Ôn Thanh Ninh chạy bước nhỏ ra khỏi huyện nha, lúc ra đến nơi thì Trương lão dọn dẹp ngoài cửa đã rời đi.
Nàng dừng bước, ngoảnh nhìn huyện nha đã trở nên náo nhiệt, sắc mặt thoáng chốc chuyển lạnh.
Huyện nha cách nha môn Kinh Triệu phủ không xa lắm, Ôn Thanh Ninh thong thả đi chưa tới nửa nén hương đã đến nơi.
Nàng điều chỉnh lại tâm trạng, ngay lúc định bước vào nha môn Kinh Triệu phủ, đột nhiên có người gọi giật nàng lại.
Tiếng bước chân bình bịch vang lên từ phía sau, đi kèm theo đó là tiếng thở dốc do chạy vội, cùng mùi phấn sáp nồng nặc.
Ôn Thanh Ninh xoay người nhìn, liền thấy một nữ tử trẻ tuổi đang chạy vội về phía mình.
Nữ tử kia có khuôn mặt tròn trịa tiêu chuẩn, trên đôi má phúng phính điểm kiểu trang điểm má hồng ửng rượu. Đuôi lông mày như trăng khuyết kéo theo nét vẽ tà hồng hình bán nguyệt, mái tóc đen búi cao, trên đầu cắm đầy trâm cài và bộ diêu.
Lý Tuyên Nhi thở hồng hộc dừng lại trước mặt Ôn Thanh Ninh, giậm chân thật mạnh, dải lụa khoác vai màu đỏ lựu bay lên rồi rũ xuống trước mắt: “A Ninh tỷ tỷ! Tại sao tỷ có thể chua ngoa tuyệt tình như vậy chứ!”
Ôn Thanh Ninh nhìn ngón tay đang chỉ vào mình, thấy móng tay màu đỏ nhọn hoắt liền lùi về sau một bước: “Lý nương tử, ta với cô không thân, đừng thấy sang bắt quàng làm họ.”
“Tỷ đừng nói như thế, lời này khiến người ta đau lòng lắm.” Lý Tuyên Nhi oán trách trừng mắt nhìn nàng: “Tỷ và Mộc lang có hôn ước, là người ngài ấy đặt trong lòng.”
“Ta là thiếp của ngài ấy, ngài ấy cũng là người nằm trong lòng ta. Tính ra, A Ninh tỷ tỷ cũng là người ta phải đặt trong lòng, vậy chúng ta chính là người thân thiết nhất rồi.”
Ôn Thanh Ninh bị một tràng “người trong lòng” của Lý Tuyên Nhi làm váng cả đầu, đành gượng nặn ra một nụ cười:
“Lý nương tử, ta cần đính chính lại. Thứ nhất, ta và Mộc lang của cô hôm qua đã chính thức hủy hôn rồi. Thứ hai, ta chẳng có hứng thú với việc làm người trong lòng gì đó, chỗ mũi nhọn đâm rất gai chân, ta không muốn tự chuốc lấy đau khổ. Thứ ba, xin hãy coi như không quen biết ta, vì ta cũng không muốn quen biết cô.”
Nói xong, nàng xoay người định rời đi.
Thế nhưng mới cất được một bước, bên eo bỗng thít chặt, một bàn tay túm chặt lấy đai lưng của nàng.
Sắc mặt Ôn Thanh Ninh chợt lạnh lẽo, vội vàng giữ chặt đai lưng suýt tuột rồi quát lớn: “Buông tay!”
Giọng nói lạnh lẽo u ám đập thẳng xuống đỉnh đầu, Lý Tuyên Nhi trĩu khóe môi rồi đột nhiên bật khóc.
Nàng vừa khóc vừa lớn giọng la: “Tỷ không được đi! Tỷ hại Cao ẩu bị đánh, hại Mộc lang đau lòng ngất xỉu, sao tỷ có thể đi được! Tỷ phải theo ta về, Mộc lang đem lòng yêu tỷ, ngài ấy còn vì tỷ mà đổ bệnh! Tỷ quá nhẫn tâm rồi!”
“Rõ ràng tỷ trêu chọc Mộc lang trước, đâu thể nói bỏ là bỏ ngài ấy! Nếu như tỷ… nếu như tỷ không chấp nhận được ta, ta có thể không làm thiếp! Ta có thể… làm tỳ nữ hầu hạ! Chỉ cần tỷ theo ta về phủ! Ta có thể không cần danh phận, cho dù làm ngoại thất cũng được! Cầu xin tỷ đấy, A Ninh tỷ tỷ!”
Tiếng khóc của nàng ta càng lúc càng lớn, chất giọng lanh lảnh gào rống rõ mồn một từng lời oán trách, khiến người qua đường nhao nhao dừng bước, ngoảnh nhìn hai người đang giằng co.
Ôn Thanh Ninh bị những lời trắng đen lẫn lộn của nàng ta chọc tức đến mức sắc mặt xanh mét. Thấy đai lưng sắp bị tuột, trong cơn giận dữ liền vung tay tát tới.
Chát!
Âm thanh giòn vang dội lên, thành công khiến Lý Tuyên Nhi ngậm miệng, cũng giúp Ôn Thanh Ninh giật lại được đai lưng.
Nàng chỉnh đốn lại y phục, nhìn Lý Tuyên Nhi đang ôm mặt ngã ngồi trên đất rồi lạnh lùng cúi người sát lại. Vừa định mở miệng, đột nhiên một mùi hương quen thuộc thoảng qua.
Ôn Thanh Ninh sững sờ trong thoáng chốc, lập tức ghé sát hơn để ngửi cho kỹ.
Lý Tuyên Nhi bị dáng vẻ này dọa sợ đến mức muốn bỏ chạy. Mới vừa định đứng lên liền bị ấn chặt bả vai đè xuống lại.
“Đứng yên!”
Ôn Thanh Ninh lại hạ thấp người xuống vài phần, gần như dán sát vào búi tóc của nàng ta. Bỏ qua mùi phấn sáp, loại trừ hương dầu dưỡng tóc, chỉ còn đọng lại một chút thanh ngọt nhàn nhạt.
Đôi mắt nàng sáng lên, là mùi trà Dương Tiễn!
“Cô đang làm gì vậy!”
Nghe thấy giọng của Thẩm Quân Hành, Ôn Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn lên rồi phấn khích nói: “Hương trà!”
Mặt trời mọc đằng đông, đôi mắt trong trẻo kia ngập tràn ánh nắng vàng ấm áp. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Quân Hành bị ánh mắt ấy khiến cho nóng ran, nhịp tim lỡ mất một nhịp.
Ôn Thanh Ninh sợ hắn không hiểu, giải thích rằng: “Hầu gia, là trà Dương Tiễn đó, ngài lại đây ngửi thử xem!”
Thẩm Quân Hành bị dáng vẻ nhiệt tình mời mọc của nàng làm cho cạn lời, bèn xua tay từ chối. Ánh mắt lướt qua quầng thâm đen dưới mắt nàng, rồi nhìn sang Lý Tuyên Nhi đang ôm mặt ngã ngồi trên đất: “Quan Nhai, giải nàng ta vào nha môn tra hỏi.”
Dứt lời, một nam tử đứng phía sau lập tức bước đến.
Ôn Thanh Ninh liếc thấy thanh chướng đao giắt bên hông hắn, tức khắc hiểu ra người này chắc hẳn có cùng xuất thân với Vương Bỉnh, cũng là tâm phúc của Thẩm Quân Hành.
Lý Tuyên Nhi đang đăm chiêu nhìn hai người nháy mắt hoàn hồn, hoảng hốt vội vàng đứng dậy hành lễ: “Ta là người bên cạnh đại công tử, bái kiến Tứ lang quân. Ta đến để mời A Ninh tỷ tỷ về nhà.”
Tay tóm người của Quan Nhai khựng lại, nghiêng đầu nhìn Thẩm Quân Hành: “Hầu gia?”
Lý Tuyên Nhi cũng hùa theo nhìn sang, hy vọng hắn nể mặt Thẩm Mộc Hoài mà tha cho mình.
Thế nhưng sự việc lại trái với mong muốn, giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên: “Giải vào trong, sai người đến An Lục hầu phủ truyền Thẩm Mộc Hoài tới tra hỏi.”
Dáng vẻ làm việc công tư phân minh này của Thẩm Quân Hành lập tức dọa Lý Tuyên Nhi sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngay cả lớp trang điểm ửng đỏ trên má cũng nhạt đi vài phần.
Sau đó nàng ta lại nghe thấy đến cả Thẩm Mộc Hoài cũng bị gọi tới, nhớ đến sự lợi hại của đại phu nhân, cả người nàng ta liền run rẩy. Trong lúc hoảng loạn liền nảy ra ý nghĩ đối phó:
“Là ta tự ý đến tìm A Ninh tỷ tỷ… không đúng, là Ôn nương tử… Ta không biết Ôn nương tử đã đi theo Tứ lang quân. Cầu xin ngài tha cho đại công tử, ngài ấy không thể chịu được chuyện này đâu.”