Triệu Uyển Nghiên thầm nghi hoặc trong lòng, sao mới một ngày không gặp mà thủ đoạn của Triệu Doanh Doanh lại tiến bộ thế này?
Nàng ta giả vờ lo lắng, đưa tay lên thăm dò nhiệt độ trên trán Triệu Doanh Doanh, miệng thốt lên: “Ôi chao, sao nhị tỷ lại bệnh nặng đến mức này?”
Nào ngờ, trán của Triệu Doanh Doanh quả thực nóng hổi.
Triệu Mậu Sơn nghe vậy cũng bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường, vẫy tay gọi đại phu lại bắt mạch cho nàng.
Lâm thị và Triệu Uyển Nghiên nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Triệu Doanh Doanh bệnh thật sao? Không phải là giả vờ ư?
Sau khi bắt mạch xong, đại phu mới bảo: “Bẩm lão gia, tiểu thư đúng là bị phong hàn nhập thể, có lẽ do bị nhiễm lạnh. Theo mạch tượng mà nói, tiểu thư còn có chút ưu tư u uất. Tuy nhiên bệnh tình không quá nghiêm trọng, lão phu sẽ kê vài thang thuốc, tiểu thư chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt là sẽ khỏi thôi.”
Triệu Doanh Doanh rất đúng lúc mà khẽ ho vài tiếng. Triệu Mậu Sơn thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra vài phần ấm áp.
Nhớ lại lời chỉ điểm của Nguyệt Thần đại nhân hôm qua, Triệu Doanh Doanh rũ mắt, nhỏ nhẹ nói: “Phụ thân, đều tại nữ nhi không tốt, để phụ thân phải lo lắng rồi.”
Triệu Mậu Sơn hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu đã dịu đi nhiều: “Cũng tại ta không tốt, hôm qua không nên bắt con đi quỳ ở từ đường.”
Triệu Doanh Doanh lắc đầu nói: “Đó là do nữ nhi chọc phụ thân tức giận trước. Nhưng hôm qua quỳ ở từ đường, nữ nhi quả thực đã nhận ra rất nhiều sai lầm của mình. Phụ thân nói đúng, nữ nhi quả thật có chút lỗ mãng, sau này nữ nhi nhất định sẽ sửa đổi. Phụ thân đừng giận nữa có được không?”
Những lời này của Triệu Doanh Doanh chẳng mấy thật lòng, chẳng qua là học vẹt theo chỉ dẫn mà thôi. Nhưng vì nàng đang bệnh nên giọng nói có chút khàn đặc, cộng thêm vài tiếng ho khan xen lẫn, trông lại vô cùng chân thành và đáng thương.
Lòng Triệu Mậu Sơn lập tức mềm nhũn, ông ta thở dài: “Ta làm phụ thân, chẳng lẽ lại còn đi chấp nhặt với nữ nhi của mình hay sao?”
Thấy phản ứng của Triệu Mậu Sơn, trong lòng Triệu Doanh Doanh vui mừng khôn xiết.
Nguyệt Thần đại nhân quả nhiên linh nghiệm thật!
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng với Triệu Mậu Sơn: “Con biết phụ thân là tốt nhất mà.”
Sau đó lại ho thêm vài tiếng, nhớ đến nội dung viết trên giấy, nàng tiếp tục: “Đêm qua mẫu thân còn báo mộng cho con, trong mơ…”
Triệu Doanh Doanh bỗng khựng lại. Ái chà, đoạn tiếp theo phải nói gì ấy nhỉ?
Nàng ngẩn người một hồi lâu mới nhớ ra: “Mẫu thân đã mắng con một trận, nói con không nên làm phụ thân giận. Mẫu thân còn bảo là phụ thân nói rất đúng, con đã lớn thế này rồi, cũng nên sửa đổi tính tình đi thôi.”
Cái sự ngập ngừng rũ mắt của nàng khi nói chuyện, trong mắt Triệu Mậu Sơn lại giống như đang tưởng nhớ đến mẫu thân quá cố, nhất thời đau lòng thương cảm.
Triệu Mậu Sơn cũng nhớ đến Lương thị, nhìn nhị nữ nhi đang bệnh tật xanh xao, trong lòng ông ta chỉ còn lại niềm thương xót vô hạn.
Triệu Doanh Doanh lại nói: “Phụ thân, đột nhiên con nhớ mẫu thân quá. Hay là phụ thân kể cho con nghe chuyện của mẫu thân ngày xưa đi?”
Triệu Mậu Sơn đồng ý: “Được, để ta kể cho con nghe chuyện của mẫu thân con lúc trước, nhưng con phải uống thuốc đi cái đã.”
Thấy cảnh phụ từ tử hiếu này, Lâm thị và Triệu Uyển Nghiên ở lại cũng chỉ thêm chướng mắt. Hai người nhìn nhau, dặn dò Triệu Doanh Doanh vài câu giữ gìn sức khỏe rồi tạm thời rời đi trước.
Sau khi Triệu Doanh Doanh uống thuốc, Triệu Mậu Sơn quả thực đã kể cho nàng nghe về thời trẻ của mẫu thân nàng. Triệu Doanh Doanh nằm trên giường, lắng nghe giọng nói hiền từ của phụ thân mà dần chìm vào giấc ngủ.
Đã lâu lắm rồi nàng mới được yên bình ở bên phụ thân như thế này.
Nguyệt Thần đại nhân đúng là linh nghiệm quá đi, ngay cả chuyện nàng thực sự đổ bệnh mà Ngài cũng tính toán ra được.
*