Đến nội dung chính

Chương 21

admin 1.232 Chữ Cài Đặt

Thẩm Quân Hành lấy trâm bạc từ tay nàng. Hắn rũ mi suy nghĩ một lát rồi chỉ ra điểm mấu chốt trong lời Ôn Thanh Ninh: “Cô bảo lượng quá ít, liệu bản hầu có thể hiểu đây không phải nguyên nhân khiến gã tử vong không?”

Nét mặt Ôn Thanh Ninh lộ vẻ chần chừ. Nàng cân nhắc một lát rồi đáp: “Hầu gia, những lời tiếp theo chỉ là suy đoán của cá nhân ta, không thể dùng làm kết luận.”

“Chỉ là suy đoán của ta mà thôi.” Nàng lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Thẩm Quân Hành cúi đầu cẩn thận đánh giá sắc mặt của nàng, trầm giọng lên tiếng: “Bản hầu chẳng hề hồ đồ, tự biết suy xét. Trong chuyện điều tra phá án, cô cứ việc thoải mái nói ra suy nghĩ của mình, không cần phải e dè nơm nớp lo sợ.”

“Cô cứ việc yên tâm to gan mà nói, những chuyện còn lại bản hầu tự đi xác minh. Cô là nữ nhi của Ôn công. Bản hầu tin tưởng Ôn công, đương nhiên cũng tin tưởng cô.”
Đồng tử Ôn Thanh Ninh khẽ co rút. Nàng hơi ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vô số nghi vấn.

Nàng trịnh trọng hành lễ: “Đa tạ Hầu gia tin tưởng. Người chết vì trúng độc kim thạch, trên thi thể sẽ xuất hiện vết sưng đỏ, đồng thời lộ ra những mảng xanh đen lớn. Có người còn có biểu hiện chướng bụng hoặc cốc đạo chảy máu.”

Vương Bỉnh lật xem bản ghi chép khám nghiệm vừa nãy: “Châu đại lang có chướng bụng, cũng có chảy máu.”

Ôn Thanh Ninh khẽ gật đầu: “Không sai, thế nhưng biểu cảm lúc chết của gã không đúng. Nếu thật sự do độc kim thạch gây ra, gã sẽ chết cực kỳ đau đớn, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí thất khiếu chảy máu. Thế nhưng mọi người nhìn biểu cảm của gã đi…”

Nàng vươn ngón tay chỉ vào giữa trán và khóe môi Châu đại lang qua không trung, tiếp tục giải thích: “Trong sự bình thản thậm chí còn mang theo vẻ thỏa mãn. Ta nhìn thấy trên khuôn mặt gã sự hưởng thụ, lại có cả vẻ hoan hỉ.”
Vương Bỉnh nghe theo lời Ôn Thanh Ninh liền trợn tròn hai mắt. Hắn nhìn chằm chằm Châu đại lang không chớp mắt.

Đột nhiên, hắn rùng mình, giọng điệu run rẩy: “Có phải gã đang cười không vậy?”

Thẩm Quân Hành lập tức khom người tới gần quan sát cẩn thận. Thật sự nhìn thấy khóe miệng Châu đại lang đang cong lên một độ cong cực nhỏ.

Hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Thanh Ninh rồi lên tiếng hỏi: “Độc trên trâm bạc là loại độc nào mà có thể khiến gã tận hưởng đến mức này?”

“Suy đoán là thạch tín. Thạch tín tuy có độc nhưng cũng là thuốc, có thể giảm ho bình suyễn, cũng có thể trị bệnh trĩ. Mà cốc đạo của Châu đại lang lại có trĩ.”

Ôn Thanh Ninh tiếp tục nói: “Thế nhưng thạch tín tuyệt đối không thể khiến gã lộ ra biểu cảm thế này.”

Giọng nàng hơi khựng lại, trong đó mang theo vài phần không chắc chắn: “Ta cảm thấy là một loại hương liệu, cũng có thể là thứ gì khác, giống hệt ngũ thạch tán vậy. Nó có thể khiến con người chìm vào trạng thái phiêu diêu kia.”
“Tuy không thể xác định cụ thể là vật gì, thế nhưng bên trong nhất định có chứa già câu lặc. Mùi vị ấm áp cay ngọt kia ta tuyệt đối không thể ngửi sai.”

Càng về sau, giọng điệu Ôn Thanh Ninh lần nữa trở nên kiên định.

“Cho nên mùi hương cô thật sự ngửi thấy dưới lầu là mùi này, chứ không phải hương huệ thảo như lời Đậu quản sự?”

Nghe thấy lời của Thẩm Quân Hành, Ôn Thanh Ninh đáp phải: “Thuở nhỏ ta từng theo a đa nhìn thấy già câu lặc ở Lĩnh Nam. Chẳng qua ký ức đã quá xa xôi, lại lẫn lộn trong mùi hương của huệ thảo nên nhất thời không nhớ ra.”

“Do già câu lặc có thể bồi bổ tỳ vị nên rất nhiều hộ gia đình ở Lĩnh Nam đều trồng. Thế nhưng thật ra nó có độc, có thể gây ảo giác và tê liệt.”

“Nếu sử dụng quá liều sẽ dẫn đến chóng mặt, mê sảng, hít thở không thông, thậm chí tử vong. Vẫn còn một chỗ nữa khiến ta khá bận tâm.”

Ôn Thanh Ninh khuỵu gối ngồi xổm xuống. Ngón tay nàng điểm lên yết hầu của Châu đại lang: “Hầu gia xin nhìn xem. Gã có vóc người gầy yếu, yết hầu nhỏ hơn nam tử bình thường, da dẻ lại trắng trẻo.”

Trong lúc trò chuyện, tay nàng nâng ngón tay của Châu đại lang lên: “Gã giống hệt vị Cát cử tử ngày hôm qua, ngón tay trắng nõn không có vết chai, móng tay được cắt tỉa tròn trịa nhẵn nhụi.”

“Móng tay của tám thi thể nam trong nha môn kia cũng được cắt tỉa cực kỳ tốt. Chẳng qua ta không thể xác định được do Đặng ông xử lý giúp họ, hay bọn họ vốn đã như vậy rồi.”

Lời còn chưa dứt, trước mặt tối sầm. Lại là Thẩm Quân Hành đột nhiên cúi người xuống.

Hắn nhìn chằm chằm ngón tay Châu đại lang. Trong đầu chợt lóe sáng, những suy nghĩ ngổn ngang nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Những manh mối lộn xộn dần có đầu mối.

Ngay sau đó, hắn nhìn Ôn Thanh Ninh, khẽ cong khóe môi. Trong ánh mắt mang theo sự tán thưởng không hề che giấu: “Cô làm rất tốt. Sau này cũng phải tận tâm làm việc như vậy, bản hầu tuyệt đối không bạc đãi cô.”

Nghe vậy, Ôn Thanh Ninh do dự trong chốc lát. Nàng lên tiếng: “Hầu gia, dân nữ có chuyện muốn cầu xin.”

“Chuyện gì?” Thẩm Quân Hành nghiêng đầu nhìn sang.

Thấy nét mặt Ôn Thanh Ninh lộ vẻ khó xử, nhớ lại cuộc trò chuyện nghe được lúc từ cổng nha môn đi ra, hắn chủ động hỏi: “Là lo lắng chuyện hôn sự bản thân à?”

“Trong quân có rất nhiều nam nhi tốt chưa thành thân. Bản hầu cũng quen biết vài người đọc sách, đều là người đáng tin cậy. Đợi lúc rảnh rỗi sẽ bảo Vương Bỉnh đưa danh sách cùng bức họa cho cô chọn lựa.”

Vừa nghĩ tới việc không chỉ có thể giải quyết chuyện phiền lòng cho Ôn Thanh Ninh, lại còn có thể giải quyết chuyện đại sự cả đời cho thuộc hạ, trên mặt hắn bất giác lộ vẻ vui mừng. Ánh mắt nhìn nàng cũng càng lúc càng dịu dàng.

Ôn Thanh Ninh ngơ ngác nhìn lại. Nàng không hiểu tại sao hắn lại có suy nghĩ này, thế nhưng vẫn hành lễ tạ ơn: “Đa tạ Hầu gia… nhưng ta muốn cầu ngài một chuyện.”

Nàng vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm Thẩm Quân Hành. Thấy đôi mắt hắn đen kịt, trong lòng nàng giật thót, đành đánh bạo tiếp tục:

“Để đổi lại, ta sẽ dốc hết khả năng giúp ngài tra án, không lấy một đồng nào. Ngài có thể giúp ta tìm một người được không?”