“Nhà ai thế? Việc này cũng quá thất đức rồi! Chẳng thèm giữ uy tín gì cả!” Vương Bỉnh nghe vậy lửa giận bốc lên: “Đây là hủy hôn mà! Cô đến nha môn huyện kiện đi, dù gì cũng phải đòi bồi thường!”
Ôn Thanh Ninh lắc đầu đáp: “Thế lực nhà đó rất lớn.”
“Thế lực lớn?” Vương Bỉnh giậm chân: “Ta chướng mắt nhất loại ỷ thế hiếp người này. Cứ nói ra đi, ghi danh ở Hộ thành vệ bọn ta, đợi lúc rơi vào tay bọn ta sẽ phạt thật nặng một phen.”
Nàng thuận nước đẩy thuyền đáp: “An Lục hầu phủ.”
“An… An Lục hầu phủ?” Vương Bỉnh ngẩn người, móc lỗ tai, nhìn sang Ôn Thanh Ninh.
Đối diện với ánh mắt phảng phất đang mong chờ công lý kia, hắn lập tức quay cái cổ cứng đờ nhìn về phía Vũ An hầu, khóe miệng hơi giật giật: “Lão đại, là nhà ngài kìa.”
Trong lúc chấn động, thế mà hắn lại thốt ra cách xưng hô trong quân doanh.
Nghe vậy, Ôn Thanh Ninh hoảng hốt, vô thức nhìn về phía Vũ An hầu.
Vũ An hầu cười như không cười liếc xéo Vương Bỉnh: “Ngậm miệng.”
Hắn quay sang nhìn nàng: “Ôn Phụ Ôn công là gì của cô?”
“Là phụ thân đã khuất của dân nữ.”
Vũ An hầu nhìn chằm chằm nàng một lát, thấy y phục nàng sờn cũ, mái tóc đen chỉ dùng dải lụa buộc lại, vóc dáng gầy gò mỏng manh.
Nhớ tới duyên gặp gỡ Ôn Phụ một lần vào mười ba năm trước, hắn chậm rãi nói: “Thẩm Quân Hành. Nếu có việc có thể đến Vũ An hầu phủ truyền lời.”
Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn sang. Thẩm Quân Hành, nhi tử thứ tư của An Lục hầu Thẩm Đàn, tiểu thúc thúc của Thẩm Mộc Hoài, trông chẳng qua chỉ lớn hơn Thẩm Mộc Hoài vài tuổi, thế mà lại được phong hầu tước riêng.
Chẳng qua hắn thân là đích tử duy nhất của An Lục hầu lại chia gia sản ra ở riêng, chỉ có thể nói An Lục hầu phủ thật sự rất loạn.
Trong lòng suy nghĩ không ngừng, nhưng chẳng hề làm chậm trễ việc nàng cung kính bái tạ.
“Vào phòng nghiệm thi… Vương Bỉnh, qua đây ghi chép.”
Vẻ mặt Thẩm Quân Hành bình thản, bỏ lại lời này rồi xoay người đi về phía sương phòng phía đông.
Vương Bỉnh đang thầm vuốt lại các mối quan hệ đáp lời rõ to, thúc giục: “Ôn tiểu nương tử mời, Hầu gia nhà ta làm việc không thích đợi người đâu.”
Hắn bước hai bước lại dừng hỏi: “Cô biết nghiệm thi đúng không?”
Hỏi xong chẳng đợi nàng trả lời lại tự mình nói tiếp: “Cô là nữ nhi của Ôn công, chắc chắn biết nghiệm thi rồi. Lúc trong quân doanh ta đã nghe huynh đệ nhắc tới danh tiếng của Ôn công, đó mới là quan phụ mẫu chân chính.”
“Chắc tiểu nương tử không biết, trong Hưng Ân tự hiện giờ vẫn còn đèn Trường Minh của Ôn công đấy…”
Lần nữa nghe được sự tích của cha từ miệng người khác, Ôn Thanh Ninh bất giác mím chặt môi.
Nàng nén nỗi nhớ nhung chua xót bỗng dưng dâng trào, khẽ rũ mắt giấu đi sự ẩm ướt chực trào, đi theo Vương Bỉnh bước vào phòng.
Ôn Thanh Ninh dừng bước ngoài cửa sương phòng phía đông, ngẫm nghĩ một lát rồi dời bước đứng ngay chính giữa.
Sau đó nàng nhìn vào trong phòng, đập vào mắt đầu tiên chính là Thẩm Quân Hành đang đứng giữa phòng cùng Vương Bỉnh đang cầm sổ ghi chép.
Tầm mắt lướt qua hai người nhìn sâu vào bên trong, liếc sang phải có thể thấy bình phong vắt y phục cũ, sang trái chỉ thấy giá sách chất đầy sách chứ không nhìn thấy giường sưởi.
“Ôn tiểu nương tử?” Vương Bỉnh gọi.
“Đợi một lát.”
Nói xong, Ôn Thanh Ninh khom lưng gập vạt váy dài lên đến nếp gấp kheo chân, tiếp đó xắn tay áo lên, rửa tay sạch sẽ mới bước vào phòng. Nàng chắp tay hành lễ với Thẩm Quân Hành: “Hầu gia, dân nữ xin phép tiến hành khám nghiệm hiện trường.”
Thẩm Quân Hành khẽ gật đầu: “Đi đi, bản hầu làm chứng, Vương Bỉnh phụ trách ghi chép.”
Lời vừa dứt, khí thế trên người Ôn Thanh Ninh bỗng dưng thay đổi. Theo sát đó là giọng nói rõ ràng, trầm ổn nhưng không có chút dao động nào: “Ngày Quý Mùi tháng mười năm Nguyên Hòa thứ 35, Ôn Thanh Ninh khám nghiệm lần đầu, người chứng kiến là Vũ An hầu Thẩm Quân Hành, người ghi chép là Vương Bỉnh.”
Vương Bỉnh hơi sững sờ, lúc hoàn hồn liền vội vàng hạ bút, ghi chép rõ ràng câu này vào sổ.
Ôn Thanh Ninh bước đến bên cạnh Lâm Tố đầu tiên. Nàng khom người, bắt đầu vươn tay khám nghiệm từ phần đầu.
Ngón tay nàng luồn qua da đầu thăm dò vào trong búi tóc, sờ nắn tỉ mỉ toàn bộ đỉnh đầu một lượt rồi nói: “Ghi, người chết là nữ, không mặc áo ngoài hay quần lót, chỉ mặc yếm, búi tóc thấp, đỉnh đầu nguyên vẹn không có vết thương.”
Nàng cúi sát thêm vài phần, sau khi quan sát liền nói: “Ghi, trán phải và thái dương có vết thương hình thon dài, nứt xương. Đây hẳn là vết thương chí mạng, không thấy dị vật sót lại, hung khí hẳn là vật hình trụ có góc cạnh.”
“Nói vậy nàng ta bị đánh chết à.”
Vương Bỉnh vừa nói vừa nắm chặt bút, làm động tác gõ xuống.
Ôn Thanh Ninh gật đầu, tiếp tục khám nghiệm phần mặt.
Nàng vạch mí mắt Lâm Tố lên nhìn: “Ghi, hai mắt người chết nhắm nghiền, mắt phải xung huyết, do phía đầu bên phải bị đánh đập dẫn đến.”
Tiếp đó tầm mắt nàng xẹt qua da mặt có phần thô ráp của Lâm Tố, dừng lại trên đôi môi. Nàng lập tức vươn ngón tay lau thử, nhìn phần bụng ngón tay không hề dính son đỏ rồi nói: “Ghi, môi người chết khô nứt nẻ, trên môi có thoa son màu đỏ hải đường, không mùi, lau không phai.”
Ôn Thanh Ninh vươn thẳng eo, liếc nhìn chén rượu trên bàn sưởi, khẽ thở hắt ra.
Sau khi kiểm tra miệng lưỡi và cổ, ánh mắt nàng dừng ở dấu vết trên vai Lâm Tố: “Ghi, vai phải người chết có vết ban màu đỏ tía hình bầu dục, viền ngoài in rõ dấu răng, phần da chỗ dấu răng bị rách.”
“Cái này ta biết, là vết hôn đấy! Chẳng qua cắn hơi tàn nhẫn! Chậc chậc, nói không chừng là cầm tinh con chó.”
Vương Bỉnh liên tục lắc đầu: “Thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, không giống ta…”
“Vương Bỉnh, hoặc nghiêm túc làm việc, hoặc là tiễn ngươi đi thương hoa tiếc ngọc.”
Giọng nói của Thẩm Quân Hành bỗng vang lên bên cạnh khiến Vương Bỉnh giật thót, nuốt ngược nửa câu còn lại vào bụng.
Hắn mới không tin vị gia này lại tốt tính đưa mình đi sung sướng.
Nghĩ đến vài khả năng đáng sợ, hắn lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn cúi đầu ghi chép.