Sau khi Vinh Minh Thời đã thử vài lần cùng với chỉnh sửa một chút chi tiết, Ngao Già lại khởi động cỗ máy. Bộ móng máy móc kia liền bắt đầu phân giải thành rất nhiều linh kiện, từng chút một được đúc ra từ bên trong máy.
Ngao Già đặt báo con sang một bên, bắt đầu tiến hành lắp ráp mấy linh kiện đó.
Báo con tròn mắt nhìn đôi tay to cùng với khớp xương rõ ràng mà linh hoạt của Ngao Già, hắn đang lắp ráp từng linh kiện một cách nhanh chóng.
Nhìn thấy vậy cậu thật sự cảm thấy rất đáng ngưỡng mộ.
Ở kiếp trước, Vinh Minh Thời vừa thường xuyên bị say xe lại vừa hay đau đầu, chưa kể đến nhiều lần phải phẫu thuật mở hộp sọ khiến cho một số dây thần kinh bị ảnh hưởng. Vì vậy nên tay cậu thường xuyên bị run, trong quá trình điêu khắc sẽ có lúc buộc phải dừng lại thật lâu để ổn định mới tiếp tục được. Mỗi lần muốn khắc một thứ gì đó, cậu thường phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần chỉ vì tay không vững.
Còn tay của Ngao Già thì khác. Nhìn qua đã thấy là vô cùng ổn định, ngay cả những linh kiện nhỏ nhất cũng có thể được hắn lắp ráp một cách chính xác, dứt khoát, không chút do dự.
Tất nhiên là báo con không hề nghĩ đơn giản rằng đây là nhờ bẩm sinh hay do tay hắn “trời sinh đã khéo”, mà có thể nhận ra được điều đó là kết quả của vô số lần rèn luyện, từng lần lắp ráp mới tích lũy nên.
Kết quả là báo con đang đứng trên chiếc ghế mềm, đôi mắt lam đầy kiên định nhìn theo từng bước tay của Ngao Già khi dần lắp ráp hoàn chỉnh công cụ. Cậu âm thầm thề, cho dù không thể hóa thành hình người thì chỉ cần có bộ móng máy móc mà Ngao Già làm riêng cho mình, cậu cũng nhất định sẽ rèn luyện thành một bộ móng vuốt linh hoạt tuyệt đối!
Về sau khi điêu khắc cũng sẽ không còn chỉ có kiểu thô sơ ban đầu, cho dù chỉ là một con báo con thì cậu cũng phải làm ra được những tác phẩm tinh xảo đến mức khiến trời đất phải thán phục!
Ngao Già hoàn tất việc lắp ráp bộ móng báo máy móc hình, hơi điều chỉnh lại một chút để lấy sự ổn định, sau đó vẽ lên hoa văn báo đen trắng gần như giống hệt với bộ lông của báo con ở phần gốc kim loại của bộ móng máy móc ấy.
Đến đây, công cụ được thiết kế riêng cho báo con coi như đã hoàn thành.
Mấy kỹ sư cơ giáp ở bên kia lén ngó sang thì suýt chút nữa đã kinh ngạc tới rớt cằm, bọn họ còn tưởng trưởng quan đột nhiên tới đây là để thực hiện thiết kế mới cho cơ giáp của chính mình, định làm gì đó trên máy trí năng. Không ngờ trưởng quan lại đích thân thiết kế và tự tay lắp ráp, mà sản phẩm hoàn chỉnh lại là một bộ móng máy móc mini tròn trịa, mang hình dáng móng vuốt của một con báo.
Đội trưởng vệ binh Callan quả nhiên không lừa bọn họ!
Trưởng quan của bọn họ đối với con thú nhỏ này đúng là rất tốt thật.