm Thu Ân luôn nghĩ xem phải đưa ô cho Tống Du Bạch thế nào, cuối cùng cô quyết định bản thân vẫn không nên xuất hiện thì hơn, cứ trực tiếp tìm một bạn học chuyển giúp là được.
Hôm nay cô đến sớm một chút, đến khi tới Đại học Kinh Bắc mới chỉ vừa bảy giờ rưỡi. Cô đứng dưới ký túc xá nam một lúc, liền thấy Châu Trạch Sinh xách mấy cái bánh bao lớn từ nhà ăn chạy về phía này.
Cô nhận ra đây là bạn của Tống Du Bạch, bèn vội chạy tới đưa ô cho cậu ta: “Đồng chí, nhờ anh đưa cái này cho Tống Du Bạch giúp tôi.”
Châu Trạch Sinh cũng không mang ô, trong ký túc xá bọn họ oẳn tù tì, cậu ta thua nên bị ép xuống mua bữa sáng cho cả phòng. Bây giờ cậu ta ướt như chuột lột, áo sơ mi và tóc đều ướt sũng, cả người nhếch nhác không tả nổi.
Thấy Lâm Thu Ân, phản ứng đầu tiên của cậu ta là mau mau chỉnh lại tóc tai mình đã.
“Đồng chí?” Lâm Thu Ân thấy Châu Trạch Sinh không trả lời, chỉ mải mê vuốt tóc, đành kiên nhẫn gọi thêm một tiếng: “Phiền đồng chí đưa cái ô này cho Tống Du Bạch.”
Châu Trạch Sinh ho khan hai tiếng, nhận lấy ô, lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng: “Ủa, không đúng nha! Hai người vốn không quen, sao lại đưa ô giúp cậu ta?”
Hơn nữa đây đúng là ô của Tống Du Bạch, cậu ta cũng biết.
Lâm Thu Ân bịa một câu: “Gặp người nhà anh ấy đến đưa, nhờ tôi cầm hộ.”
Thì ra là vậy!
Châu Trạch Sinh tin ngay: “Đúng là trùng hợp thật, nhưng cái ô này đưa cũng đúng lúc ghê, không thì lát nữa bọn tôi đi học ướt như chuột lột hết.”
Trong ký túc xá tổng cộng bốn người mà không xoay nổi một cái ô nào, nếu không đã chẳng đẩy một mình cậu ta xuống mua bữa sáng.
Lâm Thu Ân mỉm cười với cậu ta: “Tạm biệt nhé.”
“Này, đợi đã!” Châu Trạch Sinh theo phản xạ gọi cô lại, nhưng đến khi Lâm Thu Ân quay đầu, dùng đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu ta, cậu ta lại hóa câm.
Trong mưa, dưới tán ô, đôi mày đôi mắt thanh tú của cô gái hình như cũng được cơn mưa lớn rửa qua, càng trong trẻo, loáng thoáng ánh nước.
Tai Châu Trạch Sinh ửng đỏ, chẳng hiểu sao lại hỏi một câu: “Ờ… hôm qua chúng ta gặp nhau ở Công viên Nhân Dân ấy, người đàn ông hôm qua là bạn trai của cô hả?”
Câu này hỏi ra có hơi hơi bất lịch sự, nhưng không hiểu sao Châu Trạch Sinh lại buột miệng nói luôn.
Lâm Thu Ân vì bất ngờ mà khẽ há miệng, cô và Trần Khải Minh bây giờ còn chưa thể coi là đã xác định quan hệ, thêm nữa hôm qua dì Vân còn dặn dò là không được vội vàng đồng ý, nên chữ “bạn trai” tất nhiên là không thích hợp.
Mặt cô hơi đỏ lên: “Giờ vẫn là bạn thôi.”
Ý ngầm là hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ là bạn trai.
Mắt Châu Trạch Sinh sáng rực lên: “Vẫn còn là bạn, vậy là chưa phải bạn trai rồi.”
Câu này để cô trả lời thế nào được đây?
Lâm Thu Ân cảm thấy người bạn này của Tống Du Bạch có hơi hơi bất lịch sự, cô không nói thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu: “Tạm biệt!”
Xách ô quay lại ký túc xá, tâm trạng Châu Trạch Sinh cực kỳ tốt, đẩy cửa phòng ra, ném ô cho Tống Du Bạch: “Tin tốt đây, cô gái thư viện hôm qua chúng ta gặp vẫn chưa có bạn trai đâu!”
Cô gái thư viện?
Tống Du Bạch đón lấy ô: “Cô gái thư viện gì cơ?”
“Chính là cô gái dọn vệ sinh ở thư viện mới xây của chúng ta ấy, cái cô xinh xinh ấy.” Châu Trạch Sinh làm động tác mô tả, rồi chỉ vào chiếc ô: “Tôi thấy tôi với cô ấy có duyên lắm, sáng nay đi mua bánh bao còn gặp cô ấy mang ô đến cho cậu, bảo là đúng lúc gặp người nhà cậu ở cổng trường.”
Nói xong, cậu ta bỗng nhận ra có chỗ nào đó không ổn: “Ơ, ngoài dì Vân ra thì còn ai đến đưa ô cho cậu nữa? Dì Vân đâu phải không biết cậu ở phòng nào, sao không vào tận nơi, còn nhờ một người không quen mang hộ?”